Tuần Giáo kỷ niệm 70 năm giải phóng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Đã có gần 200 tập thể, cá nhân xuất sắc được khen thưởng nhân kỷ niệm 70 năm giải phóng huyện cửa ngõ Tuần Giáo của tỉnh Điện Biên.

Ông Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên (ngoài cùng bên phải) tặng hoa chúc mừng huyện Tuần Giáo.
Ông Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên (ngoài cùng bên phải) tặng hoa chúc mừng huyện Tuần Giáo.

Sáng ngày 20/11, huyện Tuần Giáo tổ chức Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng (20/11/1952 – 20/11/2022). Đây là huyện cửa ngõ và hiện đang nằm trong tốp đầu của tỉnh Điện Biên về mức độ tăng trưởng kinh tế - xã hội.

Ngày này 70 năm về trước, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc Tuần Giáo đã tiêu diệt và bắt sống hàng chục sĩ quan, binh lính Pháp, hàng trăm lính ngụy để giải phóng hoàn toàn. Trải qua nhiều thăng trầm, khó khăn, cán bộ, nhân dân các dân tộc địa phương đã đoàn kết, ổn định cuộc sống, củng cố, tăng cường bộ máy chính quyền và các tổ chức đoàn thể.

Đến nay, thu ngân sách hàng năm của Tuần Giáo đều đạt và vượt kế hoạch giao (năm 2022 ước đạt 55 tỷ đồng); thu nhập bình quân đầu người đạt khá so với các địa phương khác của tỉnh Điện Biên (38 triệu đồng/người/năm). Cơ cấu kinh tế đã có bước chuyển dịch tích cực. Toàn huyện có gần 1.300ha cây cao su (sản lượng mủ khô đạt 1.187 tấn); trên 470ha cà phê (sản lượng nhân đạt 500 tấn); trên 1.500ha cây mắc ca. Tổng sản lượng lương thực ước đạt gần 38.000 tấn; hơn 89.000 con gia súc, 955.000 con gia cầm...

Ông Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên (ngoài cùng bên phải) tặng Bằng khen cho cán bộ, nhân dân huyện Tuần Giáo.
Ông Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên (ngoài cùng bên phải) tặng Bằng khen cho cán bộ, nhân dân huyện Tuần Giáo.

Huyện đã xây dựng 9 xã đạt từ 15 tiêu chí NTM trở lên. Trong đó, 5 xã cơ bản đạt chuẩn NTM, có 2 sản phẩm OCOP được chứng nhận 3 sao. Đến nay 100% trung tâm các xã có điện lưới quốc gia, 95,2% số hộ dân được sử dụng điện lưới, 95% dân số được phủ sóng phát thanh, truyền hình. Nhiều công trình giao thông hạ tầng được hoàn thiện và đưa vào sử dụng có hiệu quả.

Từ 1 Chi bộ với 9 đảng viên, đến nay Đảng bộ huyện Tuần Giáo có 58 tổ chức cơ sở trực thuộc, với trên 4.700 đảng viên. Cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn đại học và trên đại học chiếm 38%, trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên chiếm trên 21%...

Các cá nhân tiêu biểu huyện Tuần Giáo nhận Bằng khen của UBND tỉnh Điện Biên.

Các cá nhân tiêu biểu huyện Tuần Giáo nhận Bằng khen của UBND tỉnh Điện Biên.

Ghi nhận những thành tựu ấy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên – Lê Thành Đô biểu dương tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó, phấn đấu dựng xây của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân toàn huyện. Đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục phát huy truyền thống này để tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra.

Trọng tâm là tập trung khai thác và phát huy hiệu quả mọi nguồn lực, tiềm năng, lợi thế sẵn có; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với việc xây dựng NTM. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số nhằm tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, tạo động lực để phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch đầu tư công trên địa bàn, đặc biệt là 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

Lãnh đạo UBND huyện Tuần Giáo tặng Giấy khen cho các cá nhân xuất sắc trong thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm giải phóng.

Lãnh đạo UBND huyện Tuần Giáo tặng Giấy khen cho các cá nhân xuất sắc trong thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm giải phóng.

Theo ông Lê Thành Đô, việc đầu tư các chương trình, dự án cần lựa chọn có trọng tâm, trọng điểm, gắn với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các quy hoạch ngành, lĩnh vực. Qua đó, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Nhân dịp này, 3 tập thể, 7 cá nhân tiêu biểu của huyện đã được UBND tỉnh Điện Biên khen thưởng. UBND huyện Tuần Giáo cũng tặng Giấy khen cho 43 tập thể, 128 cá nhân có nhiều thành tích trong các phong trào thi đua kỷ niệm 70 năm giải phóng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.