Tuyên án vụ 28 đối tượng hỗn chiến do tranh chấp đất tại Phú Quốc

GD&TĐ - Chiều 19/3, TAND tỉnh Kiên Giang tuyên án sơ thẩm đối với 28 bị cáo về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Hai nhóm hỗn chiến ở Phú Quốc lĩnh án. (Ảnh: Văn Vũ)
Hai nhóm hỗn chiến ở Phú Quốc lĩnh án. (Ảnh: Văn Vũ)

Các bị cáo này đã gây ra cuộc hỗn chiến do tranh giành bảo kê đất tại TP Phú Quốc (Kiên Giang) vào năm 2022 do Nguyễn Văn Thái (Thái "bus"), Lê Hoàng Cường (Cường "Kobe") chủ mưu cầm đầu.

1000039837.jpg
Hội đồng xét xử tuyên án. (Ảnh: Văn Vũ)

Theo cáo trạng, vào năm 2019, ông Hà Văn Xuân (hay còn gọi là Quân Liên Minh) mua một thửa đất ở khu vực Bãi Khem, TP Phú Quốc bằng giấy tay. Sau đó, ông Xuân đã thuê nhóm của Lê Hoàng Cường xây dựng và quản lý đất. Để trả công cho nhóm Cường, ông Xuân đã giao cho Cường một phần đất có diện tích tương đương 200m2.

Tuy nhiên, ông Khắc, chủ một thửa đất liền kề, cũng mua đất này bằng giấy tay và yêu cầu nhóm của Nguyễn Văn Thái giúp đòi lại đất, hứa sẽ chia cho nhóm của Thái một phần diện tích đất tranh chấp.

Khoảng 14h ngày 7/4/2022, nhận được tin báo nhóm Thái "bus" chiếm đất, Cường "Kobe" đã điện thoại, chỉ đạo Lê Hoàng Kha cùng đồng bọn đến giành lại đất.

Khi đến nơi, Kha đã gặp ông Khắc và Thái để thương lượng. Trong khi đang đàm phán, nhóm của Lê Hoàng Cường đã xuất hiện và cầm theo vũ khí nguy hiểm.

Thấy nhóm Cường mang theo hung khí, nhóm của Thái cũng đã chuẩn bị sẵn và dùng hung khí để tấn công, đánh đuổi nhóm Cường. Hai bên xông vào hỗn chiến gây mất an ninh trật tự tại khu vực Bãi Khem.

Do số lượng người ít hơn và bị bao vây, nhóm Cường đã phải bỏ chạy khỏi hiện trường, song bị nhóm của Thái đuổi theo ép xe để đánh nhau cho đến khi người dân phát hiện và hô hoán thì nhóm của Thái mới rút lui.

Cường và Kha trả công cho các đối tượng trong nhóm mỗi người 1 triệu đồng và yêu cầu bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau đó, các đối tượng bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố, bắt tạm giam về hành vi "Gây rối trật tự công cộng” cho đến ngày vụ án đưa ra xét xử.

1000039840.jpg
Nguyễn Văn Thái tại tòa. (Ảnh: Văn Vũ)
1000039839.jpg
Lê Hoàng Cường tại tòa. (Ảnh: Văn Vũ)

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Văn Thái 3 năm 6 tháng tù, tổng hợp hình phạt tù chung thân theo bản án của Toà án cấp cao tại TPHCM vào tháng 6/2024 về tội "Giết người” (trong vụ án nổ súng làm 2 người tử vong và 6 người khác bị thương ở ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, TP Phú Quốc), buộc bị cáo chấp hành án tù chung thân.

Tuyên phạt bị Lê Hoàng Cường 3 năm tù, tổng hợp hình phạt 2 năm tù về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo bản án của TAND tỉnh Kiên Giang vào tháng 5/2024, buộc bị cáo chấp hành án 5 năm tù.

26 bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 1 năm 8 tháng 29 ngày tù đến 2 năm 6 tháng tù, cùng về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

BAC A BANK cung cấp giải pháp vốn vay ưu đãi, linh hoạt dành cho khách hàng cá nhân

BAC A BANK cung cấp giải pháp vốn vay ưu đãi, linh hoạt dành cho khách hàng cá nhân

GD&TĐ - Hưởng ứng chủ trương của Ngân hàng Nhà nước về ổn định mặt bằng lãi suất cho vay, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) tiếp tục triển khai chương trình tín dụng “Đón vốn kịp thời - Chắc bước tương lai”, mang tới nguồn vốn ưu đãi nhằm đồng hành cùng khách hàng cá nhân và hộ gia đình phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như đáp ứng nhu cầu đời sống đến hết năm 2026.

ROX Group từng được thị trường nhắc đến như “bà đỡ” của các khu công nghiệp thời kỳ đầu hội nhập

Tuổi 30 rực rỡ của ROX Group

GD&TĐ - Ngày 19/5/2026 đánh dấu cột mốc tròn 30 năm ROX Group đồng hành cùng những chuyển động phát triển của đất nước.