Tuổi thơ nghèo khó và bế tắc của nữ ca sĩ giàu nhất thế giới

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Robyn Rihanna Fenty (Rihanna) là ca sĩ, diễn viên, sáng tác nhạc kiêm doanh nhân nổi tiếng người Barbados.

Rihanna - nữ ca sĩ được coi là người góp phần định hình nền âm nhạc.
Rihanna - nữ ca sĩ được coi là người góp phần định hình nền âm nhạc.

Là chủ nhân của loạt bản hit như “Umbrella”, “We Found Love” hay “Diamonds”, cô được đánh giá là một trong những giọng ca nổi bật nhất thế giới.

Giàu nhất thế giới

Năm 2022, Rihanna đứng đầu danh sách những nữ ca sĩ giàu nhất thế giới hiện nay. Tỷ phú Rihanna tiếp tục dẫn đầu với khối tài sản ròng khoảng 1,7 tỷ USD.

Cô thuộc nhóm ca sĩ có doanh thu cao nhất thế giới, với hơn 250 triệu bản thu được bán ra. Từ năm 2016, Rihanna gác lại sự nghiệp ca hát để tập trung kinh doanh. Khối tài sản của cô chủ yếu đến từ các công ty thời trang và mỹ phẩm.

Trên New York Times, nữ ca sĩ cho biết không quan tâm tới những danh hiệu và thành tích. Điều khiến cô hạnh phúc là truyền cảm hứng cho phụ nữ, thanh thiếu niên có xuất phát điểm khiêm tốn.

“Họ biết tôi có khởi đầu khó khăn và từng bước đi lên như thế nào. Từ đó, tạo cho họ hy vọng, thúc đẩy năng lực bản thân”, cô nói.

Rihanna trải qua tuổi thơ nghèo khó, bị phân biệt đối xử. Cô là chị cả trong gia đình có ba chị em ở Saint Michael, Barbados. Tuổi thơ của cô phủ màu u ám khi người cha - ông Ronald Fenty - mắc chứng nghiện rượu và ma túy.

“Những ngày thứ Sáu sẽ thật đáng sợ vì ông về nhà trong tình trạng say xỉn. Một nửa số tiền lương của ông được dành cho rượu”, Rihanna chia sẻ trên Rolling Stone. Nữ ca sĩ cũng thường xuyên chứng kiến cảnh cha bạo hành mẹ. Có lần, cô cũng trở thành nạn nhân vì muốn ở lại bãi biển thêm 10 phút.

Rihanna từng có tuổi thơ không êm đềm.

Rihanna từng có tuổi thơ không êm đềm.

Cuộc sống bế tắc khiến Rihanna tách mình với bạn bè, tụt dốc về điểm số. Cô thậm chí phải chịu những cơn đau nửa đầu dữ dội, từ năm 8 - 14 tuổi. Bác sĩ cũng không tìm ra nguyên nhân.

Ban đầu, họ nghi Rihanna mắc khối u nhưng mọi kết quả xét nghiệm đều âm tính. Cho đến khi cha mẹ ly hôn, chứng đau đầu của cô tự nhiên biến mất.

Sau đó, mẹ Rihanna phải làm việc toàn thời gian để kiếm tiền. Việc chăm sóc hai em do Rihanna đảm nhiệm.

Rihanna cũng từng bị bắt nạt vì cha cô là hậu duệ của Redlegs - thuật ngữ chỉ những cư dân da trắng, nghèo ở Barbados. Trên Allure, ca sĩ nói: “Tôi được nuôi dưỡng theo cách “rất đen” nhưng khi đến trường, tôi bị gọi là da trắng. Tôi không hiểu tại sao”.

Rihanna cho rằng, quá khứ bị bắt nạt giúp cô trụ vững cuộc sống dưới ánh đèn sân khấu - vốn tàn nhẫn và lạnh lùng hơn. “Lớp vỏ bọc này đã phát triển kể từ ngày đầu tiên tôi đến trường. Nó có không phải từ sau khi tôi nổi tiếng. Tôi không thể tồn tại, nổi tiếng nếu không có nó”, nữ ca sĩ chia sẻ trên Harper’s Bazaar.

Thành công không chỉ trên sân khấu

Vốn có đam mê âm nhạc từ ấu thơ, Rihanna đã cùng hai người bạn thành lập một ban nhạc nhỏ ở trường, lấy ý tưởng từ đội hình của nhóm nhạc nữ đình đám bậc nhất lúc bấy giờ là Destiny’s Child.

Cuộc đời Rihanna đã bước sang ngã rẽ hoàn toàn mới sau khi cả nhóm được giới thiệu đến nhà sản xuất âm nhạc Evan Rogers - người nổi tiếng với những sáng tác đem về thành công vang dội cho các ngôi sao như Christina Aguilera, Kelly Clarkson và Nick Jonas (Jonas Brothers).

Sau khi nghe phần trình bày của từng thành viên ban nhạc, ông hoàn toàn bị thu hút bởi giọng hát nội lực của Rihanna. Evan tin rằng đã tìm ra một ngôi sao toàn cầu. Khi đó, ông đã ngỏ ý mời cô đến Mỹ để phát triển sự nghiệp.

Không lâu sau, cô gái 16 tuổi rời xa quê nhà Barbados và đến Mỹ. Nhờ sự dìu dắt của Evan Rogers, cô được giới thiệu đến hãng đĩa Def Jam Recordings với người đứng đầu lúc bấy giờ là một trong những nam rapper nổi tiếng nhất mọi thời đại, Jay-Z.

Rihanna thuộc nhóm ca sĩ có doanh thu cao nhất thế giới.

Rihanna thuộc nhóm ca sĩ có doanh thu cao nhất thế giới.

Sau khi kết thúc buổi thử giọng, Jay-Z vô cùng ấn tượng trước tài năng của cô gái trẻ người Barbados nên đã ngay lập tức đề nghị ký hợp đồng và yêu cầu cô hủy buổi thử giọng với tất cả những công ty khác.

Trong một thập kỷ qua, Rihanna đã bán được hơn 250 triệu bản thu âm với 14 bài hát đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Bản hit quốc tế đầu tiên của Rihanna là “Umbrella” (2007), được chứng nhận 7x Bạch kim tại Mỹ và bán được hơn sáu triệu bản trên toàn thế giới. Cô nàng đoạt 9 giải Grammy, 13 giải American Music, 12 giải Billboard Music, 6 kỷ lục Guinness và góp phần định hình nền âm nhạc thế giới.

Không chỉ thành công ở âm nhạc, cô còn “mát tay” trong chuyện kinh doanh. Năm 2017, sau nhiều năm ấp ủ, Rihanna cho ra đời thương hiệu mỹ phẩm Fenty Beauty.

Ngay từ cái tên thương hiệu, người đẹp đã ấp ủ xây dựng định hướng hướng tới cộng đồng bình đẳng, không còn phân biệt chủng tộc hay màu da.

Cái tên Fenty được lấy từ họ thật của Rihanna (tức là Robyn Rihanna Fenty). Rihanna chia sẻ: “Fenty Beauty ra đời là để dành cho tất cả mọi người, dành cho mọi màu da, tính cách, văn hóa và mọi chủng tộc”.

Ngay sau khi ra đời, thương hiệu này đã “cháy hàng” khắp nước Mỹ và sau đó nổi tiếng ra toàn cầu. Song song với lĩnh vực mỹ phẩm, Rihanna từng bước định hình vị thế của mình trong lĩnh vực thời trang.

Năm 2018, cô ra mắt nhãn hiệu đồ lót Savage X Fenty hướng tới thông điệp thay đổi chuẩn mực của cái đẹp. Thay vì hình ảnh những người mẫu gầy, bước đi trên sàn diễn, Savage X Fenty tôn vinh nét độc đáo riêng biệt của mỗi cơ thể dù béo hay gầy, cao hay thấp, da trắng hay da màu, giới tính gì.

Năm 2019, show diễn của Savage X Fenty được xếp vào danh sách 1 trong 10 khoảnh khắc văn hóa đại chúng nữ quyền hàng đầu năm 2019.

35 tuổi, sở hữu 22 hình xăm trên cơ thể, Rihanna đã chứng minh rằng, cô là một kẻ nổi loạn có trái tim, người phụ nữ độc lập và mạnh mẽ. Nữ ca sĩ cũng truyền tải tới người hâm mộ thông điệp rằng, cô là người có thể tự mua cho mình hoa hồng, thay vì chờ một ai đó mang tới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ