Tuyển Việt Nam đón tin vui ở giải châu Á?

GD&TĐ - Tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ nằm ở nhóm hạt giống số 1 tại vòng loại Asian Cup 2027.

Tuyển Việt Nam nhiều khả năng nằm ở nhóm hạt giống số 1 ở Asian Cup 2027.
Tuyển Việt Nam nhiều khả năng nằm ở nhóm hạt giống số 1 ở Asian Cup 2027.

Tuyển Việt Nam đã dừng chân sau Vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á khi xếp thứ ba bảng F, qua đó không có suất trực tiếp dự Asian Cup 2027, phải dự giải đấu này từ vòng loại cùng Thái Lan và một số đội bóng của châu lục.

Ở vòng loại Asian Cup 2027, 18 đội vừa dừng chân ở vòng loại thứ 2 và 6 đội ở vòng loại thứ nhất World Cup 2026 khu vực châu Á sẽ tranh tài tìm ra 6 đội tham dự vòng chung kết.

Những đội sẽ cùng tuyển Việt Nam dự vòng loại này bao gồm: Ấn Độ, Afghanistan, Syria, Myanmar, Singapore, Thái Lan, Malaysia, Đài Loan, Hồng Kông, Turkmenistan, Philippines, Tajikistan, Pakistan, Yemen, Nepal, Li Băng, Bangladesh, Lào, Bhutan, Maldives và 3 đội còn lại sẽ được xác định thông qua loạt đá play-off.

24 đội dự vòng loại Asian Cup 2027 sẽ được chia thành 6 bảng, mỗi bảng 4 đội, đá theo thể thức vòng tròn hai lượt tính điểm tìm ra 6 đội dẫn đầu mỗi bảng dự vòng chung kết Asian Cup 2027.

24 đội được chia vào 4 nhóm hạt giống, mỗi nhóm có 6 đội. Việc phân định nhóm hạt giống sẽ dựa trên thứ hạng FIFA của các đội.

Với hạng 115 thế giới (19 châu Á), tuyển Việt Nam có cơ hội nằm trong nhóm hạt giống số 1, cùng với Syria, Thái Lan, Tajikistan, Li Băng và Ấn Độ.

Nếu nằm ở nhóm hạt giống số 1, “Rồng vàng” tránh được nhiều đối thủ mạnh và có cơ hội lớn xếp đầu bảng và có vé vào chơi bóng chung kết Asian Cup 2027.

Vòng loại Asian Cup 2027 sẽ khởi tranh từ tháng 3/2025 đến tháng 9/2025 với 6 lượt trận. Nếu thi đấu tốt ở vòng loại, tuyển Việt Nam cũng sẽ cải thiện đáng kể vị trí trên bảng xếp hạng FIFA.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh trong giờ học Tiếng Việt. Ảnh: Báo Thiếu niên

Cùng con giữ gìn tiếng Việt - Tấm hộ chiếu tinh thần

GD&TĐ - Giữ gìn tiếng Việt là để khẳng định bản sắc và giữ “linh hồn” văn hóa dân tộc. Nói cách khác, tiếng Việt chính là tấm hộ chiếu tinh thần giúp người Việt bước ra thế giới mà không bị hòa tan trong dòng chảy toàn cầu hóa.