Tuyển sinh đại học đợt bổ sung: Cơ hội rộng mở cho thí sinh

GD&TĐ - Hàng loạt trường đại học trên cả nước đồng loạt công bố kế hoạch tuyển sinh bổ sung, mở ra thêm cơ hội cho những thí sinh chưa trúng tuyển đợt 1 hoặc đang tìm kiếm ngành học phù hợp hơn với năng lực và định hướng nghề nghiệp.

Thí sinh làm thủ tục nhập học tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng, tháng 8/2025. Ảnh: Duy Khánh
Thí sinh làm thủ tục nhập học tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng, tháng 8/2025. Ảnh: Duy Khánh

Trường công lập ráo riết tuyển bổ sung

Không trúng tuyển vào các nguyện vọng ngành Kế toán tại các trường công lập, Nguyễn Ngọc Tuấn, thí sinh ở phường Long Bình (Đồng Nai), băn khoăn giữa việc tiếp tục chờ đợi cơ hội hay theo học tại trường tư thục với chi phí cao hơn. Đúng lúc đó, Tuấn biết được Trường Đại học Lao động - Xã hội (cơ sở II tại TPHCM) thông báo xét tuyển bổ sung 260 chỉ tiêu, trong đó có ngành Kế toán và Luật kinh tế - lựa chọn mà em yêu thích.

Theo thông báo, trường xét tuyển bổ sung bằng phương thức dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT 2025, yêu cầu điểm sàn từ 14 trở lên và không có môn nào trong tổ hợp xét tuyển dưới 1 điểm. Trong số 5 ngành xét tuyển bổ sung, 4 ngành nhận hồ sơ từ mức 14 điểm, riêng Luật kinh tế từ 18 điểm; các ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán, Luật kinh tế có chỉ tiêu lớn, từ 60 đến 70 sinh viên.

Đáng chú ý, ngành Luật kinh tế có điều kiện riêng, thí sinh xét bằng tổ hợp A00 (Toán - Vật lí - Hóa học) và A01 (Toán - Vật lí - Tiếng Anh) phải đạt tối thiểu 6 điểm môn Toán, còn tổ hợp D01 (Toán - Ngữ văn - Tiếng Anh) yêu cầu tổng điểm hai môn Toán và Văn từ 12 trở lên.

Trước đó, trường đã công bố điểm chuẩn đợt 1 cho 11 ngành đào tạo tại cơ sở II, dao động từ 14 đến 24,75 điểm theo thang 30. Trong đó nhiều ngành như Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Bảo hiểm - Tài chính, Kế toán, Hệ thống thông tin quản lý chỉ lấy điểm chuẩn 14 điểm.

Cũng tại TPHCM, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TPHCM thông báo tuyển bổ sung nhiều ngành hệ đại học chính quy. Theo đó, điểm nhận hồ sơ xét tuyển từng phương thức: Điểm thi tốt nghiệp THPT từ 15 điểm; điểm học tập từng môn ở bậc THPT từ 18,12 - 19,10 điểm tùy ngành; điểm trung bình 3 học kỳ theo học bạ THPT từ mức 18,7 điểm.

Trường Đại học Sư phạm TPHCM gây chú ý khi công bố tuyển bổ sung 230 chỉ tiêu cho 7 ngành gồm Công nghệ giáo dục, Ngôn ngữ Nga, Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Hàn Quốc, Quốc tế học và Công nghệ thông tin. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 3 đến 16/9.

Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, thí sinh phải đạt từ 18,25 điểm trở lên. Ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc có điểm sàn cao nhất là 22 điểm. Ngoài ra, trường còn xét tuyển bằng điểm đánh giá năng lực chuyên biệt, với điểm chuẩn được tính theo tổ hợp gốc, các tổ hợp khác sẽ chênh lệch từ 0,25 đến 0,75 điểm.

Trước đó, Trường Sư phạm TPHCM công bố điểm chuẩn đợt 1 với mức điểm cao ở nhóm ngành sư phạm. Trong đó, ngành Sư phạm Hóa học có điểm chuẩn cao nhất với 29,38 điểm (xét kết quả thi tốt nghiệp THPT). Khối ngành ngoài sư phạm cũng ghi nhận sức hút mạnh mẽ, với mức điểm trúng tuyển trung bình hơn 23 điểm.

Đại học Kinh tế TPHCM (UEH) cũng tham gia tuyển bổ sung với 110 chỉ tiêu cho 7 ngành tại phân hiệu Vĩnh Long. Thí sinh xét tuyển bằng học bạ phải đạt điểm trung bình ba môn theo tổ hợp từ 6,5 trở lên. Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm nhận hồ sơ là 18 cho các ngành Kinh doanh nông nghiệp, Công nghệ và đổi mới sáng tạo, Robot và trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư) và 19 điểm cho các ngành Tiếng Anh thương mại, Thuế, Quản trị khách sạn, Luật kinh tế.

tuyen-sinh-dai-hoc-dot-bo-sung-1.jpg
Thí sinh làm thủ tục nhập học tại Trường Đại học Thủ Dầu Một, tháng 8/2025. Ảnh: L.Nam

Trường tư thục không ngoài cuộc

Nếu như nhiều trường công lập chỉ tuyển bổ sung ở một số ngành “kén” thí sinh, thì khối trường đại học tư thục lại mở rộng cửa với số lượng chỉ tiêu lớn trên hầu hết các ngành đào tạo.

Trường Đại học Hùng Vương TPHCM (DHV) thông báo tuyển bổ sung với tổng cộng 615 chỉ tiêu, áp dụng 2 phương thức: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 và xét học bạ lớp 12. Ở ngành Luật, điểm xét tuyển từ thi THPT là 18, trong đó môn Toán và Ngữ văn phải đạt tối thiểu 6 điểm; nếu xét học bạ, thí sinh cần có điểm trung bình cộng lớp 12 nhân hệ số ba từ 18 điểm, đồng thời Toán và Ngữ văn không dưới 6. Các ngành còn lại nhận hồ sơ từ 15 điểm (thi THPT) và 17 điểm (học bạ).

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành cũng thông báo xét tuyển bổ sung cho 73 ngành ở tất cả phương thức, với mức điểm tương đương điểm chuẩn đợt 1. Trường Đại học Văn Lang triển khai tuyển sinh bổ sung cho 59 ngành, nhận hồ sơ theo năm phương thức gồm: Điểm thi tốt nghiệp THPT, học bạ, điểm thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM, thi các môn năng khiếu và kết quả thi V-SAT.

Tương tự, Trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH) xét bổ sung cho 61 ngành, nhận hồ sơ đến ngày 10/9 bằng phương thức xét học bạ với mức từ 18 điểm, riêng nhóm ngành sức khỏe từ 19 đến 21 điểm. Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU) tuyển bổ sung ngành Công nghệ giáo dục và chuyên ngành Công nghệ thông tin trong y tế với chỉ tiêu dự kiến 300 - 350. Ngoài ra, Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu cũng công bố tuyển bổ sung hàng trăm nguyện vọng cho 95 ngành, với điểm chuẩn theo kết quả thi tốt nghiệp THPT dao động từ 15 - 17 điểm và theo học bạ từ 16 - 20 điểm tùy ngành.

Các trường đại học tư thục khác như: Văn Hiến, Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương, Kinh tế - Tài chính TPHCM… đều thông báo tuyển bổ sung với nhiều chỉ tiêu.

Tìm cơ hộ ở “cánh cửa thứ hai”

Khi không may trượt toàn bộ nguyện vọng trong đợt xét tuyển đầu tiên, thí sinh vẫn còn cơ hội tham gia các đợt xét tuyển bổ sung do các trường đại học tổ chức. Đây không chỉ là giải pháp để các trường tuyển đủ chỉ tiêu, mà còn là “cánh cửa thứ hai” giúp thí sinh tìm được ngành học và môi trường đào tạo phù hợp với năng lực, sở thích của mình.

Chẳng hạn, đợt tuyển bổ sung của Trường Đại học Thủ Dầu Một (TPHCM) có 8 ngành đào tạo chính quy gồm Âm nhạc, Kỹ thuật xây dựng, Kiến trúc, Công nghệ sinh học, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ chế biến lâm sản và Kỹ thuật môi trường. Đây đều là những ngành gắn với xu thế phát triển của xã hội hiện nay. Trong đó, nhóm ngành khoa học sự sống - ứng dụng như Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm đặc biệt thu hút thí sinh.

TS Nguyễn Thị Ngọc Nhi, Trưởng bộ môn Sinh học nhà trường, cho biết sinh viên ngành Công nghệ sinh học sẽ được đào tạo bài bản từ lý thuyết đến thực hành, đủ năng lực tham gia các lĩnh vực y dược, nông nghiệp công nghệ cao, môi trường hay mỹ phẩm sinh học. Ngành Công nghệ thực phẩm lại tập trung đào tạo kỹ năng chế biến, bảo quản, kiểm định chất lượng và nghiên cứu phát triển sản phẩm mới.

Theo ThS Nguyễn Thị Kim Phụng - Phó Trưởng phòng Tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp, Trường Đại học Tài chính - Marketing, với những trường đã tuyển đủ chỉ tiêu ngay từ đợt 1 sẽ không còn xét bổ sung, trong khi các trường còn chỉ tiêu sẽ công bố kế hoạch tuyển bổ sung theo từng ngành.

Thí sinh cần theo dõi kỹ thông báo của các trường để biết ngành nào còn tuyển, đồng thời nên đăng ký ở nhiều trường có xét bổ sung nhằm gia tăng cơ hội trúng tuyển. Tuy nhiên, thí sinh cũng cần bình tĩnh lựa chọn, bởi điểm chuẩn ở đợt bổ sung chưa chắc thấp hơn đợt 1, thậm chí có thể cao hơn do số lượng thí sinh đăng ký cùng lúc khá lớn.

Các chuyên gia tuyển sinh lưu ý, thí sinh cần theo dõi kỹ thông báo chính thức của từng trường vì thời gian và cách thức nộp hồ sơ có thể khác nhau. Chỉ tiêu bổ sung thường không nhiều, lại tập trung vào những ngành chưa đủ sinh viên, do đó mức độ cạnh tranh cao, thí sinh nên nộp hồ sơ sớm để gia tăng cơ hội. Bên cạnh điểm thi tốt nghiệp THPT, nhiều trường vẫn linh hoạt xét tuyển bằng học bạ, điểm đánh giá năng lực hoặc chứng chỉ quốc tế, mở rộng thêm lựa chọn cho thí sinh.

Ở phía Bắc, nhiều trường đại học cũng thông báo tuyển sinh bổ sung. Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tuyển bổ sung cho 10 chương trình đào tạo bằng tiếng Anh. Đại học Phenikaa cũng thông báo tuyển bổ sung cho 50 ngành đào tạo, trong đó có nhiều ngành “hot” như Trí tuệ nhân tạo, Chip bán dẫn và công nghệ đóng gói, Khoa học máy tính, Kỹ thuật điện tử - viễn thông...

Trường Đại học Nông Lâm (Đại học Thái Nguyên) tuyển bổ sung cho toàn bộ 25 ngành đào tạo, với điểm sàn xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT từ 15 điểm - bằng với ngưỡng điểm trúng tuyển đã công bố trước đó.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ