Tuyển Nga nguy cơ vắng trụ cột ở trận gặp Việt Nam

GD&TĐ - Thủ môn số 1 của tuyển Nga là Matvey Safonov nguy cơ vắng mặt ở trận giao hữu với đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình.

Thủ môn Matvey Safonov nguy cơ lỡ hẹn trận gặp Việt Nam ở giải Tam hùng.
Thủ môn Matvey Safonov nguy cơ lỡ hẹn trận gặp Việt Nam ở giải Tam hùng.

Chiều ngày 4/9, chuyên cơ chở đội tuyển Nga sẽ hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội để chuẩn bị tham dự giải giao hữu quốc tế LPBank Cup 2024 với chủ nhà Việt Nam và khách mời Thái Lan.

Trong danh sách sơ bộ của đội tuyển Nga, thủ môn Matvey Safonov đang là cái tên nhận được sự chú ý nhiều nhất khi vừa gia nhập đại gia của bóng đá Pháp – PSG với giá 20 triệu Euro.

Đáng tiếc, Safonov được cho là dính virus, đang sốt cao và vắng mặt ở buổi tập gần nhất của PSG nên đã bị gạch tên khỏi danh sách thi đấu cho trận gặp Lille, nguy cơ vắng mặt ở trận gặp tuyển Việt Nam tới đây.

Thủ môn sinh năm 1999 có chiều cao ấn tượng 1m92 và đang là lựa chọn số 1 của bóng đá Nga và sẽ vô cùng đáng tiếc nếu như Matvey Safonov không thể thi đấu với đội tuyển Việt Nam.

Về phía tuyển Việt Nam, dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang Sik, đoàn quân áo đỏ đang duy trì tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, nhằm chuẩn bị cho giải giao hữu LPBank Cup 2024.

Tại buổi tập chiều qua (1/9), tuyển đã chào đón 3 cầu thủ còn lại lên hội quân cùng đội tuyển là thủ môn Trịnh Xuân Hoàng (Thanh Hoá), hậu vệ Nguyễn Phong Hồng Duy và tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh (Nam Định).

Thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ còn 3 ngày nữa để chuẩn bị trước khi chính thức bước vào tranh tài tại LPBank Cup 2024.

Ở giải đấu trên sân nhà, "Sao Vàng" sẽ lần lượt gặp Nga (5/9) và Thái Lan (10/9). Cả 2 trận đấu này đều diễn ra vào lúc 20h trên SVĐ Quốc gia Mỹ Đình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cựu chiến binh Lâm Xuân Quang cùng học sinh tham quan quả địa cầu, tái hiện hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Bác Hồ. Ảnh: Thùy Linh

Gieo mầm tri ân trong trường học

GD&TĐ - Từ những giờ học Lịch sử được đổi mới đến các hành trình về nguồn giàu cảm xúc, giáo dục lòng biết ơn, tinh thần yêu nước đang được nhiều trường lồng ghép theo hướng thiết thực, giúp học sinh hiểu sâu sự hy sinh của thế hệ cha ông và trân trọng giá trị hòa bình hôm nay.

Nhóm xây dựng 2 phiên bản robot, gồm robot cầm tay với tính năng điều khiển từ xa.

Từ đam mê robot đến giải Nhất sân chơi công nghệ

GD&TĐ - Sau 2 tháng miệt mài nghiên cứu, bốn học sinh Trường THPT Đông Hà (Quảng Trị) đã mày mò thiết kế robot cứu hỏa, vượt qua nhiều đội mạnh để giành giải Nhất Robotics tại Ngày hội Công nghệ số 2025.