Tuyên án bác sĩ xích cổ vợ bầu hành hạ như thời trung cổ

Nghi ngờ vợ quan hệ bất chính, bác sĩ Kha Ly đã dùng dây xích và ổ khóa xích vợ và hành hạ dã man.

Bác sĩ Kha Ly trước tòa
Bác sĩ Kha Ly trước tòa

Sáng 1/8, TAND quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) tuyên phạt bị cáo Phạm Kha Ly (31 tuổi, bác sĩ Khoa nội tiêu hóa và huyết học của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ) 9 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 18 tháng và bồi thường 11,5 triệu đồng về tội "Hành hạ người khác".

Người bị hại trong vụ việc này là chị Trần Cẩm Loan (nhân viên Chi cục thú y TP Cần Thơ) - vợ của bị cáo.

Theo cáo trạng, bác sĩ Kha Ly kết hôn với chị Cẩm Loan vào cuối năm 2012. Trong thời gian chung sống, bác sĩ Kha Ly nghi ngờ vợ có thai với người khác nên mua dây xích, ổ khóa với mục đích tra khảo vợ.

Cụ thể, sáng ngày 22/3/2013, sau khi chị Loan báo tin có thai, bác sĩ Kha Ly giả vờ vui mừng. Ly ẵm chị Loan vào buồng ngủ cởi quần áo, âu yếm rồi bất ngờ dùng dây xích trói tay vợ và hành hạ dã man.

Với hành động trên, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã kỷ luật cảnh cáo, cắt thi đua 3 tháng và xóa tên bác sĩ Kha Ly khỏi danh sách đảng viên dự bị.
Theo tienphong

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.