Tuyển sinh lớp 10 tại Nghệ An: Rút khỏi trường tốp đầu để chắc cơ hội vào trường công

GD&TĐ - Việc phần lớn trường THPT công lập chỉ tuyển nguyện vọng 1 (NV1) khiến phụ huynh, học sinh tại Nghệ An cân nhắc, thận trọng hơn trong đăng ký thi vào lớp 10.

Để chắc chắn cơ hội vào trường công, nhiều thí sinh chọn rút khỏi thành phố, chuyển nguyện vọng 1 sang trường vùng lân cận.
Để chắc chắn cơ hội vào trường công, nhiều thí sinh chọn rút khỏi thành phố, chuyển nguyện vọng 1 sang trường vùng lân cận.

Sau khi Sở GD&ĐT Nghệ An công bố tỷ lệ “chọi” nhiều thí sinh đã điều chỉnh nguyện vọng 1 hoặc tính đến phương án xét tuyển chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, lớp tiên tiến để chắc chắn cơ hội vào trường công.

Rút khỏi trường thành phố

Năm học này, theo chỉ tiêu của Sở GD&ĐT Nghệ An, toàn tỉnh có hơn 32.000 chỉ tiêu vào 70 trường công lập. Tuy nhiên, kết thúc đợt nộp hồ sơ tuyển sinh có hơn 43.000 thí sinh đăng ký dự thi. Với số lượng này, tỷ lệ học sinh trúng tuyển vào các trường công lập chỉ đạt khoảng 75%.

Sau khi Sở GD&ĐT Nghệ An công bố tỷ lệ trúng tuyển vào các trường THPT, nhiều thí sinh cân nhắc đến việc thay đổi nguyện vọng  để đảm bảo cơ hội vào lớp 10 công lập. Anh Nguyễn Hoàng Tuấn (phường Quán Bàu, TP Vinh) có con gái đầu đang học lớp 9 và đăng ký NV1 vào Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng. Tuy nhiên, khi trường công bố tỷ lệ trúng tuyển chỉ 42%, con anh Tuấn cảm thấy không tự tin về khả năng thi đậu.

Trước đó, kết quả khảo sát đánh giá cuối năm do Phòng GD&ĐT TP Vinh tổ chức cho học sinh lớp 9 trên địa bàn gồm 3 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, con anh Tuấn đạt trung bình 7,4 điểm/môn. Trong khi đó, mức điểm được đánh giá là “an toàn” để đậu vào Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng là 8 điểm/môn thi. Năm nay, Nghệ An lần đầu tiên áp dụng hệ số 1 cho cả 3 môn thi vào lớp 10, thay vì Toán, Ngữ văn nhân hệ số 2 như các năm trước. Vì vậy, HS sẽ không còn lợi thế với môn thế mạnh là Toán.

“Ban đầu tôi và con tính đến việc chuyển NV1 sang Trường THPT Hà Huy Tập hoặc THPT Lê Viết Thuật, nhưng suy xét kỹ thì khả năng trúng tuyển cũng không cao, vì tỷ lệ trúng tuyển cũng dưới 55%. Bên cạnh đó, 2 trường này cũng không tuyển sinh NV2. Nếu thi trượt, cháu sẽ phải học trường ngoài công lập hoặc trung tâm GDTX. Vì vậy, sau khi cân nhắc, con tôi quyết định chuyển nguyện vọng 1 sang một trường THPT tại huyện Hưng Nguyên gần với TP Vinh”, anh Tuấn chia sẻ.

Tương tự, em Nguyễn Thành Đồng (Trường THCS Trường Thi) cũng đổi nguyện vọng từ Trường THPT Lê Viết Thuật (TP Vinh) sang Trường THPT Cửa Lò (thị xã Cửa Lò). “Sau khi biết Trường THPT Lê Viết Thuật có tỷ lệ 1 chọi 2, em quyết định chuyển sang trường khác, xa hơn nhưng chất lượng dạy học tốt, để đỡ áp lực và khả năng đậu công lập cao hơn”, nam sinh nói.

Thực tế, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại TP Vinh hàng năm được đánh giá rất “căng”. Bởi số lượng học sinh đông, trong khi địa bàn chỉ có 3 trường THPT công lập (ngoài 2 Trường THPT chuyên Phan Bội Châu và THPT chuyên ĐH Vinh). Năm nay học sinh lớp 9 của TP Vinh tăng 800 so với năm học trước, điều này khiến sức cạnh tranh giành suất vào lớp 10 càng lớn.

Thầy Phan Xuân Phàn – Hiệu trưởng Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng cho biết: “Trường có 1.246 hồ sơ đăng ký nhưng chỉ có tổng 630 chỉ tiêu, tỷ lệ trúng tuyển là 42%. Tuy nhiên, hàng năm, nhà trường có từ 400 - 500 học sinh trúng tuyển vào 2 Trường chuyên Phan Bội Châu và THPT chuyên ĐH Vinh. Vì thế, dự đoán thực tế chỉ có khoảng 750 thí sinh cạnh tranh giành 630 chỉ tiêu. Dù vậy, phần lớn thí sinh đăng ký NV1 vào trường có học lực khá giỏi, nên điểm chuẩn sẽ không chênh lệch so với năm ngoái”.

Trước áp lực vào 10, những năm gần đây, nhiều học sinh chủ động rút khỏi trường thành phố, đăng ký NV1 về các trường thuộc huyện lân cận như Trường THPT Cửa Lò; Nguyễn Duy Trinh, THPT Nghi Lộc 3 (huyện Nghi Lộc); THPT Thái Lão, THPT Phạm Hồng Thái (huyện Hưng Nguyên)… Đây là những trường có tỷ lệ trúng tuyển từ 60 - 70%. Tuy nhiên, theo lãnh đạo các trường này, việc HS ở thành phố chuyển hướng nguyện vọng về trường nông thôn, vô hình trung “sẻ chia” cơ hội trúng tuyển của học sinh trên địa bàn. Vì với chỉ tiêu không đổi, lực học của học sinh nông thôn sẽ khó mà cạnh tranh được với em ở thành phố.

Thí sinh Nghệ An dự thi vào lớp 10 THPT năm 2021 (ảnh tư liệu).
Thí sinh Nghệ An dự thi vào lớp 10 THPT năm 2021 (ảnh tư liệu).

Tìm kiếm cơ hội vào trường công

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tỉnh Nghệ An năm nay, phần lớn trường THPT công lập chỉ tuyển NV1. Qua thống kê của Sở GD&ĐT, có 10 trường tuyển NV2, NV3 nhưng tập trung ở vùng xa trung tâm, miền núi cao. Vì vậy, việc lựa chọn nguyện vọng được thí sinh, phụ huynh cân nhắc kỹ càng.

Ông Dương Văn Hùng có con gái út là Dương Thị Ngọc Trâm học lớp 9 Trường THCS Diễn Hồng (huyện Diễn Châu, Nghệ An) và đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường THPT Diễn Châu 2. Theo ông Hùng, đó là lựa chọn tốt nhất vì trường nằm ngay trên địa bàn xã. “Được vào lớp 10 trường công lập là mong muốn và mục tiêu của con cũng như gia đình. Nhưng năm nay, các trường THPT công lập của huyện Diễn Châu không tuyển nguyện vọng 2. Lực học của con ở mức trung bình khá. Nếu con không trúng tuyển NV1, gia đình vẫn sẽ cho con học THPT ở một trường ngoài công lập. Vì tôi chưa muốn cho con gái đi học nghề sớm quá”, ông Hùng nói.

Theo lãnh đạo Trường THCS Diễn Hồng, qua phổ biến quy chế thi năm nay, có 159 học sinh lớp 9 của trường đăng ký thi tuyển vào Trường THPT Diễn Châu 2. Còn lại 6 em lực học hạn chế mong muốn được đi học nghề sau THCS. Sau thời hạn được đổi nguyện vọng theo quy định của sở GD&ĐT, không có học sinh nào của trường điều chỉnh. Lý do, tỷ lệ trúng tuyển của Trường THPT Diễn Châu 2 là 75%, không chênh lệch nhiều so với Trường THPT  Diễn Châu 4 là 76%. Còn các trường khác trên địa bàn như Nguyễn Xuân Ôn, THPT Diễn Châu 2, THPT Diễn Châu 3 có tỷ lệ chọi lớn và điểm chuẩn cao hơn.

Tại TP Vinh, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng được giao thêm 217 chỉ tiêu với 2 phương thức xét tuyển. Cụ thể, xét tuyển 1 lớp IELTS với 42 chỉ tiêu. Điều kiện thí sinh phải trúng tuyển 1 trường THPT công lập trên địa bàn tỉnh và có điểm chứng chỉ IELTS từ 4.5 hoặc các chứng chỉ năng lực ngoại ngữ quốc tế khác với mức quy đổi điểm tương đương. Bên cạnh đó, tuyển sinh 5 lớp chương trình tiên tiến với 175 em. Hình thức xét tuyển ngoài đậu vào một trường THPT công lập, thì căn vào các tiêu chí: Tổng điểm thi vào lớp 10 (điểm Toán và Ngữ văn lấy hệ số 1, điểm Tiếng Anh lấy hệ số 3), điểm chứng chỉ tiếng Anh quốc tế từ cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu.

Để tăng cơ hội trúng tuyển, nhiều phụ huynh cũng tính tới phương án như đăng ký thêm NV2 ở trường miền núi hoặc xa trung tâm để chắc chắn đậu vào 1 trường THPT công lập. Sau đó, trang bị chứng chỉ Ngoại ngữ quốc tế để xét tuyển vào lớp IELTS hoặc lớp tiên tiến của Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng.

Liên quan đến tuyển sinh lớp 10 THPT năm nay, ông Thái Văn Thành – Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết: Khi duyệt kế hoạch năm học, sở đã tính đến số lượng học sinh và chỉ tiêu giao tối đa với năng lực đào tạo của nhà trường. Việc tuyển sinh NV2 thực tế chỉ lấy được khoảng 30 - 40 em/trường. Thay vì thế, Sở với số lượng học sinh lớp 9 năm nay tăng so với các năm trước và đã giao thêm chỉ tiêu cho các trường THPT. Vì vậy, điều này không ảnh hưởng đến kết quả tuyển sinh. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Phát hiện sớm virus rubella sẽ giảm thiểu được nguy cơ dị tật bẩm sinh với thai nhi.

Khay thử phát hiện nhanh virus rubella

GD&TĐ - Dù bệnh không nguy hiểm song phụ nữ mang thai mắc bệnh rubella có thể gây ra những dị tật bẩm sinh nghiêm trọng đối với thai nhi.