Tuyên Quang tăng cường chăm sóc và quản lý học sinh nội trú, bán trú

GD&TĐ - Tuyên Quang đẩy mạnh chăm sóc, quản lý học sinh nội trú, bán trú nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đảm bảo an toàn cho học sinh.

Công tác chăm sóc và quản lý học sinh nội trú, bán trú được Tuyên Quang chú trọng.
Công tác chăm sóc và quản lý học sinh nội trú, bán trú được Tuyên Quang chú trọng.

Ngày 15/1, bà Vương Ngọc Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang chủ trì hội nghị về công tác chăm sóc, quản lý học sinh nội trú, bán trú.

Hiện toàn tỉnh Tuyên Quang có 692 cơ sở giáo dục phổ thông, với 16.940 lớp và gần 500.000 học sinh. Trong đó, có 20 trường phổ thông dân tộc nội trú và 227 trường phổ thông dân tộc bán trú, với 4.357 lớp, trên 132.000 học sinh.

1000046488.jpg
Bà Vương Ngọc Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang yêu cầu các cơ quan, đơn vị hoàn thiện cơ chế cho học sinh.

Những năm qua, công tác chăm sóc, quản lý học sinh nội trú, bán trú và việc triển khai các chế độ, chính sách luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành, địa phương, tạo thuận lợi trong tổ chức thực hiện.

Đặc biệt, các chính sách mới của Trung ương, nhất là Nghị định số 66 của Chính phủ, đã được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Trong học kỳ I năm học 2025–2026, toàn tỉnh có trên 104.600 học sinh được thụ hưởng các chế độ, với tổng kinh phí lớn: hỗ trợ tiền ăn trên 376 tỷ đồng, hỗ trợ tiền thuê trọ ngoài trường trên 22 tỷ đồng, cùng hơn 6.300 tấn gạo.

Cùng với đó, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường nội trú, bán trú phát huy tinh thần trách nhiệm; điều kiện sinh hoạt, học tập của học sinh từng bước được cải thiện; công tác chăm sóc sức khỏe, bảo đảm an toàn trường học, an toàn thực phẩm và tổ chức các hoạt động giáo dục toàn diện được chú trọng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong công tác chăm sóc, quản lý học sinh nội trú, bán trú; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý, chăm sóc, bảo đảm an toàn và điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vương Ngọc Hà đề nghị các sở, ngành tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế phối hợp trong công tác chăm sóc, quản lý học sinh nội trú, bán trú; triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng các chế độ, chính sách theo quy định của Nhà nước. Đồng thời, rà soát, đánh giá toàn diện công tác tài chính, tổng hợp chặt chẽ việc thu – chi, bảo đảm công khai, minh bạch, không để xảy ra thất thoát, chậm chi trả hoặc chi trả sai đối tượng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục làm tốt công tác quản lý học sinh cả trong và ngoài giờ học; chủ động tuyển chọn, bố trí đủ đội ngũ giáo viên, nhân viên phụ trách công tác nội trú, bán trú, phân công nhiệm vụ rõ ràng, tăng cường kiểm tra, giám sát. Cùng với đó, quan tâm bồi dưỡng kỹ năng quản lý, chăm sóc, giáo dục học sinh; xây dựng và duy trì nền nếp sinh hoạt khoa học, kỷ cương trong khu nội trú, bán trú.

Bên cạnh việc bảo đảm an toàn trường học, an toàn thực phẩm và chăm sóc sức khỏe, các nhà trường cần đẩy mạnh tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống, giáo dục toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và hiệu quả công tác chăm sóc, quản lý học sinh nội trú, bán trú.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chính sách nhập cư Mỹ 2025 siết chặt chưa từng có.

Mỹ thu hồi hơn 100 nghìn thị thực

GD&TĐ - Chính quyền Tổng thống Donald Trump tuyên bố thu hồi hơn 100 nghìn thị thực chỉ trong năm 2025, trong đó sinh viên quốc tế chiếm 8 nghìn.