Thầy trò HLV Mai Đức Chung vừa đánh bại đội tuyển Guam 4-0 ở lượt trận cuối bảng E vòng loại Asian Cup nữ 2026.
Các bàn thắng của chủ nhà được ghi do công của Nguyễn Thị Vạn, Phạm Hải Yến và cú đúp của Bích Thùy.
Dù không ghi bàn nhưng đội trưởng Huỳnh Như vẫn để lại dấu ấn với những pha kiến tạo và đóng góp vào lối chơi chung của tuyển nữ Việt Nam.
Kết quả trên đồng nghĩa, tuyển nữ Việt Nam khép lại chiến dịch với 3 trận toàn thắng, ghi 17 bàn và không để lọt lưới bàn nào.

Chiến tích giúp Huỳnh Như cùng các đồng đội không chỉ khẳng định sức mạnh vượt trội mà còn thiết lập kỷ lục chưa từng có trong khu vực Đông Nam Á với 10 kỳ liên tiếp dự Asian Cup nữ, kể từ năm 1999.
Trong khi Việt Nam khép lại vòng loại đầy ấn tượng thì bóng đá nữ Thái Lan lại trải qua cú sốc lớn. Ở lượt trận cuối bảng B cùng ngày, Thái Lan thua Ấn Độ 1-2 ngay trên sân nhà Chiang Mai, qua đó bị loại lần đầu tiên kể từ năm 1999.
Dù sở hữu lực lượng trẻ trung và có phong độ cao ở ba trận đầu (ghi 22 bàn, không thủng lưới), Thái Lan không thể hóa giải sự hiệu quả của tiền vệ Sangita Basfore, người ghi cả hai bàn cho Ấn Độ.

Thất bại khiến thầy trò HLV Futoshi Ikeda đánh mất cơ hội dự Asian Cup, đồng thời lỡ luôn suất tranh vé dự World Cup 2027 và Olympic 2028.
“Chúng tôi không thể dùng lý do trẻ trung để biện minh cho thất bại này. Hy vọng đây là trải nghiệm để tuyển nữ Thái Lan trưởng thành hơn” - HLV Ikeda thất vọng.
Với kết quả này, Đông Nam Á chỉ còn tuyển Việt Nam và Philippines giành quyền dự vòng chung kết Asian Cup nữ 2026, tổ chức tại Australia từ ngày 1-21/3/2026.