Tuyển U19 Việt Nam không sợ bất kỳ đối thủ nào ở giải Đông Nam Á

GD&TĐ - Tiền vệ Thái Bá Đạt khẳng định quyết tâm của U19 Việt Nam tại Vòng chung kết U19 Đông Nam Á 2024.

Tuyển U19 Việt Nam chuẩn bị tích cực cho giải Đông Nam Á.
Tuyển U19 Việt Nam chuẩn bị tích cực cho giải Đông Nam Á.

Tuyển U19 Việt Nam sẽ tham dự Vòng chung kết U19 Đông Nam Á 2024 tại Surabaya, Indonesia từ 17/7 đến 29/7/2024. Nhằm làm quen với điều kiện thời tiết nước bạn, đoàn quân áo đỏ đã di chuyển vào TPHCM và rèn quân tại đây từ ngày 11/7.

Ở buổi tập gần nhất, dù trời mưa lớn, toàn đội vẫn tích cực tập luyện trong bầu không khí rất vui vẻ, thoải mái.

Trả lời truyền thông ở buổi tập này, tiền vệ Thái Bá Đạt cho biết: "Khi bước chân vào giải đấu thì cơ hội luôn được chia đều cho tất cả các đội, chỉ là đội nào thể hiện bản thân mình tốt hơn thì đội đó giành chiến thắng. U19 Việt Nam mình không sợ bất kỳ đối thủ nào nhưng cơ hội là 50/50".

Khi được hỏi về việc cạnh tranh trên đội tuyển, tiền vệ PVF-CAND cho rằng: "Đó là chiến thuật của Ban huấn luyện, nhưng với tôi, tất cả các cầu thủ của tuyển U19 Việt Nam đều là các cầu thủ quan trọng.

Không phải chỉ là riêng ai, không phải cầu thủ này cầu thủ kia mà tất cả mọi người đều góp phần trong đội hình U19 Việt Nam".

"Trong tất cả các buổi tập của toàn đội thì đều phải tập luyện với tinh thần cao nhất bởi khi tất cả các cầu thủ được gọi lên tập trung thì đó là niềm vinh dự cũng như niềm tự hào của bản thân và gia đình.

Vì thế, các cầu thủ phải quyết tâm thể hiện hơn 100% khả năng của bản thân, tinh thần của bản thân để dần dần có thể thể hiện cho các thầy nhìn thấy mình xứng đáng có một vị trí trên đội tuyển", Thái Bá Đạt nói thêm.

Theo lịch thi đấu, tuyển U19 Việt Nam sẽ thi đấu trận ra quân gặp U19 Myanmar vào lúc 19h30 ngày 18/7.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ thói quen đọc báo mỗi ngày.

Người thầy của núi

GD&TĐ - Từ lớp học tre nứa năm 1959 đến mái trường hôm nay, ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ trọn niềm tin vào con đường học tập của con em vùng Tây Bắc.

Người con dân tộc Si La Lỳ Phú Hừ sẽ là tấm gương để học sinh vùng cao noi theo.

Lỳ Phú Hừ - niềm tự hào của bản Si La

GD&TĐ - Từ bản Nậm Sinh heo hút của xã Mường Nhé (Điện Biên), hành trình học tập của Lỳ Phú Hừ, người dân tộc Si La, trở thành câu chuyện truyền cảm hứng cho học sinh vùng cao.

Ảnh minh họa INT.

Tự chủ gắn với chất lượng

GD&TĐ - Bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục là một trong những cải cách quan trọng được thể chế hóa tại Luật Giáo dục đại học 2018, gắn chặt với việc thực hiện tự chủ và trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục.