Tuyển Thái Lan cấm cửa phóng viên Việt Nam, HLV Park Hang Seo đáp trả

HLV Park Hang Seo cấm phóng viên Thái Lan tác nghiệp buổi tập của đội tuyển Việt Nam, đáp trả hành động của đồng nghiệp Akira Nishino với báo chí chủ nhà.

HLV Park Hang Seo cấm cửa phóng viên Thái Lan.
HLV Park Hang Seo cấm cửa phóng viên Thái Lan.

Buổi tập chiều 17/11 của đội tuyển Việt Nam chỉ mở cửa đối với truyền thông Việt Nam (tác nghiệp 20 phút như thường lệ), trong khi các phóng viên Thái Lan bị chặn ngay từ cổng.

Cán bộ truyền thông của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) xác nhận đó là yêu cầu đặc biệt của HLV Park Hang Seo.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc ban hành lệnh cấm đối với truyền thông của đối thủ nhằm đáp trả lại hành động tương tự của đội tuyển Thái Lan.

HLV Akira Nishino không cho phép phóng viên Việt Nam theo dõi và ghi hình buổi tập của đội khách, trong khi phóng viên Thái Lan vẫn được tác nghiệp 15 phút kèm theo phỏng vấn.

Đến Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu ngày 19/11, HLV Akira Nishino thắt chặt công tác bảo mật thông tin hơn so với các trận đấu trước. Để tránh bị truyền thông chủ nhà quay trộm như khi tập luyện ở Malaysia tuần trước, đội tuyển Thái Lan quyết định thuê sân tập ở Trung tâm bóng đá Viettel ở ngoại thành Hà Nội, cách xa địa điểm thi đấu.

Tương tự, HLV Park Hang Seo cũng luôn cảnh giác với lực lượng truyền thông đối thủ, trái ngược với sự thân thiện dành cho phóng viên Việt Nam và Hàn Quốc.

HLV trưởng của đội tuyển Việt Nam vẫn chú ý tới các phóng viên tác nghiệp bên ngoài sân và khi phát hiện những gương mặt "khả nghi", ông đều hỏi trợ lý hoặc cán bộ VFF để kiểm tra.

Theo Vtc News

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…