Tuyển nữ Việt Nam thận trọng trước Nepal

GD&TĐ - Tân đội trưởng tuyển nữ Việt Nam - tiền đạo Phạm Hải Yến tỏ ra khá thận trọng trước trận ra quân ở ASIAD.

Đội tuyển nữ Việt Nam thận trọng trước trận gặp Nepal ở trận ra quân ASIAD 19.
Đội tuyển nữ Việt Nam thận trọng trước trận gặp Nepal ở trận ra quân ASIAD 19.

Chiều nay (22/9), đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu trận ra quân tại ASIAD 2023 gặp Nepal vào 15h00 (giờ Việt Nam) tại SVĐ Wenzhou Olympic (Trung Quốc).

Ở lần chạm trán gần nhất hồi tháng 4, các học trò HLV Mai Đức Chung dễ dàng đánh bại Nepal 5-1 ở lượt đi và 2-0 ở lượt về.

Lần này, đội tuyển nữ Việt Nam tuy không có tiền đạo số 1 Huỳnh Như vì bận thi đấu cho CLB Lank nhưng vẫn được đánh giá cao hơn.

Hải Yến, Thanh Nhã, Bích Thùy, Tuyết Dung được kỳ vọng tỏa sáng, thể hiện được đẳng cấp của đội bóng vừa tham dự World Cup.

Chia sẻ sau buổi tập mới đây, tân đội trưởng tuyển nữ Việt Nam - tiền đạo Phạm Hải Yến cho hay: “Khi được tin tưởng giao nhiệm vụ là đội trưởng, tôi cũng có một chút áp lực nhưng đó cũng là quyết tâm để tôi có thể thi đấu tốt, làm gương cho các em trẻ”.

Khi được hỏi về mục tiêu tại giải đấu, đội trưởng Hải Yến tiết lộ: “Tôi hy vọng có thể cùng toàn đội vượt qua vòng bảng một cách xuất sắc. Trước đây Việt Nam cũng đã từng gặp Nepal 2 lần tại Vòng loại 1 Olympic vào tháng 4 vừa qua và đều giành chiến thắng.

Nhưng bản thân tôi và các đồng đội không chủ quan và cũng đánh giá cao đối thủ. Các cầu thủ của tuyển nữ Nepal có thể lực dồi dào vì vậy chúng tôi cần tập trung và nỗ lực trong trận đấu sắp tới”.

Nói về các cầu thủ trẻ được HLV Mai Đức Chung trao cơ hội lên tuyển, Hải Yến chia sẻ: "Ở giải đấu lần này, tuyển nữ Việt Nam có sự góp mặt của nhiều cầu thủ trẻ. Khi ở trên sân, bản thân tôi và các đàn chị đi trước thường xuyên động viên các bạn trẻ và nhắc nhở lẫn nhau để cùng tập trung và thi đấu quyết tâm”.

Đến thời điểm này chưa có đơn vị truyền thông nào tại Việt Nam sở hữu bản quyền ASIAD 19, trong đó có môn bóng đá nữ nên trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam với Nepal sẽ không được phát sóng trên lãnh thổ Việt Nam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Thử thách rất lớn tới tăng trưởng kinh tế

GD&TĐ - Nhằm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước với mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt 8% trở lên, Nghị quyết số 154 của Chính phủ đã đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Trẻ em gái và dân cư vùng nông thôn Ấn Độ có tỷ lệ biết chữ thấp.

Ấn Độ: Khi giáo dục trở thành đặc quyền

GD&TĐ - Tỷ lệ biết chữ toàn quốc của Ấn Độ hiện đạt 80,9%. Tuy nhiên, đằng sau đấy là những vết nứt sâu sắc về giới tính và địa lý, phơi bày những bất công kéo dài trong hệ thống giáo dục nước này.

Học sinh Trường Tiểu học Tràng An (quận Hoàn Kiếm). Ảnh: TG

Nâng cao hiệu quả trường chất lượng cao

GD&TĐ - Trong khi một số trường chất lượng cao phát triển ổn định, thu hút sự quan tâm của phụ huynh học sinh thì còn đơn vị khó khăn trong công tác tuyển sinh và nguồn kinh phí hoạt động.