Tướng Sudan giải tán chính phủ, tuyên bố tình trạng khẩn cấp

GD&TĐ - Hôm nay (25/10), người đứng đầu Hội đồng Chủ quyền Sudan, Tướng Abdel Fattah al-Burhan đã tuyên bố giải tán chính phủ và ban bố tình trạng khẩn cấp trong bối cảnh xảy ra đảo chính sau khi Thủ tướng bị bắt.

Quân đội Sudan
Quân đội Sudan

Sau khi quân đội bắt giữ Thủ tướng Abdallah Hamdok và các quan chức khác, ông Burhan tuyên bố quân đội sẽ giám sát phần còn lại của quá trình chuyển đổi sang dân chủ của Sudan và sẽ giao cho một chính phủ được bầu cử dân chủ.

Bản thân là một sĩ quan quân đội, ông Burhan thề sẽ đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra vào tháng 7/2023. Hội đồng Chủ quyền đã được giao nhiệm vụ giám sát quá trình chuyển đổi sang chế độ dân chủ kéo dài 4 năm sau khi nhà lãnh đạo lâu năm Omar al-Bashir bị tước bỏ quyền lực năm 2019.

Ông Burham tuyên bố ông bị buộc phải hành động sau nhiều tháng đấu tranh nội bộ giữa các nhà lãnh đạo quân sự và dân sự. Trong khi đó, một số lời kêu gọi của các chính trị giá có thể đã kích động bạo lực.

Ông cũng khẳng định sẽ tạo điều kiện thích hợp để các đảng phải chính trị tiến hành bầu cử và nhấn mạnh cần có quân đội giám sát quá trình này và đảm bảo an ninh cho đất nước.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Câu lạc bộ dàn nhạc ngũ âm của Trường PTDTNT Cà Mau trong một chương trình văn nghệ. Ảnh: QM

Trường dân tộc nội trú giữ hồn văn hóa Khmer

GD&TĐ - Các trường dân tộc nội trú ở Cà Mau tổ chức nhiều hoạt động giáo dục, truyền dạy, xây dựng không gian văn hóa trong trường học, giúp học sinh dân tộc thiểu số giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.