Tuyển thủ Campuchia: Tuyển Việt Nam khó làm nên chuyện tại vòng loại World Cup 2022

GD&TĐ - Tiền vệ Hoy Phallin nhận định, đội tuyển Việt Nam khó làm nên chuyện tại vòng loại World Cup 2022 khi trình độ chỉ… nhỉnh hơn Campuchia đôi chút.

Tiền vệ Hoy Phallin của tuyển Campuchia.
Tiền vệ Hoy Phallin của tuyển Campuchia.

“Tôi không nghĩ tuyển Việt Nam cùng đẳng cấp với UAE hay Thái Lan ở vào thời điểm hiện tại.

Thành thực mà nói, trong mắt cầu thủ Campuchia các đồng nghiệp Việt Nam chỉ nhỉnh hơn chúng tôi một chút”, tiền vệ 28 lần khoác áo tuyển Campuchia nhìn nhận.

“Sự thật nền bóng đá Thái Lan và UAE cao hơn nhiều so với Việt Nam. Vì thế, đội tuyển Việt Nam khó làm nên chuyện tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á dù họ đang dẫn đầu”, cầu thủ sinh năm 1995 tại thủ đô Phnom Penh nói thêm.

Thầy trò Park Hang-seo đang dẫn đầu bảng G với 11 điểm sau 5 trận đấu, xếp sau là Malaysia (9 điểm), Thái Lan (8 điểm), UAE (6 điểm) và Indonesia (0 điểm).

“Khi đối đầu với Việt Nam tại SEA Games hay các giải đấu khác, chúng tôi không thấy có quá nhiều sự chênh lệch về đẳng cấp như khi đá với Thái Lan, Nhật Bản hay Hàn Quốc…

Vì thế, tôi sẽ thực sự bất ngờ nếu Việt Nam vượt qua được vòng loại và có suất dự World Cup 20222 tại Qatar”, tiền vệ đang thuộc biên chế CLB Svay Rieng tiếp tục: “Thứ mà tuyển Việt Nam đang có chính là một nhà cầm quân đẳng cấp và nhiệt huyết. Đó cũng là thứ mà đội tuyển Campuchia đang thiếu”.

Đội tuyển Việt Nam hiện đang tập trung tại Hà Nội, dự kiến tới ngày 26/5 sẽ lên đường sang UAE thi đấu 3 trận còn lại của vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Công Phượng, Quang Hải và các đồng đội sẽ lần lượt gặp các đối thủ Indonesia (7/6), Malaysia (11/6) và chủ nhà UAE vào ngày 15/6.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cán bộ y tế đỡ đẻ ngay trên biển.

Đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

GD&TĐ - Một sản phụ ở xã đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) được các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn đỡ đẻ thành công ngay trên biển.