Tuyên án 2 đối tượng hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, 2 đối tượng đã bị TAND tỉnh Kiên Giang đưa ra xét xử và tuyên án.

2 bị cáo tại phiên tòa xét xử.
2 bị cáo tại phiên tòa xét xử.

Ngày 6/10, TAND tỉnh Kiên Giang đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Nghĩa (47 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, tạm trú phường An Thới, TP. Phú Quốc) mức án 7 năm tù và Dương Thị Bé (40 tuổi, ngụ phường An Thới, TP. Phú Quốc) mức án 5 năm tù cùng về tội danh Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.

Theo cáo trạng, từ năm 2014 đến năm 2021, Nguyễn Văn Nghĩa và Dương Thị Bé bắt đầu sử dụng điện thoại di động, máy vi tính lên mạng xã hội tìm hiểu về tổ chức phản động Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời ở nước ngoài do Đào Minh Quân đứng đầu.

Sau đó, 2 bị cáo cùng tham gia với tổ chức phản động này để tuyên truyền, vận động, lôi kéo những người thân của mình cùng tham gia nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân…

Đồng thời, 2 bị cáo cũng tuyên truyền những luận điệu chiến tranh tâm lý; chia rẽ, phá hoại chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc; hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.

Cụ thể, vào khoảng năm 2014, Nghĩa thường xuyên sử dụng điện thoại di động truy cập vào trang web để tìm hiểu tổ chức phản động Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời của Đào Minh Quân.

Đến cuối năm 2018, thông qua trang web khác của tổ chức Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, Nghĩa tham gia Trưng cầu dân ý bầu Đào Minh Quân làm tổng thống Đệ tam Việt Nam cộng hòa và tự nguyện làm hồ sơ xin tham gia tổ chức phản động này.

Khi được tổ chức phản động công nhận là thành viên Nghĩa được cấp nhiều tên và bí danh khác nhau rồi bắt đầu thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu quá trình hình thành phát triển của tổ chức.

Đến khoảng tháng 3/2020, Nghĩa được tổ chức phong hàm Thiếu tá, Nha nhân viên Bộ Quốc phòng, sau đó lần lượt được tổ chức phong hàm Trung tá, Nha nhân viên Bộ Quốc phòng với nhiệm vụ huấn luyện quân trường lưu động FCC (phòng họp trực tuyến giữa các đối tượng trong tổ chức).

Đến tháng 8/2020, Nghĩa được tổ chức phản động phong hàm Đại tá, Giám đốc Nha quân Pháp với nhiệm vụ chỉnh sửa lỗi chính tả các bài viết do các thành viên của tổ chức đăng trên mạng xã hội. Tháng 10/2020, Nghĩa được phong hàm Chuẩn tướng, Giám đốc Nha quân Pháp với nhiệm vụ soạn thảo luật Trừng phạt những kẻ quậy phá và luật Quân nhân…

Nghĩa đã câu kết, lôi kéo những người thân của Nghĩa vào tham gia tổ chức. Theo đó, khoảng giữa năm 2020, Nghĩa trực tiếp gặp Dương Thị Bé (là bạn gái của Nghĩa) để làm hồ sơ cho Bé tự nguyện tham gia tổ chức và được tổ chức công nhận là thành viên.

Với Dương Thị Bé, vào khoảng giữa năm 2020, sau khi đồng ý tham gia vào tổ chức Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời theo yêu cầu của Nghĩa, Bé bắt đầu sử dụng điện thoại để lên mạng vào trang web để tìm hiểu tổ chức của Đào Minh Quân rồi sử dụng tài khoản email để tham gia trưng cầu dân ý và được tổ chức phản động này công nhận là thành viên.

Bé được phong hàm Trung tá, tham gia vào Đoàn nữ quân nhân với nhiệm vụ là tuyên truyền tiểu sử của Đào Minh Quân, chủ trương, đường lối, mục đích hoạt động của tổ chức nói trên để lôi kéo nhiều người tham gia chiến dịch Trưng cầu dân ý và tham gia tổ chức Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời.

Tháng 8/2021, Bé được phân công làm nhiệm vụ phụ giúp Thiếu tướng Kim Lan điều hành Đoàn nữ quân nhân, phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong các buổi huấn luyện, phân chia bản Hiến pháp Đệ tam Việt Nam cộng hòa cho các thành viên đọc trong các buổi huấn luyện.

Ngoài ra, Bé cũng trực tiếp thuyết giảng, nhận xét bài thuyết trình cho các thành viên mới thông qua các buổi họp FCC. Ngoài ra, Bé còn tự lấy thông tin cá nhân cha và mẹ ruột của mình để làm thủ tục Trưng cầu dân ý bầu Đào Minh Quân làm tổng thống nước Đệ tam Việt Nam cộng hòa.

Đến ngày 5/11/2021, cả 2 đã bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Kiên Giang bắt giữ và tạm giam. Cả tại phiên tòa xét xử cả 2 điều thừa nhận hành vi phạm tội nêu trên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Xóa định kiến

GD&TĐ - Xóa bỏ định kiến về giới tính trong lựa chọn ngành, trường học, nghề nghiệp là vấn đề đặt ra nhiều năm nay và đã có những chuyển biến tích cực.