Tưng bừng hội giảng chào mừng 25 năm thành lập Trường THPT Lam Hồng
Đình Tuệ
Theo dõi báo trên
GD&TĐ - Ngày 31/10, Trường THPT Lam Hồng (Sóc Sơn, Hà Nội) bắt đầu tổ chức hội giảng để thiết thực chào mừng 25 năm ngày thành lập trường.
Hội giảng là hoạt động thường niên của nhà trường nhằm
Về dự có nhà giáo Nguyễn Hữu Du - nguyên Hiệu trưởng nhà trường; Đại tá - TS Tống Văn Khuông - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân; nhà giáo Ngô Thành Huyên, Trưởng khoa Toán - Tin thuộc Học viện Chính trị Công an nhân dân cùng với ban lãnh đạo, các thầy cô giáo và học sinh Trường THPT Lam Hồng.
Với những tiết học sôi nổi hấp dẫn, các thầy cô đã áp dụng hiệu quả những phương pháp dạy tích cực nhằm giúp học sinh tiếp thu bài giảng hiệu quả. Đây cũng là cơ hội để giáo viên nhà trường được học hỏi, tích lũy và trau dồi thêm kinh nghiệm trong công tác giảng dạy.
Cũng theo lãnh đạo nhà trường, đây cũng là hoạt động nhằm thiết thực hưởng ứng kỷ niệm 42 năm Nhà giáo Việt Nam 20/11; đồng thời hướng tới lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Trường THPT Lam Hồng (1999-2024) sắp tới. Không khí thi đua dạy tốt - học tốt luôn được thầy trò các lớp triển khai mạnh mẽ, hiệu quả.
Dưới đây là một số hình ảnh:
Giờ dạy Toán của cô Nguyễn Thị Thu Hoài tại hội giảng.Học sinh hăng hái tham gia phát biểu ý kiến, trao đổi về nội dung bài học với giáo viên.Tiết Ngữ văn với bài học "Yếu tố kì ảo trong truyện kể" của cô Dương Kim Huệ có sự tham gia chủ động, tích cực, sáng tạo của học sinh.
Cô Nguyễn Thị Toán và các em học sinh cùng thảo luận ý kiến trong tiết dạy môn Tiếng Anh.Các đại biểu chăm chú quan sát, đánh giá về các tiết dạy của giáo viên để đưa ra một số góp ý quý báu.Cô Quách Thị Thuỳ Dung với tiết dạy về Chuyển động thẳng biến đổi đều môn Vật lí.Học sinh cùng thảo luận nhóm và đưa ra ý kiến về bài học Vật lí.
Sau buổi hội giảng, các thầy cô giáo cùng đại biểu khách mời và ban lãnh đạo nhà trường trao đổi, rút kinh nghiệm về phương pháp giảng dạy để củng cố chất lượng dạy và học.
GD&TĐ - Dù điều kiện học tập có phần hạn chế nhưng, Dương Đình Thanh người dân tộc Tày vẫn sở hữu điểm số ba môn Toán, Vật lí và tiếng Anh vô cùng ấn tượng.
GD&TĐ - Lực lượng Ukraine ở Kostiantynivka chỉ còn một đường tiếp tế duy nhất và nếu bị quân Nga cắt đứt nốt, họ cũng sẽ mất đi con đường sống cuối cùng.
GD&TĐ - Nhiều cơ sở giáo dục thực hiện sáp nhập, đổi tên đặt ra không ít băn khoăn về cấp bản sao, cấp bằng tốt nghiệp, giá trị pháp lý của văn bằng đã cấp.
GD&TĐ - Sau khi hoàn thành môn Toán sáng 3/6, hàng chục nghìn thí sinh tại An Giang đã chính thức khép lại Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 - 2027.
GD&TĐ - Mối quan hệ giữa mẹ và con gái giống như những sợi dây đàn tinh tế, lúc hòa hợp, lúc căng thẳng. Nhưng cho dù bất cứ lúc nào, họ đều là những tồn tại quan trọng nhất trong đời nhau.
Ngày 3/6, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV nhiệm kỳ 2026-2031 đã họp phiên thứ nhất tại Hà Nội, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.
GD&TĐ - Đài Loan vừa công bố mẫu “chó robot” vũ trang mới, được thiết kế cho các nhiệm vụ tuần tra ven biển, trinh sát và các hoạt động quân sự rủi ro cao.
Ngày 2/6, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã trao Quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng cấp bậc hàm lên Thiếu tướng đối với Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội.