Tuyển Iraq nhận biệt đãi trước trận gặp tuyển Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Đội bóng tới từ tây Á được Liên đoàn bóng đá Việt Nam tạo nhiều điều kiện thuận lợi trước trận gặp Việt Nam.

Tuyển Iraq làm khách của Việt Nam ngày 21/11.
Tuyển Iraq làm khách của Việt Nam ngày 21/11.

Tuyển Iraq gây ấn tượng mạnh ở lượt trận mở màn vòng loại 2 World Cup 2026 khu vực châu Á sau khi thắng cách biệt Indonesia 5-1 trên sân nhà. Sau chiến thắng này, đội bóng tây Á ngay lập tức di chuyển bằng chuyên cơ riêng đến Hà Nội để chuẩn bị cho trận gặp ĐT Việt Nam.

VFF đã đưa ra 5 gợi ý về khách sạn cho đối thủ của ĐT Việt Nam lựa chọn và Iraq quyết định sẽ đóng quân tại Novotel Suites Hà Nội, cách sân Mỹ Đình khoảng 4km.

Đội bóng tới từ tây Á được bố trí tập luyện ở trên sân phụ Mỹ Đình, nơi mặt cỏ có chất lượng khá tốt. Từ ngày 17 đến 19/11. đội tuyển Iraq sẽ được bố trí rèn quân tại đây.

Đến tối ngày 20/11 - một ngày trước trận đấu với ĐT Việt Nam, Iraq sẽ có buổi tập chính thức làm quen SVĐ Quốc gia Mỹ Đình.

Trọng tài FIFA Al Marri Abdulla sẽ bắt chính trong trận Việt Nam tiếp Iraq trên sân Mỹ Đình vào ngày 21/11.

Hai trợ lý của trọng tài Al Marri cũng là đồng hương Qatar, Khalaf Khaled và Alshammari Faisal. Trọng tài thứ 4 là ông Albadowe Ahmad Bin Ahmad (Singapore).

Trọng tài Al Marri Abdulla sinh năm 1992, từng bắt 38 trận đấu ở tất cả các cấp độ và mới chỉ thổi ba trận giao hữu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia, bao gồm trận Iceland gặp Estonia, Thụy Điển và Phần Lan, Oman đấu Ecuador. Đa số các trận đấu ông làm nhiệm vụ là ở cấp độ CLB tại AFC Champions League và AFC Cup.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã phát hành vé phục vụ khán giả hâm mộ tới sân cổ vũ tinh thần cho "Những chiến binh sao vàng". Vé được đã phát hành qua kênh bán vé online từ ngày 7/11 với bốn mệnh giá: 200.000, 300.000, 450.000 và 600.000 đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Vũ Đình Công và Đặng Ngọc Phú tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Kon Tum.

Khởi tố 2 thanh niên cho vay lãi 365%/năm

GD&TĐ - Vũ Đình Công và Đặng Ngọc Phú vào Kon Tum tổ chức cho nhiều người vay tiền với lãi suất lên đến 365%/năm, gấp 18 lần mức lãi suất quy định.