Tương lai của De Gea như “chỉ mành treo chuông” tại Man Utd

GD&TĐ -Tương lai của thủ thành De Gea tại Man Utd như “chỉ mành treo chuông” sau trận chung kết Europa League thảm hoạ...

Tương lai của thủ thành De Gea tại Man Utd như "chỉ mành treo chuông".
Tương lai của thủ thành De Gea tại Man Utd như "chỉ mành treo chuông".

Vấn đề “người gác đền” mùa này thực sự khiến Ban huấn luyện quỷ đỏ nhiều lần phải đau đầu. Họ cứ luẩn quẩn giữa việc lựa chọn De Gea hay Dean Henderson bắt chính.

Thủ thành Henderson đã từng được tin tưởng, nhưng sau trận thua tệ hại 2-4 ngay trên sân nhà trước Liverpool ở Ngoại hạng Anh, khiến anh phải trả giá - mất vị trí vào tay thủ thành người Tây Ban Nha.

Được đưa trở lại khung gỗ, nhưng De Gea cũng nhiều lần gây thất vọng, đặc biệt trong trận chung kết Europa League gặp Villarreal, chính anh “đá văng” chức vô địch của đội nhà.

Cụ thể, thủ môn từng được ví như “Siêu nhân” không cản phá được bất cứ quả nào trong 11 quả đá luân lưu với Villarreal. Chưa hết, ở lượt đá thứ 11 của Man Utd, chính thủ thành người Tây Ban Nha sút hỏng ăn khiến Man Utd … “bay” cúp.

Người hâm mộ “Quỷ đỏ” càng có lý do để không hài lòng với De Gea bởi anh bỏ ngoài tai lời khuyên bắt phạt đền trong trận chung kết Europa League.

Một mảnh giấy “chỉ điểm” cho thủ thành 30 tuổi nên đổ người về phía bên nào để bắt penalty, trong từng tình huống và người sút cụ thể bên phía đối thủ Villarreal. Đã có 4 trong số 11 tình huống “chỉ điểm” của huấn luyện viên thủ môn cho De Gea là chính xác, tiếc là anh lại chẳng làm theo.

“Rút kinh nghiệm sâu sắc để chiến đấu và chiến thắng lần sau. Cảm ơn sự ủng hộ của người hâm mộ Man Utd”, thủ thành De Gea viết dòng trạng thái trên tweet sau trận chung kết Europa League hôm 27/5.

Tuy nhiên, theo SunSport, thủ thành De Gea đã không còn cơ hội để “rút kinh nghiệm lần sau” bởi lãnh đạo “Quỷ đỏ” quyết định sẽ “đẩy” anh ra đi và đem về thủ môn khác tốt hơn.

Cụ thể, Man Utd chấp nhận chi 70 triệu bảng để đem về thủ thành Jan Oblak từ Atletico Madrid nhằm thay thế cho De Gea.

Man Utd sẵn sàng chi đậm để có được thủ môn của Atletico Madrid.
Man Utd sẵn sàng chi đậm để có được thủ môn của Atletico Madrid.

“Quỷ đỏ” có 2 phương án “biến ước mơ thành sự thật”. Họ chấp nhận trả thẳng số tiền 70 triệu bảng để có “người gác đền mơ ước”. Phương án này sẽ để De Gea tự do lựa chọn đội bóng nào mà anh muốn - qua đó giúp họ giảm gánh nặng bởi mức lương khổng lồ 375.000 bảng/tuần.

Phương án 2 họ sẽ đàm phán với Atletico Madrid về việc hoán đổi thủ môn, đồng thời trả thêm phần phí chênh lệch khi Oblak đến Old Trafford.

“Hợp đồng hiện tại của De Gea với đội chủ sân Old Trafford còn thời hạn tới mùa hè năm 2023, song nếu đã không còn tạo được niềm tin cho nhau thì cũng nên giải quyết cho xong”, tờ báo của Anh bình luận.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ