Tuyên Quang tiếp nhận, tuyển dụng 488 viên chức giáo dục

GD&TĐ - Theo kế hoạch, tỉnh Tuyên Quang sẽ hoàn thành tiếp nhận, tuyển dụng 488 viên chức giáo dục trong tháng 5/2026.

Kế hoạch nhằm bổ sung kịp thời đội ngũ giáo viên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
Kế hoạch nhằm bổ sung kịp thời đội ngũ giáo viên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Ngày 15/1, UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng, tiếp nhận vào viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang năm 2025, với tổng số 488 chỉ tiêu, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trên địa bàn.

Theo quyết định, việc tuyển dụng được thực hiện theo hai hình thức "tiếp nhận vào viên chức" và "xét tuyển viên chức".

Cụ thể, 144 chỉ tiêu tiếp nhận vào viên chức theo quy định tại Nghị định số 115 (được sửa đổi, bổ sung), trong đó có 3 chỉ tiêu dành cho người dân tộc thiểu số (dân tộc Mông), phân bổ ở các cấp học: mầm non 45 chỉ tiêu, tiểu học 62 chỉ tiêu, trung học cơ sở 36 chỉ tiêu và trung học phổ thông 1 chỉ tiêu.

Bên cạnh đó, tỉnh tuyển dụng 344 chỉ tiêu bằng hình thức xét tuyển, áp dụng cho tất cả các cấp học, gồm: mầm non 44 chỉ tiêu; tiểu học 65 chỉ tiêu; trung học cơ sở 102 chỉ tiêu; trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên 133 chỉ tiêu. Chi tiết về vị trí việc làm, tiêu chuẩn và điều kiện tuyển dụng được quy định cụ thể tại các biểu kèm theo kế hoạch.

Về điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển, người dự tuyển phải đáp ứng đầy đủ các quy định của Luật Viên chức và các văn bản pháp luật liên quan; có trình độ chuyên môn, ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm. Đối với tiếp nhận vào viên chức, đối tượng là những người có từ 5 năm công tác trở lên trong các cơ sở giáo dục công lập, đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định hiện hành.

Kỳ xét tuyển viên chức được tổ chức theo 2 vòng. Vòng 1 kiểm tra điều kiện dự tuyển thông qua hồ sơ đăng ký; vòng 2 thi môn nghiệp vụ chuyên ngành, hình thức và nội dung thi căn cứ vào yêu cầu của từng vị trí việc làm, bảo đảm đánh giá đúng năng lực, kỹ năng nghề nghiệp của người dự tuyển.

UBND tỉnh Tuyên Quang giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì xây dựng kế hoạch chi tiết, tổ chức tuyển dụng bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định; đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về kỳ tuyển dụng. Sở Nội vụ tham mưu thành lập Ban Giám sát, theo dõi, kiểm tra quá trình tuyển dụng; Sở Tài chính bảo đảm kinh phí tổ chức thực hiện.

Thời gian tổ chức tuyển dụng, tiếp nhận viên chức hoàn thành trong tháng 5/2026.

Việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2025 được kỳ vọng sẽ góp phần bổ sung kịp thời đội ngũ giáo viên, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

TS. Vũ Văn Tiến, Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội trao lẵng hoa chúc mừng Ban tổ chức Cuộc thi viết "Vượt lên số phận" lần thứ IX.

Phát động Cuộc thi viết 'Vượt lên số phận' lần thứ IX

Sáng ngày 20/5/2026, tại Hà Nội, Tạp chí Thanh niên phối hợp cùng Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam tổ chức phát động Cuộc thi viết “Vượt lên số phận” lần thứ IX.

Tuổi tiểu học vẫn là một giai đoạn cực kỳ hiệu quả để học ngoại ngữ. Ảnh minh họa: ITN

Sẵn sàng cho một tương lai đa văn hóa và kết nối

GD&TĐ - Cha mẹ và các nhà giáo dục ngày càng quan tâm đến việc cho trẻ em tiếp xúc với ngoại ngữ từ sớm, nhưng câu hỏi then chốt luôn là: “Độ tuổi nào là phù hợp nhất để trẻ bắt đầu học ngoại ngữ?”.