Tướng Iran gửi thư tới Tổng thống Trump: Iran không giống Triều Tiên

GD&TĐ - Tổng thư lệnh Lực lượng bảo vệ cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã phản đối đề nghị đàm phán với Tehran mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra. 

Thiếu tướng Mohammad Ali Jafari
Thiếu tướng Mohammad Ali Jafari

Ông cho rằng đất nước Iran sẽ không bao giờ cho phép các quan chức của họ nói chuyện với Mỹ và thay vào đó, duy trì con đường phản kháng chống lại áp lực.

Trong một bức thư mở gửi tới Tổng thống Trump, Thiếu tướng Mohammad Ali Jafari nói “Iran không phải là Triều Tiên để mà đưa ra phản hồi tích cực cho lời đề nghị gặp mặt của ông”.

Theo ông Jafari, các cựu tổng thống Mỹ đã học được tốt hơn ông Trump rằng Iran và nhân dân Iran không thể bị đe dọa, và thay vào đó họ sẽ tập hợp và tăng cường đoàn kết chống lại bất kỳ mối đe dọa và áp lực nào từ nước ngoài.

Nói tại một cuộc họp báo tại Nhà trắng hôm thứ 2, Tổng thống Trump nói “tôi chắc chắn sẽ gặp Iran nếu họ muốn gặp”. Khi được hỏi ông có điều kiện tiên quyết nào cho một cuộc gặp như vậy không, ông Trump trả lời: “Không có điều kiện. Nếu họ muốn gặp, tôi sẽ gặp!”

Theo Press TV

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ