Tứ Xuyên (Trung Quốc): 12 người thiệt mạng do động đất

GD&TĐ - Truyền thông Trung Quốc đưa tin hôm 18/6, trận động đất mạnh 6,0 độ richter ở phía Tây Nam nước này đã khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và 134 người bị thương.

Lực lượng giải cứu tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát ở thành phố Nghi Tân
Lực lượng giải cứu tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát ở thành phố Nghi Tân

Hơn 4.000 người đã phải di dời khi hàng loạt tòa nhà bị hư hại hoặc sụp đổ sau trận động đất xảy ra vào cuối ngày 17/6 ở ngoại ô thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên. Theo Tân Hoa Xã, hệ thống báo động đã được kích hoạt ở thủ phủ Thành Đô, khoảng một phút trước khi trận động đất xảy ra.

Nhiều nạn nhân đã được giải cứu trong đống đổ nát, trong khi các vết nứt bắt đầu xuất hiện tại một số đường cao tốc. Tân Hoa Xã cho biết, một khách sạn gần tâm chấn đã bị sập, nhưng chưa rõ số lượng thương vong.

Thông qua một bài đăng trên mạng xã hội Weibo, chính quyền thành phố Nghi Tân thông báo, số người thiệt mạng sau trận động đất ở thành phố Trường Ninh là 9 và ở huyện Kỳ là 3 người, tăng gấp đôi so với đêm trước đó. Ngoài ra, hơn 50 người đang được điều trị tại 2 bệnh viện.

Trước đó, hơn 500 lính cứu hỏa đã được điều đến hiện trường. Lực lượng cứu hộ đã mang theo 5.000 chiếc lều và 10.000 lán gấp cũng như nhiều dụng cụ cần thiết khác để phục vụ cho công tác giải cứu người gặp nạn.

Khu vực này bị tấn công bởi một loạt 4 dư chấn, trong đó cơn lớn nhất có cường độ 5,1.

Tỉnh Tứ Xuyên là nơi thường xảy ra động đất. Năm 2008, một trận động đất mạnh 7,9 độ richter xảy ra ở tỉnh này đã khiến 87.000 người thiệt mạng hoặc mất tích. Tháng 2 vừa qua, huyện Vinh đã phải hứng chịu 3 trận động đất, khiến 2 người thiệt mạng và 12 người khác bị thương.

Theo AFP

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thùy Dương (ngoài cùng bên trái) hướng dẫn hai học sinh Nguyễn Tiến Mạnh và Dương Thị Duyên thực hiện đề tài “Máy tách, tuốt vỏ cây tế - nguyên liệu sản xuất sản phẩm tiêu dùng xanh”. Ảnh: NVCC

'Thắp lửa' đổi mới nơi phố núi

GD&TĐ - Bền bỉ làm mới giờ học, khơi dậy tư duy sáng tạo cho học sinh, cô Nguyễn Thùy Dương - giáo viên Tin học, Bí thư Đoàn trường - ghi dấu ấn bằng hành trình đổi mới không ngừng tại Trường THPT Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Minh họa/INT.

Lan tỏa lối sống xanh

GD&TĐ - Kinh nghiệm về di dân và định cư của người Việt cộng với nhu cầu mở rộng môi trường sống đã thúc giục những nhóm người đi về phương Nam. Những tác phẩm của nhà văn Sơn Nam cho thấy quá trình khẩn hoang của con người trước địa lý tự nhiên.