Tuấn Anh khen ngợi lứa cầu thủ trẻ của bóng đá Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chia sẻ với truyền thông mới đây, tiền vệ Tuấn Anh nói về cơ hội của các cầu thủ trẻ ở tuyển Việt Nam.

Tiền vệ Tuấn Anh tích cực rèn quân trên tuyển Việt Nam.
Tiền vệ Tuấn Anh tích cực rèn quân trên tuyển Việt Nam.

Trong danh sách tập trung tuyển Việt Nam tháng 10, nhiều gương mặt quen thuộc như Văn Quyết, Thành Chung, Xuân Trường, Công Phượng... bất ngờ không có tên.

Về điều này, tiền vệ Tuấn Anh cho biết: "Mỗi HLV có triết lý khác nhau. Ngoài ra còn tùy lúc phong độ cầu thủ nữa, không ai bị bỏ lại phía sau cả. HLV chọn con người phù hợp trong từng thời điểm".

Trong khi đó, với việc có 16 cầu thủ lứa U23 lên tập trung đợt này, HLV Troussier dường như đang có ý định trẻ hóa đội hình:

"Tuyển Việt Nam đang có những cầu thủ trẻ tự tin khi chơi cùng các anh lớn. Tôi nghĩ khả năng các em thi đấu tốt ở giai đoạn tới rất cao, vì các em có nhiều cơ hội thể hiện. Trong các buổi tập, tôi thấy các em tập rất tốt. Không chỉ riêng tôi, các cầu thủ khác đều tự tin, quyết tâm để có cơ hội ra sân", Tuấn Anh nói về cơ hội của các cầu thủ trẻ ở tuyển Việt Nam.

Đánh giá về lối chơi của tuyển Việt Nam dưới thời HLV Philippe Troussier, Tuấn Anh cho biết: "Ở phương diện cầu thủ, cá nhân tôi rất khó để đưa ra đánh giá chi tiết. Rõ ràng thành tích 3 trận vừa rồi của đội tuyển khá tốt. Nếu thành tích đang tốt như vậy, tôi nghĩ lối chơi của đội tuyển không có vấn đề gì.

Hiện toàn đội cần cải thiện thêm về thể lực, đáp ứng tốt yêu cầu về cường độ thi đấu cao. Tôi không dám đánh giá về HLV. Nhiệm vụ của các cầu thủ là phải nỗ lực đáp ứng yêu cầu. HLV nào giao nhiệm vụ thì tôi sẽ làm tốt nhất có thể".

Theo lịch trình, hôm nay (7/10), toàn đội sẽ đầy đủ quân số. Sau đó một ngày, đội tuyển Việt Nam sẽ bay sang Trung Quốc để thi đấu với đội chủ nhà vào ngày 10/10.

Sau đó 3 ngày, Quang Hải cùng các đồng đội đọ sức với Uzbekistan. Ngày 14/10, toàn đội di chuyển sang Hàn Quốc tập huấn, thi đấu giao hữu với tuyển Hàn Quốc vào ngày 17/10.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ