#tuyển sinh bổ sung

8 kết quả phù hợp

Ảnh minh họa

Mùa tuyển sinh êm ả

GD&TĐ - Thực hiện quyền tự chủ, các cơ sở giáo dục đại học được phép tuyển sinh thành nhiều đợt trong năm và bằng nhiều phương thức khác nhau. Hiện, nhiều trường đã tuyển đủ chỉ tiêu, một số trường vẫn tuyển sinh bổ sung, nhằm hiện thực hóa ước mơ học đại học cho thí sinh.
Ảnh minh họa

Chọn "phương án 2" - chớ nóng vội

GD&TĐ - Lựa chọn “phương án 2” phù hợp với tính toán nghiêm túc; kiểm soát cảm xúc tiêu cực trước thông tin mình không đỗ ĐH nguyện vọng 1 là lời khuyên của chuyên gia dành cho thí sinh (TS) chưa đạt ý nguyện sau đợt tuyển sinh đầu tiên vừa qua.
Thí sinh Hà Nội trao đổi về kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Ảnh minh họa

Nóng vội trong tuyển sinh: Mất nhiều hơn được

GD&TĐ - Sau khi phát hiện một số trường tuyển sinh, đào tạo sai quy định, Bộ GD&ĐT đã nhắc nhở, yêu cầu báo cáo sự việc; đồng thời lưu ý các trường tuyển sinh, đào tạo đúng quy định, bảo đảm quyền lợi cho thí sinh.
Ảnh minh họa/INT

“Đạo đức” tuyển sinh

GD&TĐ - Bức tranh về tuyển sinh 2020 đang ngày càng rõ nét, các trường đại học có kết quả tuyển sinh đợt 1, thí sinh đã xác định được mình đỗ hay trượt trong đợt tuyển sinh này. Về cơ bản, công tác tuyển sinh năm nay đáp ứng được các tiêu chí nhanh gọn, và hiệu quả, giảm được áp lực cho đợt tuyển sinh bổ sung.