Tuyển Mỹ ‘tẽn tò’ vì ăn mừng nhầm đã giành vé dự World Cup

GD&TĐ - Các cầu thủ Mỹ được phen ‘tẽn tò’ khi mừng đội nhà ‘đủ điều kiện’ dự World Cup 2022 nhưng thực tế vẫn có khả năng bị loại.

Mỹ đánh bại tuyển Panama 5-1 nhờ cú hat-trick của ngôi sao Chelsea Christian Pulisic trên sân Exploria hôm 28/3.

Những tưởng đội nhà đã chính thức đoạt vé tới dự World Cup 2022 nên sau trận đấu các cầu thủ Mỹ cầm tấm băng rôn có dòng chữ “Mừng tuyển Mỹ đến với World Cup 2022 tại Qatar”.

Thực tế nếu lượt cuối vòng loại, tuyển Mỹ để thua Costa Rica với cách biệt 6 bàn trở lên họ sẽ phải đá play-off và rất có thể sẽ gặp New Zealand.

Một trận thua đậm như vậy tưởng chừng khó xảy ra nhưng Pulisic vẫn phải thừa nhận màn ăn mừng đó của tuyển Mỹ là sai lầm.

Cầu thủ Mỹ ‘hớ’ khi ăn mừng ‘đủ điều kiện dự’ World Cup 2022 nhưng thực tế vẫn có khả năng bị loại.

Cầu thủ Mỹ ‘hớ’ khi ăn mừng ‘đủ điều kiện dự’ World Cup 2022 nhưng thực tế vẫn có khả năng bị loại.

“Chúng tôi hoàn toàn không biết tấm băng rôn đó viết nội dung gì. Chúng tôi được đưa cho thì cầm lên thôi”, ngôi sao của Chelsea giải thích: “Khi nhận ra, chúng tôi đã hạ tấm băng rôn đó xuống vì chúng tôi chưa chắc chắn đủ điều kiện dự World Cup 2022”.

Ngôi sao đang chơi bóng tại Anh cũng cho biết, tuyển Mỹ không có ý xem thường tuyển Costa Rica. “Chúng tôi sẽ tiếp cận trận đấu này như bất cứ trận nào khác. Chúng tôi cũng sẽ chiến đấu như thể cần phải có một chiến thắng để giành vé đến Qatar”, Pulisic nói.

Huấn luyện viên tuyển Mỹ Gregg Berhalter cũng lên tiếng thừa nhận đội nhà vẫn chưa chắc chắn giành vé dự World Cup 2022.

 “Chúng tôi đã tiến một bước dài để hướng tới mục tiêu giành quyền tham dự World Cup 2022”, ông Berhalter: “Chúng tôi vẫn biết rằng hiện đội chưa đủ điều kiện. Chúng tôi vẫn còn đó một trận đấu khó khăn ở Costa Rica".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô giáo Tống Thị Phượng trong giờ dạy môn Lịch sử ở Trường THCS Tam Thanh (Thanh Hóa).

Lớp học miền núi 'lên sóng' công nghệ

GD&TĐ - Giữa những bản làng vùng cao, biên giới ở Thanh Hóa, nơi cơ sở vật chất còn thiếu thốn, môn Lịch sử đang dần “khoác áo mới” nhờ công nghệ.

Nhờ những tiết học sáng tạo, cô Hằng đã giúp nhiều học sinh chạm đến đam mê với môn Lịch sử.

Giúp học sinh nuôi dưỡng đam mê Lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Lai Châu), Nhà giáo Ưu tú Dương Thị Thu Hằng - Tổ trưởng chuyên môn Lịch sử - Giáo dục công dân - Ngoại ngữ đã và đang kiên trì tìm hướng đi riêng, biến bài học lịch sử trở nên sống động, truyền cảm hứng, từ đó giúp nhiều thế hệ học sinh chạm tới đam mê với môn học.