Tuấn Hải chỉ ra bất lợi khi đấu trên sân cỏ nhân tạo

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ở trận làm khách Philippines, tuyển Việt Nam sẽ phải thi đấu trên sân cỏ nhân tạo, một thử thách không nhỏ đối với Tuấn Hải và các đồng đội.

Tuấn Hải lo lắng khi phải thi đấu trên sân cỏ nhân tạo.
Tuấn Hải lo lắng khi phải thi đấu trên sân cỏ nhân tạo.

Chiều tối ngày 9/11, ĐT Việt Nam bước vào buổi làm quen sân cỏ nhân tạo đầu tiên kể từ đợt tập trung chuẩn bị cho Vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á.

Ở buổi tập này, tuyển Việt Nam cũng chào đón 5 cầu thủ của CLB Hà Nội hội quân cùng đồng đội là tiền vệ Đỗ Hùng Dũng, hậu vệ Phạm Xuân Mạnh, cùng bộ 3 tiền đạo Nguyễn Văn Quyết, Phạm Tuấn Hải và Nguyễn Văn Tùng.

Ở trận làm khách Philippines, tuyển Việt Nam thi đấu trên sân cỏ nhân tạo, một thử thách không nhỏ đối với Đặng Văn Lâm và các đồng đội.

Trước buổi tập, tiền đạo Phạm Tuấn Hải cũng đã có những chia sẻ đáng chú ý: "Cá nhân tôi thấy rằng trải nghiệm thi đấu ở mặt sân nhân tạo rất khác với sân cỏ tự nhiên. Trên sân cỏ nhân tạo, khi mình chuyền bóng dài độ nảy của bóng sẽ khác với mặt cỏ tự nhiên.

Những lúc bứt tốc xoay sở thì sẽ không hiệu quả được như sân cỏ tự nhiên và rất dễ bị chấn thương", tiền đạo sinh năm 1998 nhận định.

Tuấn Hải cũng cho biết thêm, trận đấu gần nhất anh thi đấu trên mặt cỏ nhân tạo là khi ĐT Việt Nam sang Singapore thi đấu tại giải AFF Cup 2022.

Tuyển Việt Nam sẽ duy trì tập luyện đến ngày 13/11 rồi lên đường sang Philippines để thi đấu trận ra quân gặp đội chủ nhà. Sau đó, thầy trò HLV Troussier sẽ trở về chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Iraq trên sân Mỹ Đình vào ngày 21/11.

Trong đó, trận đấu gặp Iraq trên sân Mỹ Đình sẽ không có sự hiện diện của VAR. Tổ trọng tài điều khiển trận đấu này gồm trọng tài chính là ông Al Marri Abdulla (Qatar), hai trợ lý gồm hai ông Khalaf Khaled, Alshammari Faisal (Qatar) và trọng tài thứ 4 đến từ Singapore, ông Albadowe Ahmad Bin Ahmad.

Ông Al Marri Abdulla là trọng tài phòng VAR trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Úc, diễn ra vào ngày 7/9 thuộc khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 trên sân Mỹ Đình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

BS.CKII Kiều Mạnh Hà - Chủ nhiệm Khoa Thần kinh - Bệnh viện Quân Y 7A (TPHCM) thăm khám cho bệnh nhân.

Người trẻ 'mong manh' trước căn bệnh ẩn

GD&TĐ - Theo thống kê của Hội Đột quỵ thế giới, năm 2022 có đến 16% người bị đột quỵ trong độ tuổi 15 - 49 (trên tổng số 12,2 triệu ca đột quỵ não mới).
Phát hiện sớm virus rubella sẽ giảm thiểu được nguy cơ dị tật bẩm sinh với thai nhi.

Khay thử phát hiện nhanh virus rubella

GD&TĐ - Dù bệnh không nguy hiểm song phụ nữ mang thai mắc bệnh rubella có thể gây ra những dị tật bẩm sinh nghiêm trọng đối với thai nhi.