Tuyển sinh 2019: Nhiều trường tự tin xét tuyển

GD&TĐ - Thực hiện quyền tự chủ, đề án tuyển sinh của các trường ĐH đều được xây dựng hết sức chi tiết và khoa học, ngoài xét tuyển thẳng theo quy định, có trường chỉ đưa ra duy nhất phương thức xét tuyển từ kết quả thi THPT quốc gia 2019, nhưng cũng có trường có tới 4 phương thức xét tuyển. Tuyển hết chỉ tiêu trong kế hoạch xây dựng là mục đích chung lớn nhất của những trường này.

Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp luôn hấp dẫn người học.	Ảnh: TG
Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp luôn hấp dẫn người học. Ảnh: TG

Kết quả tuyển sinh đầu tiên

Đến thời điểm này, trong khi công tác chấm thi đang “chạy nước rút” thì đã có trường ĐH công bố kết quả trúng tuyển đối với những thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng. Ở phía Nam, đã có trường thông báo danh sách trúng tuyển sinh dựa trên điểm bài thi đánh giá năng lực hoặc xét tuyển học bạ. Tất nhiên, việc có trúng tuyển hay không còn phụ thuộc vào việc kết quả thí sinh đó có đủ điểm xét tốt nghiệp THPT không. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia tuyển sinh điều này không đặt thành vấn đề vì thực tế là những thí sinh khi đã có nguyện vọng theo học trường đại học nào đó thì năng lực học tập cũng ở mức đảm bảo đủ điều kiện tốt nghiệp THPT.

Một trong những trường công bố kết quả xét tuyển đầu tiên là Trường Đại học Hoa Sen. trường thông báo kết quả xét tuyển, trúng tuyển hệ đại học chính quy theo phương thức 2, 3, 4 đợt 1 năm 2019. Trên website của Trường Đại học Hoa Sen đã có gửi lời chúc mừng đến các thí sinh trúng tuyển và thông báo những thí sinh này sẽ nhận kết quả thông báo qua tin nhắn (SMS) của Trường Đại học Hoa Sen từ ngày 18/6/2019 - 20/6/2019. Trường Đại học Quốc tế TP Hồ Chí Minh có chỉ tiêu tuyển sinh bằng điểm bài thi đánh giá năng lực, chiếm 40% - 60% tổng chỉ tiêu. Hiện trường đã đưa ra mức điểm chuẩn trúng tuyển vào các ngành học. Trong số hơn 3.500 thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá năng lực vào trường này, thủ khoa được xác định là Nguyễn Thành Tâm (Bình Dương) với tổng điểm hai môn Toán và Vật lý là 198,4.

Trong số các trường công bố danh sách xét tuyển thẳng, Trường Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG TP Hồ Chí Minh đã chính thức công bố danh sách những thí sinh trúng tuyển. Thông tin từ trường đưa ra đây là danh sách trúng tuyển diện tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT và diện 30a (thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo - học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo hộ khẩu thường trú - tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo quy định). Với 5.850 chỉ tiêu trình độ đại học chính quy với 42 ngành đào tạo cho năm 2019, Trường Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh cũng công bố kết quả xét tuyển học bạ, thí sinh kiểm tra kết quả dự thi trên website của trường.

Ảnh minh họa
 Ảnh minh họa

Phương án xét tuyển chi tiết

Năm ngoái, xuất hiện những lo lắng về nạn thí sinh “ảo” nhưng kết cục là không có. Các trường xét tuyển thuận lợi và đa phần đều hết chỉ tiêu do mình xây dựng. Nói đa phần là do không phải tất cả các trường đều xét tuyển được hết chỉ tiêu mà còn có trường do chỉ tiêu xây dựng nhiều hơn so với sức hút và uy tín nên thí sinh chưa tìm đến những trường này. Nhưng cũng có trường uy tín có thừa nhưng chiến lược tuyển sinh lại chưa trúng nên điểm chuẩn ở trường chính rất cao, tuyển hết chỉ tiêu ngay, trong khi đó, cơ sở đào tạo đóng tại địa phương khác lại tuyển không hết cho dù điểm chuẩn có hạ hơn.

Theo thống kê, năm nay có 2.575.305 lượt nguyện vọng và có khoảng 140 tổ hợp xét tuyển vào ĐH, CĐ. Tuy nhiên, thí sinh chủ yếu đăng ký xét tuyển ở 5 tổ hợp truyền thống là A00, B00, C00, D01, A01 với trên 90%, trong khi hơn 130 tổ hợp còn lại chỉ chiếm khoảng 7%. Dự báo của các chuyên gia tuyển sinh đưa ra là sự đa dạng hóa các hình thức xét tuyển và tổ hợp xét tuyển cho thấy các trường đang khẳng định quyền tự chủ của mình. Năm 2019 sẽ lại hứa hẹn một mùa tuyển sinh thuận lợi cho các trường khi đề thi được đánh giá phù hợp với năng lực từng thí sinh và phân hóa tốt.

Năm nay với quyền tự chủ, các trường đều xây dựng phương án xét tuyển chi tiết với những lợi thế để có người học. Có trường tăng cường quảng bá hình ảnh bằng các website hấp dẫn của mình. Có trường PR hình ảnh bằng những bài viết khẳng định chất lượng đào tạo và đầu ra có việc làm ngay. Nhiều trường lựa chọn đến tận các trường THPT để tư vấn, nói chuyện trực tiếp với học sinh khối 12 nhằm thuyết phục HS đến với mình. Nhìn chung, khó khăn về tuyển sinh do cạnh tranh người học ngày càng nhiều. Nhưng nhiều trường hết sức tự tin trong năm nay sẽ gặp thuận lợi trong xét tuyển, khi đề thi được đánh giá là vừa sức, phân loại thí sinh tốt.

PGS.TS Nguyễn Mai Hương – Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Mở Hà Nội, cho biết: “Nhiều năm liền trường chúng tôi thu hút thí sinh bằng chất lượng đào tạo và tỷ lệ sinh viên sau tốt nghiệp có việc làm cao. Đây là điều căn cốt để thuyết phục người học hiệu quả nhất để đưa ra quyết định có đăng ký xét tuyển vào trường hay không.

Tuy nhiên, việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh phù hợp với năng lực đào tạo của trường là điều cần thiết. Nhưng có một điều cần thiết và quan trọng không kém là việc xét tuyển cần phải cân nhắc tới chất lượng nguồn tuyển. Nếu chỉ để xét cho hết chỉ tiêu mà trường nào đó đưa ra quá mức rồi tìm mọi cách để xét tuyển hết thì chính họ đang hạ thấp uy tín và sẽ làm hại cho chính mình".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ