Tuyển thủ Việt Nam vuột giải thưởng của AFC

GD&TĐ - Trong cuộc bầu chọn của AFC Thanh Bình liên tục dẫn trước Habib Abdalla. Tuy nhiên ngay sát giờ cuộc bầu chọn đóng cửa, cầu thủ trẻ của UAE đã bất ngờ vượt lên.

Thanh Bình để tuột mất giải “Ngôi sao tương lai” của AFC.
Thanh Bình để tuột mất giải “Ngôi sao tương lai” của AFC.

Hai cầu thủ Habib Abdalla (UAE) và Nguyễn Thanh Bình (Việt Nam) được Liên đoàn bóng đá châu Á AFC đề cử là “Ngôi sao tương lai” sau hành trình tại vòng loại 3 World Cup 2022. AFC tổ chức một cuộc bầu chọn trên Twitter để tìm ra người chiến thắng.

Trung vệ, Nguyễn Thanh Bình (21 tuổi), thuộc biên chế của U23 Việt Nam được bổ sung vào đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022. Hậu vệ của Viettel ghi bàn thắng quan trọng trận hòa của tuyển Việt Nam trước Nhật Bản vừa qua.

Trong cuộc bầu chọn của AFC (Từ 16h00 ngày 31/3 đến 16h00 ngày 1/4 – theo giờ Việt Nam), Thanh Bình liên tục dẫn trước Habib Abdalla. Tuy nhiên ngay sát giờ cuộc bầu chọn đóng cửa, cầu thủ trẻ của UAE đã bất ngờ vượt lên.

Cụ thể kết quả chung cuộc Habib Abdalla có 54,9% phiếu bầu, trong khi đó Thanh bình có 45,1% phiếu bầu. Cầu thủ của đội tuyển Việt Nam đã để thua đáng tiếc đối thủ trong những phút cuối cùng.

Trong trận đấu với đội tuyển Nhật Bản, Thanh Bình là cầu thủ Việt Nam được Sofascore chấm điểm cao thứ hai (chỉ sau thủ môn Trần Nguyên Mạnh) với 40 lần chạm bóng, 6 tình huống giải nguy cho hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam.

Sau trận hòa trước Nhật Bản, nhiều tuyển thủ Việt Nam sẽ không bước vào giải đấu lớn nào trong thời gian dài tới. Chỉ có một vài thành viên của Hoàng Anh Gia Lai hay CLB Viettel sẽ thi đấu ở cúp châu Á. Phải tới cuối năm, đội tuyển Việt Nam mới tập trung chuẩn bị cho AFF Cup 2022 và sau đó là Asian Cup 2023 diễn ra tại Trung Quốc vào đầu năm sau.

Dự kiến V.League sẽ trở lại vào tháng 7, tức các cầu thủ có thời gian nghỉ ngơi tới hon 3 tháng khiến không ít đội bóng lo lắng. Một vài CLB quyết định tham dự các giải đấu giao hữu để giữ phong độ và thể lực cho các cầu thủ.

HLV Mano Polking của đội tuyển Thái Lan cũng cảm thấy lạ lùng về cách tổ chức bóng đá ở Việt Nam với quãng thời gian nghỉ quá dài. Ông chia sẻ:

"Ở Thái Lan, các CLB luôn tập trung tối đa để giành danh hiệu. Việc nghỉ thi đấu quá lâu cũng không có lợi, nhất là khi nó ảnh hưởng tới nhà tài trợ và bản quyền. Không một đội bóng nào tập trung dài như đội tuyển Việt Nam. Đó là cách làm không bình thường nếu so với trên thế giới".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.
Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.