Tuần lễ Áo dài Việt 2022: Tà áo dài vẫn tỏa sáng, bất chấp Covid-19

GD&TĐ - Vào mỗi dịp tháng 3 hàng năm, Tuần lễ Áo dài được Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động trên toàn quốc.

Tuần lễ Áo dài Việt 2022: Tà áo dài vẫn tỏa sáng, bất chấp Covid-19

Sự kiện này nhằm mục đích tiếp tục tạo hiệu ứng lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng về lịch sử, giá trị của Áo dài Việt Nam. Đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm của mọi người, đặc biệt là cán bộ, hội viên, phụ nữ trong gìn giữ, phát huy di sản văn hóa.

Có thể nói, không chỉ có phụ nữ cả nước mà chị em phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài cũng nhiệt liệt hưởng ứng sự kiện này, tạo không khí vui tươi, phấn khởi. Đây cũng là sự kiện nâng cao ý thức, trách nhiệm của mọi người, đặc biệt là cán bộ, hội viên, phụ nữ trong gìn giữ, phát huy sản phẩm văn hóa Việt Nam.

Nghệ nhân áo dài Lê Thị Lan Hương (áo xanh) cùng bạn bè luôn yêu thích tà áo dài Việt.

Nghệ nhân áo dài Lê Thị Lan Hương (áo xanh) cùng bạn bè luôn yêu thích tà áo dài Việt.

"Tuần lễ Áo dài" 2022 bắt đầu từ ngày 1/3 đến ngày 8/3 và là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Theo dự kiến, Đại hội sẽ diễn ra từ ngày 9 đến ngày 11/3/2022 tại Thủ đô Hà Nội.

Ngay từ sáng ngày 01/3, cán bộ Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ  Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ  các tỉnh, thành và đông đảo cán bộ, công chức, viên chức nhiều cơ quan đã đồng loạt mặc áo dài đến công sở, tạo nên những vườn hoa thắm sắc hương trên cả nước. Không chỉ ở các cơ quan Trung ương, hầu hết các địa phương trên cả nước đều tổ chức các hoạt động tôn vinh tà áo dài Việt Nam. Thật đẹp biết bao hình ảnh phụ nữ cả nước tưng bừng hưởng ứng Tuần lễ Áo dài.

Trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là trên mạng xã hội, phong trào mặc áo dài chụp ảnh lưu niệm, tôn vinh tà áo dài truyền thống rất sôi nổi…

Chị Phạm Thị Hồng My, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Xây dựng vui vẻ động viên chị em đồng nghiệp: “Dẫu dịch Covid-19 hoành hành nhưng chúng ta hãy cứ lạc quan yêu đời, cùng hưởng ứng tuần lễ áo dài Việt Nam 2022 nhé các chị em”.

Chị Phạm Thị Hồng My, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Xây dựng.

Chị Phạm Thị Hồng My, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Xây dựng.

Nghệ nhân áo dài Lê Thị Lan Hương cho biết: “Thật ý nghĩa với tôi, một nghệ nhân luôn dành hết đam mê và tình yêu cho công cuộc bảo tồn,phát huy giá trị nhân văn của trang phục truyền thống. Thấy các chị em đăng hình chụp mặc trang phục áo dài ai ai cũng đẹp cũng hân hoan tôi hạnh phúc vô cùng. Chúc tất cả một nửa thế giới chuẩn bị ngày đặc biệt của chị em chúng ta ai cũng xinh đẹp khoẻ mạnh trí tuệ và luôn hạnh phúc!”.

Còn theo chị Phạm Thị Minh Tuyết (Hà Nội): “Dịch Covid-19 nên nhóm chị em chúng tôi không hẹn tụ tập, tuy nhiên chúng tôi vô cùng yêu thích tuần lễ Áo dài. Chúng tôi bảo nhau cùng chụp ảnh áo dài tại nhà và đưa lên mạng xã hội cho bạn bè cùng vui”.

Cô Đường Hoa Hải (Hà Nội): “Tôi rất yêu áo dài Việt Nam”.

Cô Đường Hoa Hải (Hà Nội): “Tôi rất yêu áo dài Việt Nam”.

Cô Đường Hoa Hải (Hà Nội) cho hay: “Tôi rất yêu áo dài Việt Nam. Nếu không vì Covid-19, những ngày này tôi luôn cùng bạn bè đi chơi vui vẻ. Dẫu không còn trẻ nhưng tôi vẫn thích mặc áo dài sắc màu tươi tắn. Tôi nghĩ, phụ nữ Việt Nam đẹp nhất trong tà áo dài, dù bất cứ độ tuổi nào”.

Còn theo nhà báo Ly Hạ, “tôi bị mắc Covid-19 nên phải cách ly, thật buồn vì ngày này năm ngoái, cơ quan tôi mọi người đều mặc áo dài, năm nay quá nhiều chị em phải cách ly nên không tổ chức được nhưng tôi cổ vũ chị em mặc áo dài từ xa”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.
Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.