Tuyển Thái Lan sang Việt Nam đá AFF Cup 2024

GD&TĐ - Đội tuyển Thái Lan sẽ sang Việt Nam thi đấu tại AFF Cup 2024, sau quyết định thuê sân Việt Trì của Timor Leste.

Thái Lan sang Việt Nam đá vòng bảng AFF Cup 2024.
Thái Lan sang Việt Nam đá vòng bảng AFF Cup 2024.

AFF Cup 2024 (có tên gọi mới là ASEAN Cup) sẽ khởi tranh từ ngày 8/12/2024 đến 5/1/2024. Các công tác tổ chức giải đấu số 1 Đông Nam đang được các nước tích cực chuẩn bị.

Mới đây, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á đã đưa ra quyết định quan trọng về sân bãi. Theo đó, sân nhà của đội tuyển Timor Leste tại AFF Cup 2024 đã được xác định là SVĐ Việt Trì (Phú Thọ), do các sân trong nước của đội bóng này không đáp ứng được tiêu chuẩn của ban tổ chức.

Lịch thi đấu chính thức của AFF Cup 2024 ghi rõ, SVĐ Việt Trì là nơi tổ chức 2 trận đấu của Timor Leste gặp Thái Lan ngày 8/12 và gặp Singapore ngày 14/12.

Như vậy, đội tuyển Thái Lan sẽ sang Việt Nam để đá trận ra quân tại AFF Cup 2024. Đây là lần đầu tiên " Voi chiến" thi đấu trên sân Việt Trì (Phú Thọ).

Với việc sân Việt Trì được Timor Leste chọn làm sân nhà, Việt Nam sẽ có 2 sân vận động đăng cai AFF Cup 2024 bên cạnh sân vận động Quốc gia Mỹ Đình của ĐT Việt Nam.

Vừa qua, sân Việt Trì đã được LĐBĐ Châu Á (AFC) trao quyền đăng cai bảng I Vòng loại U17 châu Á 2025 và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Liên quan tới tuyển Thái Lan, sau thời gian thăng tiến mạnh mẽ trên bảng xếp hạng FIFA, Voi chiến đang rất tự tin trong việc bảo vệ ngôi vương ở AFF Cup.

Tuy vậy, báo chí Thái Lan đang tỏ ra lo lắng cho đội nhà khi AFF Cup 2024 diễn ra trùng lịch với Thai League (Giải bóng đá vô địch quốc gia Thái Lan).

Không chỉ vậy, các CLB hàng đầu Thái Lan cũng sẽ dự giải châu Á trong thời điểm này và có thể không chịu nhả quân bởi giải AFF Cup không nằm trong hệ thống thi đấu của FIFA.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Doanh nghiệp, hiệp hội chung tay giữ nhịp sản xuất nông nghiệp

Doanh nghiệp, hiệp hội chung tay giữ nhịp sản xuất nông nghiệp

Xung đột Trung Đông đang gây đứt gãy chuỗi cung ứng, đẩy chi phí logistics và vật tư đầu vào tăng mạnh, tạo áp lực trực tiếp lên sản xuất nông nghiệp và sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam. Trong bối cảnh đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có thư ngỏ kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các đơn vị cung ứng vật tư đầu vào và logistics, giữ ổn định hoặc giảm giá, tối đa hóa công suất để đảm bảo nguồn cung trong nước và hỗ trợ sản xuất.