Tuyển Myanmar mất ngôi sao trận gặp Việt Nam

GD&TĐ - Tuyển Myanmar không có được lực lượng ở trận làm khách tuyển Việt Nam ở lượt trận cuối vòng bảng ASEAN Cup 2024.

Tuyển Myanmar tổn thất lực lượng ở trận gặp Việt Nam.
Tuyển Myanmar tổn thất lực lượng ở trận gặp Việt Nam.

Cục diện bảng B đang đang rất khó lường trước lượt trận cuối khi cả 4 đội tuyển Việt Nam, Philippines, Myanmar và Indonesia đều có cơ hội đi tiếp.

Với 7 điểm hiện có, tuyển Việt Nam chỉ cần giành tối thiểu 1 điểm là đoạt vé vào bán kết với ngôi nhất bảng B.

Ở lượt trận cuối, tuyển Việt Nam tiếp đón Myanmar trên sân nhà Việt Trì (Phú Thọ). Lợi thế đến với tuyển Việt Nam là đối thủ Myanmar sẽ thiếu vắng trụ cột Maung Maung Lwin vì án treo giò. Cầu thủ số 11 đã nhận đủ 2 thẻ vàng ở trận ra quân với Indonesia và trận so tài với tuyển Lào, qua đó bất đắc dĩ phải làm khán giả ở trận làm khách Việt Nam.

Không có sự phục vụ của Maung Maung Lwin, HLV Myo Hlaing Win sẽ rất đau đầu trong việc tìm người thay thế trong bối cảnh tuyển Việt Nam có được lực lượng mạnh nhất và được thi đấu trên sân nhà.

Để có thể giành vé đi tiếp, Myanmar cần đánh bại tuyển Việt Nam với cách biệt 2 bàn trở lên. Điều này là vô cùng khó khăn nhất là khi HLV Kim Sang Sik nhiều khả năng sẽ sử dụng ngôi sao nhập tịch Nguyễn Xuân Son.

Người hâm mộ có thể mua vé xem trận Việt Nam Myanmar trực tiếp tại quầy bán vé đặt tại cổng chính Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ.

Vé được phát hành với 3 mệnh giá 100.000 đồng, 200.000 đồng và 300.000 đồng, phù hợp với nhiều đối tượng, tầng lớp khán giả. Đợt phát hành vé diễn ra từ ngày 18-21/12, với các khung giờ buổi sáng 8h-11h30 và buổi chiều 14h-17h tại quầy vé cổng chính Nhà thi đấu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh, sinh viên tìm hiểu thông tin việc làm tại gian hàng một doanh nghiệp về tài chính, ngân hàng trong chương trình hướng nghiệp tại Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn. Ảnh: SIU

Giải 'cơn khát' nhân lực trình độ cao

GD&TĐ - TPHCM và Đà Nẵng - hai địa phương được lựa chọn đặt trung tâm tài chính quốc tế đang cần cơ chế đặc thù để thu hút nhân lực am hiểu các công nghệ mới nổi như blockchain, trí tuệ nhân tạo (AI), fintech (công nghệ tài chính), cùng tư duy mang tính toàn cầu.