Tuồng Việt Nam du xuân Ấn Độ

Tuồng Việt Nam du xuân Ấn Độ

Theo ông Phạm Ngọc Tuấn – Giám đốc Nhà hát Tuồng Việt Nam,  nhận được lời mời của ban tổ chức Festival và giới thiệu của Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Phạm Sanh Châu, Nhà hát Tuồng Việt Nam tới Ấn Độ biểu diễn từ ngày 1-16/2.

Đoàn nghệ sĩ Nhà hát Tuồng Việt Nam du xuân Ấn Độ gồm 16 thành viên.

Trong đó, ông Phạm Ngọc Tuấn là trưởng đoàn và có sự tham gia của các nghệ sĩ như: NSƯT Lộc Huyền, NSƯT Kiều Oanh, NSƯT Hải Vân, NSƯT Thu Quyên...

Hòa cùng các sắc màu nghệ thuật đặc sắc của festival, đoàn nghệ sĩ Nhà hát Tuồng Việt giới thiệu đến các bạn Ấn Độ những tiết mục tuồng cổ đặc sắc như: “Ông già cõng vợ đi xem hội”, “Hồ Nguyệt Cô hóa cáo”, “Ngũ biến”...

Không chỉ thế, những vũ điệu múa lân, múa cờ, múa trống, hát múa hầu thánh... cùng những bản tấu nhạc cung đình đặc sắc cũng sẽ được các nghệ sĩ “khoe” tại các chương trình biểu diễn của festival được kéo dài trong suốt những ngày đầu 2.

Nhiều tiết mục diễn xướng dân gian sẽ được các nghệ sĩ Nhà hát Tuồng Việt Nam "khoe" khi tham gia festival ở Ấn Độ. Ảnh: Bình Thanh
Nhiều tiết mục diễn xướng dân gian sẽ được các nghệ sĩ Nhà hát Tuồng Việt Nam "khoe" khi tham gia festival ở Ấn Độ. Ảnh: Bình Thanh

Bên cạnh việc tham dự festival, các nghệ sĩ của Nhà hát Tuồng Việt Nam còn trình diễn tại hai sự kiện được Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đề nghị.

Đó là sự kiện Hội chợ Ẩm thực và sự kiện khai trương đường bay của Vietjet tại thủ đô New Dehli (Ấn Độ). 

“Đây là chuyến xuất ngoại đầu tiên trong năm 2020 của các nghệ sĩ Nhà hát Tuồng Việt Nam trong bao niềm háo hức mùa xuân mới.

Đến với đất nước giàu văn hóa truyền thống độc đáo như Ấn Độ, chúng tôi muốn kể cho các bạn Ấn Độ nói riêng và du khách khắp nơi trên thế giới về dự festival nói riêng nghệ thuật tuồng cổ cũng như nhạc cung đình của Việt Nam đầy sức quyến rũ ra sao.

Đây cũng là dịp để chúng tôi gửi tới các bạn thông điệp, hãy đến Việt Nam để được khám phá và trải nghiệm những kho tàng văn hóa đặc sắc” – ông Phạm Ngọc Tuấn chia sẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ