Tử thi bị đổ bê tông ở Bình Dương có vết thương do vật nhọn đâm gây ra

Khám nghiệm hiện trường vụ hai tử thi giấu trong thùng nhựa đổ bê tông ở Bình Dương, công an xác định các nạn nhân đều là nam giới; sau lưng một tử thi có nhiều vết thương do bị vật nhọn đâm.

Tử thi thứ nhất được phát hiện trong thùng nhựa loại 1000 lít nước để ở phòng ngủ của căn nhà.
Tử thi thứ nhất được phát hiện trong thùng nhựa loại 1000 lít nước để ở phòng ngủ của căn nhà.

Theo xác định của công an tỉnh Bình Dương đây là một vụ án mạng. Các tử thi có dấu hiệu nhận dạng như sau:

Tử thi thứ nhất cao khoảng 1,7m, răng hàm trên thiếu 3 chiếc răng số 2, 4, 5,  tóc ngắn sát da đầu, khoảng 30-35 tuổi.

Tử thi thứ hai, cao khoảng 1,61m, tóc ngắn, độ tuổi khoảng 35 tuổi, bên trong mặc áo màu thun màu trắng, bên ngoài mặc áo khoác đen có mũ, quần dài thể dục màu xanh đen.

Tử thi thứ hai được phát hiện trong thùng nhựa bên hông căn nhà.

Tử thi thứ hai được phát hiện trong thùng nhựa bên hông căn nhà.

Một nguồn tin cho biết, tử thi đầu tiên được phát hiện trong thùng nhựa đổ bê tông để phòng ngủ của căn nhà có nhiều vết thương sau lưng. Tử thi này bị quấn lớp chăn bên ngoài đến cổ. Phía sau lưng nạn nhân chưa bị phân hủy, lớp da cho thấy có 5 vết thương do vật nhọn đâm. Trên cổ nạn nhân còn một đoạn dây dù khoảng gần 40cm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Viện Khoa học kỹ thuật - Bộ Công an điều tra làm rõ danh tính nạn nhân và truy tìm tung tích người phụ nữ tên Thanh.

Bà Thanh là người đã đến thuê căn nhà xảy ra vụ việc để ở cùng với những người khác.

Ngày 17.5, công an mở rộng hiện trường ra vườn caosu để khám nghiệm.

Ngày 17/5, công an mở rộng hiện trường ra vườn caosu để khám nghiệm.

Theo Lao động

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.