Tư lệnh Hải quân Mỹ giao tiếp với người ngoài hành tinh bằng ngoại cảm

Trong trụ sở của Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) ở Washington, một tư lệnh Hải quân Mỹ đã có một cuộc nói chuyện kỳ lạ với người ngoài hành tinh bằng khả năng ngoại cảm với sự chứng kiến của các mật vụ vào ngày 9/7/1959, theo Inquisitr.

Tư lệnh Hải quân Mỹ giao tiếp với người ngoài hành tinh bằng ngoại cảm
Tu lenh Hai quan My giao tiep voi nguoi ngoai hanh tinh bang ngoai cam - Anh 1

Ảnh minh họa

Bài đăng trên báo Inquisitr mới đây tiết lộ, một vị Tư lệnh Mỹ tuyên bố rằng, ông cùng với một sĩ quan Hải quân khác, từng tới gặp một phụ nữ, được gọi là bà S, người có khả năng liên lạc với người ngoài hành tinh bằng ngoại cảm và được bà này truyền thụ cách giao tiếp với những dạng sống ngoài trái đất.

Theo đó, sau khi chứng kiến bà S liên lạc với người ngoài hành tinh, tư lệnh Hải quân Mỹ cũng cố thử làm điều tương tự nhưng bất thành. Tuy nhiên , khi ông kể lại câu chuyện này với các đồng nghiệp CIA ở Washington, họ đề nghị ông nên thử lại ngay tại trụ sở của cơ quan này.

Vì thế, vị tư lệnh đã cố dùng khả năng ngoại cảm đã được truyền thụ để bắt liên lạc với người ngoài hành tinh thêm một lần nữa và đã thành công. Ông bắt đầu nhận được tin nhắn từ một dạng sống ngoài trái đất được gọi là AFFA. AFFA tuyên bố mình là cư dân của hành tinh Uranus.

Dưới đây là đoạn trích dẫn cuộc đối thoại giữa vị Tư lệnh Mỹ và AFFA do Inquisitr đăng tải.

Tư lệnh Mỹ: Chiến tranh thứ 3 có xảy ra không?AFFA: KhôngTư lệnh Mỹ: Công dân Công giáo là những người được lựa chọn đúng không?AFFA: KhôngTư lệnh Mỹ: Chúng tôi có thể nhìn thấy tàu vũ trụ hoặc đĩa bay không?AFFA: Khi nào ông muốn nhìn thấy nó?Tư lệnh Mỹ: Ngay bây giờ được không?AFFA: Được. Hãy đi tới cửa sổ.

(Tất cả mọi người đổ xô ra cửa sổ)

Tư lệnh Mỹ: Chúng tôi đang nhìn đúng hướng chứ? AFFA: Đúng rồi

Tại thời điểm này, có 3 người đàn ông tuyên bố họ nhìn thấy thứ mà họ cho là một chiếc đĩa bay. Họ mô tả "đĩa bay" hình tròn, chu vi lớn sáng rực ở giữa. Vị tư lệnh sau đó kiểm tra lại tại trung tâm radar Washington và được thông báo rằng, vì một số lý do kỳ lạ nào đó, radar không quét ở phía đĩa bay được nhìn thấy và đã bị vô hiệu hóa thời điểm các nhân chứng tuyên bố nhìn thấy đĩa bay.

Tài liệu về sự kiện này được nhà vật lý Don Elkins và đồng nghiệp của ông Carla Mc Carty tìm thấy và tiết lộ trong cuốn sách nghiên cứu "Các bí mật về UFO" xuất bản năm 1976. Cuốn sách chỉ ra nhiều bằng chứng về các cuộc gặp gỡ giữa người Trái đất và người ngoài hành tinh. Ông Elkins đã đến thăm nhiều nhân chứng tuyên bố nhìn thấy UFO để thu thập thông tin cho cuốn sách của mình. Tự lái chiếc máy bay nhỏ của mình, Elkins cũng thăm thú nhiều khu vực được cho là xảy ra nhiều sự kiện huyền bí hoặc diễn ra các hoạt động huyền bí.

Theo tác giả cuốn sách, khoảng 15 triệu người Mỹ đã tuyên bố nhìn thấy người ngoài hành tinh và UFO. Hơn 2.000 trường hợp tiếp xúc được thông báo và 700 trường hợp có để lại các bằng chứng.

Theo Dân Việt

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.