Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Đừng quá lo tỷ lệ “chọi”

GD&TĐ - Ngay sau khi Sở GD&ĐT Hà Nội công bố chi tiết số lượng học sinh dự tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập, nhiều phụ huynh, học sinh không khỏi băn khoăn, lo lắng.

Học sinh thi vào lớp 10 THPT năm 2020.
Học sinh thi vào lớp 10 THPT năm 2020.

Tuy nhiên, theo các thầy cô giáo, thời điểm này các em cần tập trung ôn luyện và không quá lo lắng về tỷ lệ “chọi”…

Trường cao vút, trường không đủ chỉ tiêu

Cũng như mọi năm, các trường THPT ở khu vực quận Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hà Đông... tiếp tục có “tỉ lệ chọi” cao khi số lượng thí sinh đăng ký gấp đôi, thậm chí gấp 3 so với chỉ tiêu.

Chẳng hạn, các trường: THPT Yên Hòa với 2.096 nguyện vọng 1/720 chỉ tiêu; THPT Lê Quý Đôn (Hà Đông) với 1.744 nguyện vọng 1/675 chỉ tiêu; THPT Nhân Chính với 1.336 nguyện vọng 1/585 chỉ tiêu; THPT Phan Đình Phùng với 1.287 nguyện vọng 1/600 chỉ tiêu; THPT Việt Đức có 1.406 nguyện vọng 1/765 chỉ tiêu; THPT Kim Liên với 1.484 nguyện vọng 1/675 chỉ tiêu; THPT Trần Phú với 1.344 nguyện vọng 1/720 chỉ tiêu…

Trong khi đó, nhiều trường ở khu vực Thanh Trì, Sóc Sơn, Từ Liêm, Ba Vì, số lượng đăng ký nguyện vọng 1 thấp hơn so với chỉ tiêu. Như, Trường THPT Đông Mỹ với 542 nguyện vọng 1/675 chỉ tiêu; THPT Nguyễn Quốc Trinh với 528 nguyện vọng 1/630 chỉ tiêu; THPT Tự Lập có 278 nguyện vọng 1/420 chỉ tiêu…

Cô Nguyễn Thị Nhiếp - Hiệu trưởng Trường THPT Yên Hòa nhận định: Phụ huynh, học sinh không nên quá lo lắng về tỷ lệ “chọi” khá cao ở một số trường mà tin tưởng vào sự lựa chọn của học sinh.

Trong số học sinh đăng ký dự tuyển vào THPT Yên Hòa, nhiều em đã đăng ký thi vào trường chuyên. Nếu đỗ trường chuyên, các em sẽ không chọn Yên Hòa. Vì vậy, ở thời điểm này, thay vì băn khoăn tỷ lệ “chọi”, học sinh hãy xác định rõ mục tiêu, tập trung học và ôn tập thật tốt để thi đỗ vào Yên Hòa.

Học sinh nắm chắc kiến thức để bước vào kỳ thi trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19
Học sinh nắm chắc kiến thức để bước vào kỳ thi trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 

Thầy, trò căng mình ôn luyện

Em Nguyễn Phương Linh, học sinh lớp 9 Trường THCS Đống Đa (quận Đống Đa) cho biết: Em dự kiến thi vào Trường THPT Kim Liên và THPT Đống Đa, THPT Trương Định; song cả 2 trường trong cùng khu vực tuyển sinh đều có tỷ lệ “chọi” khá cao. Gần đây, em đã tăng tốc ôn luyện trực tuyến theo hướng dẫn của thầy cô giáo và tự làm thêm các dạng đề thi. Có hôm em chỉ ngủ được 4 – 5 tiếng. Với khả năng trúng tuyển không dễ dàng, em sẽ tập trung ôn luyện tốt hơn nữa.

Chị Lê Thu Nguyệt (quận Tây Hồ) băn khoăn: Con tôi học lớp 9 Trường THCS Nhật Tân (quận Tây Hồ), con có học lực giỏi 4 năm ở trường nên quyết tâm chọn thi nguyện vọng 1 vào Trường THPT Phan Đình Phùng, nguyện vọng 2 vào Trường THPT Tây Hồ.

Tuy nhiên, tỷ lệ “chọi” của 2 trường này khá cao khiến chúng tôi không khỏi lo lắng, vì trước đó, gia đình có định hướng con đăng ký vào THPT Phạm Hồng Thái nhưng con lại chọn THPT Tây Hồ để “an toàn”. Năm nay, Trường THPT Phạm Hồng Thái lại có số học sinh đăng ký dự tuyển thấp. Các con lại không được đổi nguyện vọng như mọi năm…

Cô Trần Thị Mỹ Lâm - Hiệu trưởng Trường THCS Xuân La (quận Tây Hồ) cho biết: Nhiều phụ huynh “tiếc nuối” khi con không đăng ký vào Trường THPT Phạm Hồng Thái mà lại chọn THPT Tây Hồ hoặc THPT Nguyễn Trãi đều có tỷ lệ “chọi” cao.

“Ngay sau khi sở công bố số lượng học sinh dự tuyển, trường đã họp trực tuyến với phụ huynh học sinh để thông báo và động viên, đồng thời nhắc nhở phụ huynh đồng hành cùng giáo viên tập trung mọi điều kiện tốt nhất cho việc ôn luyện của các em. Với học sinh, thầy cô vừa tăng tốc ôn luyện trực tuyến, củng cố kiến thức, giám sát kết quả ôn tập 4 môn thi, vừa động viên các em ổn định tâm lý để đạt kết quả thi tốt nhất. Trường cũng đưa ra nhiều hình thức khen thưởng để khích lệ học sinh, giáo viên đạt kết quả theo như kế hoạch đã đặt ra”- cô Lâm cho biết thêm.

Cô Nguyễn Thanh Thủy - giáo viên chủ nhiệm lớp 9 Trường THCS Ngô Gia Tự (quận Hai Bà Trưng) nhìn nhận: Học sinh thi vào lớp 10 năm nay gặp khá nhiều khó khăn, do tác động của dịch Covid-19. Thời gian thi cũng chưa biết chính xác thời điểm nào nên hiện nay, thầy trò vẫn đang căng mình để làm đề, củng cố kiến thức…

Theo cô Thủy, với tỷ lệ “chọi” của nhiều trường khá cao, kể cả các trường tốp giữa làm phụ huynh, học sinh không khỏi lo lắng, dè dặt. Hầu hết học sinh đăng ký nguyện vọng dựa theo trình độ, năng lực của bản thân. Nhưng những trường các em lựa chọn lại có tỷ lệ “chọi” cao khiến nảy sinh tâm lý may - rủi khi thi…

Hiểu được tâm lý này, giáo viên đã động viên các em không nên quá lo lắng, hoang mang trước tỷ lệ “chọi” và còn có nhiều cơ hội học tập lớp 10. Tuy nhiên, giá như các em có thêm bước được đổi nguyện vọng như mọi năm, tâm lý sẽ vững vàng, tự tin hơn khi đi thi…

Cô Nguyễn Thị Nhiếp chia sẻ: Năm nào, trước khi bước vào năm học mới, tôi cũng làm một khảo sát nhỏ với các học sinh lớp 10. Khi tôi hỏi, có em nào chọn thi vào THPT Yên Hòa theo nguyện vọng cá nhân mà không theo tư vấn của thầy cô, cha mẹ, rất nhiều cánh tay giơ lên. Bởi tâm lý chung, thầy cô và cha mẹ thường tư vấn, định hướng con vào những trường khác có độ “an toàn” cao hơn. Điều này cho thấy, khi học sinh đã cân nhắc và quyết định lựa chọn vào những trường có tỷ lệ “chọi” cao hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu nếu các em thực sự quyết tâm và nỗ lực. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ