Tuyển Việt Nam có thể đá giao hữu với Iraq vào tháng 3

Tuyển Việt Nam có thể đá giao hữu với Iraq vào tháng 3

Nhiều trang mạng Iraq khẳng định tuyển Việt Nam đã nhận lời đá giao hữu với Iraq tại sân Mỹ Đình (Hà Nội) vào ngày 26/3. Hiện Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và phía Iraq chưa chính thức xác nhận thông tin này.

Tuy nhiên, việc tổ chức một trận giao hữu quốc tế vào thời điểm ấy cũng là lựa chọn hợp lý cho cả đôi bên. Cả tuyển Việt Nam và Iraq đều chưa có thêm trận đấu chính thức từ hồi cuối năm ngoái. Tuyển Việt Nam đã nghỉ thi đấu sau loạt trận vòng loại World Cup hồi tháng 11, còn Iraq nghỉ thi đấu sau Arabian Gulf Cup hồi tháng 12.

Tháng 3 cũng là thời điểm diễn ra 2 loạt trận vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Cả tuyển Việt Nam và Iraq đều nghỉ lượt trận đầu hôm 26/3 và chỉ ra sân hôm 31/3. Hai đội đều đang dẫn đầu ở bảng đấu của mình. Tuyển Việt Nam xếp nhất bảng G còn Iraq đứng đầu bảng C, đều tràn đầy cơ hội vào vòng loại cuối.

Lần gần nhất tuyển Việt Nam và Iraq gặp nhau là tại trận ra quân Asian Cup 2019 trên đất UAE. Tuyển Việt Nam thua 2-3 chung cuộc sau khi đã 2 lần dẫn bàn trước. Từ đó tới nay, đôi bên chưa có quá nhiều thay đổi. Việt Nam vẫn được dẫn dắt bởi HLV Park Hang-seo, còn Iraq vẫn giữ Srecko Katanec trên băng ghế chỉ đạo.

Tuyển Việt Nam sẽ hội quân lại vào giữa tháng 3 để chuẩn bị cho vòng loại World Cup. Nguyễn Quang Hải và đồng đội hiện có 11 điểm sau 5 trận, hơn Malaysia 2 điểm, Thái Lan 3 điểm. Nếu thắng Malaysia, thầy trò ông Park sẽ xây chắc ngôi đầu bảng G.

Theo zing

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ