Tuyển Việt Nam đón tin vui từ FIFA sau trận thắng Philippines

GD&TĐ - Sau trận thắng Philippines, đội tuyển Việt Nam đón tin vui từ FIFA.

Tuyển Việt Nam được cộng số điểm lớn trên bảng xếp hạng FIFA.
Tuyển Việt Nam được cộng số điểm lớn trên bảng xếp hạng FIFA.

Không phụ sự kỳ vọng của người hâm mộ, tuyển Việt Nam đánh bại Philippines với tỷ số 3-2 trên SVĐ Mỹ Đình, qua đó thắp lại cơ hội đi tiếp ở vòng loại World Cup 2026.

Sau trận thắng Philippines, "Rồng vàng" đã đón tin vui lớn từ FIFA. Theo tính toán của Football Ranking, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik được cộng thêm 10,38 điểm trên bảng xếp hạng FIFA qua đó có thể tăng 2 bậc (lên thứ hạng 115 thế giới).

Tại bảng xếp hạng được FIFA công bố vào tháng 3/2024, tuyển Việt Nam đã tụt 10 bậc so với tháng trước và xếp ở vị trí 115 thế giới sau chuỗi trận thất vọng trước đó.

Đội tuyển Việt Nam có thể tiếp tục cải thiện được thứ hạng của mình nếu đạt được kết quả tốt ở trận làm khách của Iraq sau đây một tuần.

Lúc này tuyển Việt Nam đang có được 6 điểm, xếp thứ 3 bảng F và kém đội xếp trên là Indonesia chỉ một điểm.

"Rồng vàng" sẽ đi tiếp khi hoà Iraq và Indonesia thua Philippines ở trận tới hoặc chúng ta thắng Iraq, Indonesia không thắng Philippines.

Dự kiến, tuyển Việt Nam sẽ sang Iraq trong ngày 8/6. Văn Lâm và các đồng đội bay từ Nội Bài tới Doha, sau đó nối chuyến bay tiếp sang Iraq.

Trận đấu giữa Việt Nam vs Iraq sẽ diễn ra vào lúc 1h rạng sáng ngày 12/6. Ở lượt đi, tuyển Việt Nam thua 0-1 trên sân Mỹ Đình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thùy Dương (ngoài cùng bên trái) hướng dẫn hai học sinh Nguyễn Tiến Mạnh và Dương Thị Duyên thực hiện đề tài “Máy tách, tuốt vỏ cây tế - nguyên liệu sản xuất sản phẩm tiêu dùng xanh”. Ảnh: NVCC

'Thắp lửa' đổi mới nơi phố núi

GD&TĐ - Bền bỉ làm mới giờ học, khơi dậy tư duy sáng tạo cho học sinh, cô Nguyễn Thùy Dương - giáo viên Tin học, Bí thư Đoàn trường - ghi dấu ấn bằng hành trình đổi mới không ngừng tại Trường THPT Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Minh họa/INT.

Lan tỏa lối sống xanh

GD&TĐ - Kinh nghiệm về di dân và định cư của người Việt cộng với nhu cầu mở rộng môi trường sống đã thúc giục những nhóm người đi về phương Nam. Những tác phẩm của nhà văn Sơn Nam cho thấy quá trình khẩn hoang của con người trước địa lý tự nhiên.