Tuyển nữ Việt Nam thua đậm Tây Ban Nha trước thềm World Cup

GD&TĐ - Trước một đối thủ quá mạnh, tuyển nữ Việt Nam đã bị vỡ trận và để thua đậm trước nữ Tây Ban Nha ở trận giao hữu trước thềm World Cup.

Tuyển nữ Việt Nam thua cách biệt Tây Ban Nha ở trận giao hữu tiền World Cup.
Tuyển nữ Việt Nam thua cách biệt Tây Ban Nha ở trận giao hữu tiền World Cup.

Trước thềm World Cup nữ 2023, tuyển nữ Việt Nam có trận thi đấu giao hữu gặp Tây Ban Nha, đối thủ khá mạnh và là ẩn số ở giải đấu năm nay.

Trận đấu giữa nữ Việt Nam và nữ Tây Ban Nha thi đấu nội bộ, được tổ chức đá kín và không trình chiếu trên truyền hình để người hâm mộ theo dõi.

Sau hiệp 1 chơi khá chặt chẽ và chỉ để thủng lưới 2 bàn trước ĐT nữ Tây Ban Nha. Sang đến hiệp 2, đoàn quân áo đỏ đã không thể chống trả được trước những đợt tấn công như vũ bão của ĐT xứ sở bò tót và để thua thêm 7 bàn nữa.

Trận đấu kết thúc với chiến thắng 9-0 nghiêng về tuyển nữ Tây Ban Nha.

Trận thua này là bài học quý giá cho tuyển nữ Việt Nam trước khi bước vào tranh tài tại World Cup nữ 2023 sau đây một tuần.

Tại World Cup, ĐT nữ Tây Ban Nha mới chỉ có 2 lần tham dự với thành tích tốt nhất là vượt qua vòng bảng. Ở VCK Euro nữ 2021, đội tuyển nước này thiếu đi sự phục vụ của 2 ngôi sao sáng giá nhất là Putellas và Jennifer Hermoso nên đã thua Anh ở tứ kết.

Tuy nhiên với lứa cầu thủ chất lượng của Barcelona, Real Madrid... Tây Ban Nha vẫn sẽ là ứng cử viên vô địch ở World Cup nữ 2023.

Ở vòng bảng World Cup nữ, ĐT Việt Nam sẽ có vinh dự đối đầu thêm với Hà Lan và Mỹ. Ngoài ra, đoàn quân áo đỏ cũng sẽ có màn so tài với tân binh World Cup nữ Bồ Đào Nha ở ngày hội của bóng đá thế giới năm nay.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Thử thách rất lớn tới tăng trưởng kinh tế

GD&TĐ - Nhằm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước với mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt 8% trở lên, Nghị quyết số 154 của Chính phủ đã đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Trẻ em gái và dân cư vùng nông thôn Ấn Độ có tỷ lệ biết chữ thấp.

Ấn Độ: Khi giáo dục trở thành đặc quyền

GD&TĐ - Tỷ lệ biết chữ toàn quốc của Ấn Độ hiện đạt 80,9%. Tuy nhiên, đằng sau đấy là những vết nứt sâu sắc về giới tính và địa lý, phơi bày những bất công kéo dài trong hệ thống giáo dục nước này.

Học sinh Trường Tiểu học Tràng An (quận Hoàn Kiếm). Ảnh: TG

Nâng cao hiệu quả trường chất lượng cao

GD&TĐ - Trong khi một số trường chất lượng cao phát triển ổn định, thu hút sự quan tâm của phụ huynh học sinh thì còn đơn vị khó khăn trong công tác tuyển sinh và nguồn kinh phí hoạt động.