Tuyên án 24 năm tù cho kẻ cầm đầu đường dây buôn trẻ sơ sinh liên tỉnh

GD&TĐ - Ngày 29/7, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án mua bán trẻ sơ sinh liên tỉnh với mức án cao nhất là 24 năm tù.

Các bị cáo tại phiên xét xử.
Các bị cáo tại phiên xét xử.

Theo đó, bị cáo Nguyễn Thị Thu Thủy (SN 1990) nhận mức án 24 năm tù về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Các đồng phạm gồm Siu H'Hạnh (SN 1986), Lê Trần Vân Đạt (SN 1995), Trần Thị Liễu (SN 1978) và Hồng Văn Thái (SN 1978), tất cả đều sinh sống ở TPHCM - lần lượt bị tuyên các mức án 15 năm 6 tháng tù, 15 năm tù, 14 năm tù và 12 năm tù.

Theo cáo trạng, từ tháng 2 đến tháng 10/2020, Nguyễn Thị Thu Thủy và Siu H'Hạnh tìm kiếm các phụ nữ mang thai có hoàn cảnh khó khăn qua nhóm "Hội cho nhận con nuôi" trên Facebook, đứng ra liên hệ nhận con của người muốn cho để bán cho những người có nhu cầu nhận con nuôi nhằm mục đích kiếm lợi.

Khi trẻ chào đời, Thủy chỉ đạo người làm giả giấy chứng sinh mang tên mẹ ruột là Trần Thị Liễu (đồng phạm trong vụ án) hoặc ghi tên giả để hợp thức hóa việc nhận con nuôi.

Thủy thuê người là Lê Trần Vân Đạt, Trần Thị Liễu và Hồng Văn Thái ngoài việc chăm sóc thai phụ, có thêm nhiệm vụ vận chuyển bé sơ sinh ra Hà Nội, giao tận tay cho người nhận, chủ yếu là bà T.T.T - trụ trì một ngôi chùa, với giá từ 10 đến 15 triệu đồng mỗi bé. Ngoài ra, Thủy đứng ra môi giới cho 3 cặp vợ chồng hiếm muộn khác, thu lợi bất chính hơn 237 triệu đồng.

Quá trình phạm tội diễn ra có tổ chức, kéo dài nhiều tháng, thủ đoạn tinh vi, hành vi của Thủy và các đồng phạm bị Hội đồng xét xử đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng và đã tuyên mức án nêu trên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ