Tuyên truyền chuyển đổi số góp phần giảm nghèo ở Cao Bằng

GD&TĐ - Ở Cao Bằng, nơi gần 95% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, tuyên truyền chuyển đổi số được đẩy mạnh, góp phần nâng cao nhận thức, giảm nghèo.

Công an, cán bộ địa phương ở Cao Bằng tuyên truyền công nghệ số đến người dân. Ảnh: BCB
Công an, cán bộ địa phương ở Cao Bằng tuyên truyền công nghệ số đến người dân. Ảnh: BCB

Lan tỏa chuyển đổi số đến vùng sâu, vùng xa

Cao Bằng là tỉnh miền núi, biên giới, dân số hơn 547 nghìn người, với 35 dân tộc cùng sinh sống. Đời sống của phần lớn đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn, trình độ công nghệ thông tin hạn chế. Vì vậy, tỉnh xác định tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số là yếu tố then chốt để tạo bước chuyển căn bản từ nhận thức đến hành động.

Bà Nông Thị Thanh Huyền, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng cho biết: Tỉnh luôn coi tuyên truyền là nội dung quan trọng trong quá trình chuyển đổi số. Cao Bằng triển khai nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, từ trực tiếp, qua các lớp tập huấn, họp xóm, tổ dân phố đến báo chí, phát thanh - truyền hình, mạng xã hội. Hệ thống phát thanh tiếng dân tộc cũng được tăng cường để phù hợp với đồng bào vùng sâu, vùng xa.

Cùng với đó, tỉnh phát huy vai trò của các hội, đoàn thể phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông để tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ hành chính công, thương mại điện tử, ứng dụng công nghệ số trong sản xuất và đời sống.

Hiện nay, hầu hết các xã vùng sâu, vùng xa của Cao Bằng đã được phủ sóng di động 3G, 4G. Tỉnh đang tiếp tục phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông để nâng cao chất lượng mạng di động, bảo đảm người dân có điều kiện tiếp cận công nghệ.

Phát huy vai trò tổ công nghệ số cộng đồng

Để đưa công nghệ số đến từng bản làng, Tổ công nghệ số cộng đồng được thành lập ở hầu hết các thôn, xóm, tổ dân phố. Đây là cầu nối giữa chính quyền với người dân, vừa tuyên truyền chủ trương, chính sách về chuyển đổi số, vừa trực tiếp hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng tiện ích trong đời sống.

Nhiều thành viên tổ công nghệ số là cán bộ xã, người có uy tín trong cộng đồng đã tham gia tập huấn, nâng cao kỹ năng công nghệ, góp phần lan tỏa chuyển đổi số đến tận thôn bản. Các xóm, bản, tổ dân phố đều đã thành lập nhóm Zalo chung để trao đổi, chia sẻ thông tin, tạo môi trường tương tác, học hỏi lẫn nhau.

Ông Vũ Đức Thiện, Chủ tịch UBND xã Đức Long (Cao Bằng) chia sẻ: Các xóm hiện nay đều thành lập nhóm Zalo công nghệ số, thông tin được truyền nhanh hơn, người dân chủ động cập nhật. Xã, các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng cũng hướng dẫn bà con cài đặt và sử dụng các ứng dụng như VNeID, VssID..., thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh và quốc gia. Ai cũng phấn khởi vì thấy công nghệ giờ tiện lợi, gần gũi với cuộc sống.

chuyen-doi-so-cao-bang-5045.jpg
Lực lượng đoàn viên thanh niên và Công an Cao Bằng hướng dẫn người dân kỹ năng sử dụng công nghệ số. Ảnh: K.T

Đẩy mạnh kinh tế số

Tỉnh Cao Bằng cũng đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân nâng cao kiến thức về kinh tế số. Qua đó, giúp người dân từng bước thay đổi nhận thức, đẩy mạnh phát triển sản xuất, mua bán, phân phối hàng hóa trên môi trường mạng. Nhiều sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP được quảng bá, giới thiệu trên các nền tảng số như Facebook, Zalo, TikTok…

Với phương châm “Lấy người dân làm trung tâm của chuyển đổi số”, các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng đã “đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người” cách sử dụng dịch vụ công, mua sắm, thanh toán trực tuyến, tự bảo vệ mình trên không gian mạng và tích cực tham gia các lớp tập huấn do tỉnh, xã tổ chức.

Bà Mông Thị Chanh, xóm Thành Lập, xã Bế Văn Đàn (Cao Bằng) chia sẻ: Được tuyên truyền về chuyển đổi số, chúng tôi đã biết cài đặt, ứng dụng thanh toán điện, nước, thanh toán trực tuyến, chuyển tiền qua app ngân hàng. Giờ chỉ cần chiếc điện thoại thông minh, tôi có thể mua bán, thanh toán không dùng tiền mặt, rất thuận tiện và tiết kiệm thời gian.

Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành, công tác tuyên truyền chuyển đổi số ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã đạt nhiều kết quả tích cực. Người dân dần nhận thức được lợi ích của công nghệ số trong phát triển kinh tế, tiếp cận thông tin, giao dịch hành chính và học tập trực tuyến, góp phần giảm nghèo bền vững. Những năm qua, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh Cao Bằng giảm bình quân 4,24%/năm, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

“Từ kết quả đạt được, tỉnh Cao Bằng sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai các chương trình, dự án, chính sách về chuyển đổi số. Mục tiêu tỉnh đặt ra là việc ứng dụng công nghệ thông tin giúp đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao hiểu biết, phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo và góp phần giữ vững an ninh trật tự.” - Bà Nông Thị Thanh Huyền cho biết thêm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bạn bè trong một ngày tháng Năm năm ấy, trước khi mỗi người rẽ về một hành trình riêng. Ảnh: Trà Đông.

Tản mạn: Nắng tháng Năm

GD&TĐ - Tháng Năm, nắng rót mật trên những tán cây đang mùa đâm chồi rực rỡ. Ánh nắng ấy không chỉ trải dài trên bầu trời trong vắt, mà còn âm thầm len lỏi vào miền nhớ, chảy qua những năm tháng tuổi trẻ như một dòng suối ấm, trong veo và dịu dàng đến mức mỗi lần hồi tưởng, lòng người lại chùng xuống mênh mang.

Thợ lò Mông Dương trong ca làm việc. Ảnh: Dương Phượng Đại.

Đến với bài thơ hay: Thợ mỏ!

GD&TĐ - Không cầu kỳ về ngôn từ, không nặng tính ước lệ, bài thơ 'Thợ mỏ' chọn cách biểu đạt mộc mạc, gần gũi nhưng giàu hình ảnh và cảm xúc, qua đó khắc họa rõ nét vẻ đẹp của người thợ mỏ vùng than Quảng Ninh – những con người mang trong mình ý chí bền bỉ, tinh thần lạc quan và tình yêu nghề sâu nặng.

Lễ trao nhận hợp đồng nghiên cứu cho 03 dự án tại lễ ký kết.

Đại học Quốc gia Hà Nội đồng hành cùng Tập đoàn Sun Group trong nghiên cứu phát triển văn hoá và di sản Việt Nam

GD&TĐ - Ngày 18/05/2026, Tập đoàn Sun Group, đại diện là Ban Quản lý Thiết kế (BQLTK) và Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật (SIS) - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược trong nghiên cứu phát triển văn hóa và di sản Việt Nam.