Tuyển Việt Nam chia tay một huấn luyện viên

GD&TĐ - Huấn luyện viên thủ môn Lee Won-jae chia tay tuyển Việt Nam sau ASEAN Cup 2024.

HLV thủ môn Lee Won-jae chia tay tuyển Việt Nam sau ASEAN Cup 2024.
HLV thủ môn Lee Won-jae chia tay tuyển Việt Nam sau ASEAN Cup 2024.

HLV thủ môn Lee Won-jae chỉ ký hợp đồng ngắn hạn với VFF, làm việc cùng tuyển Việt Nam tới hết ASEAN Cup 2024. Sau 3 tháng làm việc, cựu thủ môn tuyển Hàn Quốc và VFF quyết định không gia hạn hợp đồng và trở về Hàn Quốc để tìm thử thách mới.

HLV Lee Won-jae gia nhập Ban huấn luyện của HLV Kim Sang-sik vào tháng 11/2024. Tại ASEAN Cup 2024, ông Lee với kinh nghiệm dày dặn trong sự nghiệp đã giúp các thủ môn tuyển Việt Nam như Đình Triệu, Nguyễn Filip tiến bộ.

Ông cùng HLV Kim quyết định sử dụng Đình Triệu trong phần lớn giải vô địch Đông Nam Á, khi thủ môn này giao tiếp tốt hơn với hàng thủ.

Thời gian tới, HLV Kim sẽ đề xuất ứng viên mới cho vị trí quan trọng này trước thềm vòng loại cuối Asian Cup. Giành quyền tham dự vòng chung kết đấu trường châu lục là mục tiêu hàng đầu của tuyển Việt Nam trong năm 2025.

Liên quan tới đội tuyển Việt Nam. Cũng như những giải đấu trước đây, sau khi tổng hợp đầy đủ các khoản thưởng, đội tuyển Việt Nam sẽ chia thưởng theo các mức từ A, B, C, D… Thông thường thì huấn luyện viên trưởng và các cầu thủ đá chính nhận mức cao nhất.

Do hiện tại HLV Kim Sang-sik đã trở về Hàn Quốc, trong khi các cầu thủ về câu lạc bộ chuẩn bị cho giải V-League, nên sau khi có đủ tiền thưởng, VFF sẽ hỗ trợ giải ngân tiền thưởng đúng quy định cho các thành viên tuyển Việt Nam theo hình thức chuyển khoản.

Với những khoản thưởng theo quy định của nhà nước, các tuyển thủ Việt Nam không phải nộp thuế. Tuy nhiên, với tiền thưởng từ các doanh nghiệp, từ VFF… các thành viên tuyển Việt Nam sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô trò lớp 4A1, Trường Mầm non Đông Phương vệ sinh cá nhân trước giờ ăn.

Bảo vệ trẻ khỏi nguy cơ xâm hại

GD&TĐ - Giáo dục giới tính từ sớm không chỉ giúp trẻ hiểu đúng về bản thân, mà còn là công cụ quan trọng để tránh nguy cơ bị xâm hại và phát triển kỹ năng xã hội.

Ông Lê Đức Nam hướng dẫn sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam về chăm sóc, tạo thế cho cây cảnh. Ảnh: TG

Ngành hoa, cây cảnh: Cung chưa đủ cầu

GD&TĐ - Ra trường “đắt việc”, với mức thu nhập khởi điểm từ 10 đến 12 triệu đồng/tháng, ngành hoa cây cảnh đang “hot” trên thị trường lao động.

Gian hàng của dự án BINKS tại Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới - sáng tạo quốc gia Techfest Vietnam 2024. Ảnh: NVCC

Gọi vốn cho sinh viên khởi nghiệp

GD&TĐ - Để những dự án khởi nghiệp - đổi mới sáng tạo của sinh viên trở thành các star-tup thực sự, đưa được sản phẩm ra thị trường là chặng đường dài.