‘Tuyển Việt Nam có thể mơ về phép màu ở World Cup’

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Theo báo chí Trung Quốc, tuyển nữ Việt Nam vẫn có thể hy vọng vào một phép màu khi tham dự sân chơi World Cup.

Tuyển nữ Việt Nam hướng tới World cup sau chiến tích 4 kỳ vô địch SEA Games 32.
Tuyển nữ Việt Nam hướng tới World cup sau chiến tích 4 kỳ vô địch SEA Games 32.

Tuyển nữ Việt Nam khép SEA Games 32 trên đất Campuchia bằng việc hoàn thành chỉ tiêu bảo vệ thành công tấm Huy chương Vàng đầy thuyết phục qua lập kỷ lục vô địch 4 kỳ SEA Games liên tiếp.

Chiến tích này của thầy trò HLV Mai Đức Chung nhận được sự đánh giá cao của truyền thông Trung Quốc. Trang New.QQ có bài bình luận nói về tuyển nữ Việt Nam với tiêu đề: "Thắng 2-0 để giành chức vô địch, bóng đá Việt Nam trỗi dậy để hướng tới World Cup".

Trang báo Trung Quốc dành lời khen cho màn trình diễn của thầy trò HLV Mai Đức Chung: "Với sự tiến bộ không ngừng trong thời gian gần đây, bóng đá Việt Nam đã trở thành một thế lực không thể bỏ qua ở châu Á. Bên cạnh việc bóng đá nam liên tục làm mới lịch sử, đội tuyển bóng đá nữ của Việt Nam cũng ghi dấu ấn mạnh mẽ. Họ đã giành chức vô địch ở đấu trường SEA Games, tạo được khởi đầu thuận lợi cho World Cup sắp tới.

Đại hội thể thao Đông Nam Á vừa diễn ra rất sôi nổi, được ví như Olympic của khu vực Đông Nam Á. Tại trận chung kết môn bóng đá nữ, tuyển nữ Việt Nam một lần nữa thể hiện sức mạnh để đánh bại Myanmar. Đây là trận đấu mà tuyển nữ Việt Nam đã cho thấy họ hoàn toàn vượt trội trước đối thủ.

Bằng sự áp đảo, tuyển nữ Việt Nam đã giành chiến thắng chung cuộc 2-0 và bảo vệ chức vô địch. Đây là tấm HCV quý giá với bóng đá nữ Việt Nam. Họ đã lần thứ 8 thống trị ở đấu trường SEA Games, đặc biệt hơn, đây cũng là chức vô địch thứ 4 liên tiếp của đội tuyển nữ Việt Nam.

Rõ ràng, bóng đá nữ Việt Nam đã cho thấy sự thống trị của họ ở khu vực Đông Nam Á. Chắc chắn, đây sẽ là đối thủ rất mạnh nếu tuyển nữ Trung Quốc phải đối mặt".

Trang New.QQ cho rằng tuyển nữ Việt Nam có thể có thể mơ về một phép màu World Cup nữ vào tháng 7 tới: "Mục tiêu tiếp theo của tuyển nữ Việt Nam sẽ là World Cup nữ vào tháng 7. Kết quả bốc thăm, tuyển nữ Việt Nam nằm ở một bảng đấu khó với sự góp mặt của đội vô địch thế giới Mỹ và 2 cường quốc ở châu Âu là Bồ Đào Nha và Hà Lan.

Tuy nhiên, tuyển nữ Việt Nam vẫn có thể hy vọng vào một phép màu khi tham dự đấu trường danh giá này".

Hiện tại, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã trở về nước sau hành trình đáng nhớ ở SEA Games 32. Toàn đội sẽ chỉ có 1 tuần để nghỉ ngơi, sau đó sẽ tiếp tục hội quân để chuẩn bị cho World Cup.

Dự kiến, Huỳnh Như và các đồng đội sẽ sang châu Âu tập huấn từ cuối tháng 5 và có trận thi đấu giao hữu với đội tuyển nữ U23 Ba Lan trong thời gian này. Tiếp đó, đoàn quân áo đỏ tiếp tục tập huấn tại Đức và thi đấu với đội tuyển quốc gia nước này vào ngày 24/6.

“Tới đây, tôi sẽ tiếp tục bổ sung các cầu thủ trẻ vào đội tuyển. Theo tôi, sau các đợt tập huấn tại Đức và Ba Lan, sau khi tham dự World Cup, các cầu thủ nữ Việt Nam sẽ tự tin hơn”, HLV Mai Đức Chung chia sẻ sau SEA Games.

Tại FIFA World Cup, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam chung bảng với E với Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha là các đối thủ rất mạnh, nhưng HLV Mai Đức Chung mong muốn các cầu thủ thể hiện được hình ảnh của mình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.