Tuyển nữ Việt Nam so tài loạt đối thủ mạnh trước World Cup

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trước thềm World Cup 2023, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ so tài với một loạt đối thủ mạnh.

Tuyển nữ Việt Nam so tài một loạt đối thủ mạnh trước thềm World Cup 2023.
Tuyển nữ Việt Nam so tài một loạt đối thủ mạnh trước thềm World Cup 2023.

Sau SEA Games 32, ĐT nữ Việt Nam sẽ bước vào đợt tập trung vô cùng quan trọng để chuẩn bị cho World Cup 2023. Trước thềm ngày hội của bóng đá thế giới, Huỳnh Như và các đồng đội sẽ trải qua một loạt trận thi đấu giao hữu để thử nghiệm nhân sự, chiến thuật với rất nhiều đội bóng chất lượng.

Toàn đội sẽ tập trung ở Hà Nội từ 22/5 - 4/6 trước khi sang Đức vào ngày 5/6. Trước thềm World Cup 2023, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ so tài với một loạt đối thủ mạnh. Cụ thể:

- 10/6: Giao hữu với Eintracht Frankfurt

- 15/6: Giao hữu với Short Mainz

- 21/6: Giao hữu với U23 Ba Lan

- 24/6: Giao hữu với ĐT Đức

Tới ngày 5/7, tuyển nữ Việt Nam sẽ sang New Zealand tập huấn và thi đấu giao hữu với đội bóng này vào ngày 10/7.

Tại World Cup nữ 2023, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng 'tử thần' với sự góp mặt của Mỹ, Hà Lan và 1 trong 3 đội Thái Lan, Cameroon, Bồ Đào Nha.

Theo mã đã định sẵn của FIFA, bảng đấu của đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tranh tài tại New Zealand từ ngày 22/7 đến 1/8.

Cụ thể ở lượt trận đầu tiên vào ngày 22/7, tuyển Việt Nam sẽ gặp tuyển Mỹ trên sân có sức chứa 50.000 khán giả là Eden Park (TP. Auckland) vào lúc 13h00 giờ địa phương (tức 7h00 sáng theo giờ việt Nam).

Ở trận thứ hai vào ngày ngày 27/7, tuyển nữ Việt Nam gặp đội vượt qua vòng play-off nhóm A trên sân Waikato (TP Hamilton) vào lúc 19h30 theo giờ địa phương (tức 13h30 theo giờ Việt Nam).

Trận đấu cuối vòng bảng gặp đương kim á quân World Cup - tuyển nữ Hà Lan trên sân Forsyth Barr (TP Dunedin), tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu vào lúc cũng vào 19h00 theo giờ địa phương (tức 13h00 theo giờ Việt Nam) ngày 1/8.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg

NATO thừa nhận một sự thật phũ phàng

GD&TĐ - Tổng thư ký tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Stoltenberg mới đây nói rằng, các nước của khối cần thừa nhận họ không hỗ trợ Kiev như đã hứa.
Ảnh minh họa.

Xóa định kiến

GD&TĐ - Xóa bỏ định kiến về giới tính trong lựa chọn ngành, trường học, nghề nghiệp là vấn đề đặt ra nhiều năm nay và đã có những chuyển biến tích cực.