Tự ý thu tiền phụ huynh sửa trường lớp là sai quy định

Ông Lê Văn Công, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ TP.Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết, Ủy ban MTTQ thành phố đã tiến hành giám sát việc thu tiền phụ huynh để sửa sang trường lớp tại Trường THCS Bình Đa (phường Bình Đa) gây bức xúc trong dư luận thời gian qua.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo đoàn giám sát, việc Ban giám hiệu Trường THCS Bình Đa tự ý đề nghị phụ huynh phải đóng tiền để sửa sang trường lớp là trái quy định hiện hành. 

Cụ thể, khi UBND TP.Biên Hòa có văn bản chỉ đạo các trường chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới 2015-2016 (văn bản này không nhắc tới việc được thu tiền của phụ huynh), Ban giám hiệu Trường THCS Bình Đa đã có văn bản gửi Phòng GD&ĐT xin ý kiến về việc này. 

Khi chưa có ý kiến cho phép thì trường đã tự ý ký hợp đồng để đơn vị thi công ứng vốn sửa sang trường lớp, sau đó nhà trường đề nghị phụ huynh phải đóng cho mỗi em học sinh là 700 ngàn đồng. Việc làm của Ban giám hiệu Trường THCS Bình Đa là sai và phụ huynh bức xúc về việc này là hoàn toàn có cơ sở.

Đoàn giám sát cũng cho rằng, vai trò của Ban thanh tra nhân dân Trường THCS Bình Đa đã không làm tốt việc giám sát thực hiện các mặt hoạt động của ban giám hiệu nhà trường, trong đó có việc thu chi tài chính. Qua đó, cho thấy việc thực hiện quy chế dân chủ ở Trường THCS Bình Đa là không hề có. 

Ông Công cho biết, Ủy ban MTTQ sẽ có kết luận giám sát chính thức nội dung trên để gửi tới Thành ủy, UBND TP.Biên Hòa, nhằm chấn chỉnh việc ban giám hiệu nhà trường tự ý thu tiền của phụ huynh để sửa sang trường lớp trong thời gian tới.

Theo báo Đồng Nai

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường CĐ Thương mại (Đà Nẵng) tham gia cuộc thi Kế toán số.

Giáo dục nghề nghiệp trước làn sóng AI

GD&TĐ - Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần đổi mới cách vận hành, ưu tiên phát triển năng lực của người học trước sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ.

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 62/CĐ-TTg ngày 31/8/2026 về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với HS thuộc diện đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh gia đình khó khăn; HS thuộc vùng đồng bào DTTS, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.