Chiều 25/3, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình gặp mặt báo chí trước thềm chuỗi khai mạc Năm Du lịch Quốc gia – Gia Lai 2026. Đây được xem là dấu mốc quan trọng, mở ra cơ hội để địa phương khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam.
Theo bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, việc đăng cai Năm Du lịch Quốc gia vừa là cơ hội lớn, vừa là thách thức không nhỏ, nhất là trong bối cảnh địa phương vừa chịu ảnh hưởng từ cơn bão số 13. Tuy nhiên, khó khăn không khiến Gia Lai chùn bước, mà ngược lại, trở thành động lực để tỉnh nỗ lực nhiều hơn.
Sau sáp nhập, Gia Lai sở hữu không gian du lịch rộng mở với sự kết hợp hài hòa giữa đại ngàn và biển xanh. Một trong những định hướng xuyên suốt được tỉnh xác định là lấy văn hóa làm nền tảng phát triển du lịch.
Không chỉ chú trọng sản phẩm, Gia Lai còn đặt trọng tâm vào yếu tố con người. Địa phương đã và đang triển khai xây dựng hình ảnh người Gia Lai thân thiện, mến khách đến từng xã, phường. Sự chân thành, cởi mở được kỳ vọng trở thành “điểm cộng” giúp giữ chân du khách lâu dài.
Theo bà Lịch, trước áp lực lượng khách lớn trong dịp khai mạc, tỉnh đã chủ động rà soát hệ thống lưu trú, nhà hàng, dịch vụ. Ngoài các cơ sở hiện có, chính quyền còn linh hoạt phương án tận dụng nhà văn hóa, nhà cộng đồng tại các phường ở Quy Nhơn để phục vụ du khách. Đặc biệt, người dân được vận động tham gia đón khách lưu trú khi cần thiết, tỉnh sẽ hỗ trợ một phần kinh phí nhằm đảm bảo mọi du khách đều có chỗ nghỉ và trải nghiệm trọn vẹn.
Song song đó, Gia Lai cũng làm việc với các hãng hàng không, vận tải để tăng chuyến, giảm giá, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách. Một số chương trình ưu đãi được triển khai như hỗ trợ lưu trú khi đặt vé máy bay, góp phần kích cầu du lịch và gia tăng sức hút điểm đến.
Chuỗi sự kiện Năm Du lịch Quốc gia – Gia Lai 2026 dự kiến gồm 244 hoạt động diễn ra từ tháng 3 đến hết tháng 12/2026. Các sự kiện trải rộng trên nhiều lĩnh vực như văn hóa, lễ hội, thể thao, du lịch, hứa hẹn mang đến không khí sôi động, tạo sinh khí mới cho địa phương. Đây cũng là cơ hội để Gia Lai phát triển các loại hình kinh tế gắn với du lịch như kinh tế văn hóa, kinh tế thể thao, du lịch sinh thái, dược liệu…
Đáng chú ý, lễ khai mạc dự kiến thu hút khoảng 70.000 người tham dự, với sự hiện diện của hàng trăm phóng viên báo chí trong nước và quốc tế, cùng các KOLs. Điều này cho thấy sức lan tỏa và tầm cỡ của sự kiện.
Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng bộ và tầm nhìn dài hạn, Gia Lai không chỉ hướng đến một mùa du lịch thành công, mà còn đặt nền móng cho sự phát triển bền vững của ngành du lịch trong tương lai. Năm Du lịch Quốc gia 2026 vì thế không chỉ là sự kiện, mà còn là bước chuyển mình quan trọng của một vùng đất giàu tiềm năng.