Từ khẩu trang đến vàng nhảy múa giá vì... virus Corona

Từ khẩu trang đến vàng nhảy múa giá vì... virus Corona

Sau khi dịch bệnh bùng phát ở Trung Quốc và xuất hiện ở Việt Nam, trên mạng xã hội nhiều đầu mối bắt đầu rao bán các loại “khẩu trang chống virus, vi khuẩn”, “khẩu trang phòng tránh lây bệnh qua đường hô hấp”… với đủ các xuất xứ Nhật Bản, Trung Quốc, Mỹ. Giá của các loại khẩu trang này dao động từ 7.000-50.000 đồng/chiếc tuỳ loại. Theo thông tin bán hàng, khẩu trang 3M là giải pháo tối ưu, giúp ngăn chặn mầm bệnh lây qua không khí. Loại khẩu trang này có thể lọc đươc 95% bụi mịn, vi khuẩn, virus. Màng lọc tĩnh điện đảm bảo loại bỏ virus kích thước nhỏ như corona.

Một cửa hàng tại Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, ngay trong ngày 29 Tết đã bán hết toàn bộ gần 1000 hộp khẩu trang chống bụi mịn chỉ trong vòng hơn 1 tiếng đồng hồ. Được biết, trong những ngày đầu năm, cửa hàng này chỉ nhận khách đặt hàng để ra Tết trả.

Bác Nguyễn Thị Oanh - chủ một cửa hàng thuốc trên đường Giải Phóng cho biết, nhiều người lo sợ virus Corona tồn tại trong điều kiện thời tiết lạ dịp Tết nên vội mua khẩu trang khiến mặt hàng này trở nên khan hiếm. Nhiều đầu mối bán khẩu trang khác cũng cho biết, lượng khách đặt mua đang tăng mạnh. Tuy nhiên, vì đang Tết nên ít nhất phải ngày mùng 2 hay mùng 3 Tết mới có thể ship khẩu trang trả khách.

Chị Phan Hà - một đầu mối nhận đặt hàng cho biết: "Tôi phải nhận đơn hàng liên tục trong dịp Tết. Nước hoa quả và nước muối sinh lý được khách đặt nhiều hơn hẳn ngày thường". Chị Hà cho biết thêm, giá của 2 mặt hàng này không tăng nhưng rất khó đặt do hàng khan hiếm cũng như bị chậm trong quá trình vận chuyển.

Trong khi đó, tại Sân bay Quốc tế Nội Bài, sau khi cộng đồng mạng phản ứng về chiếc khẩu trang được bán với giá 35.000 đồng một chiếc thì phía cung cấp dịch vụ đã gửi lời xin lỗi và phát khẩu trang miễn phí cho hành khách.

Theo đó, đơn vị này đã nhập 1.000 khẩu trang về phát miễn phí cho tất cả hành khách qua Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài có nhu cầu sử dụng. Đến sáng 27/1, đã phát gần hết số khẩu trang này, và trong ngày hôm nay sẽ nhập thêm 6.000 cái nữa về phát cho hành khách. Trong những ngày tới sẽ tiếp tục nhập thêm nếu hành khách vẫn có nhu cầu.

Giá vàng những ngày này tăng chóng mặt do ảnh hưởng từ virus Corona.
 Giá vàng những ngày này tăng chóng mặt do ảnh hưởng từ virus Corona.

Trong khi đó, thị trường chứng khoán giảm điểm mạnh khi giới đầu tư lo ngại virus viêm phổi là ở Vũ Hán có thể lan nhanh và đe doạ các hoạt động kinh tế. Virus corona lan rộng tại châu Á khiến chỉ số MSCI khu vực châu Á-Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản) mất 1,07%.

Chứng khoán Trung Quốc lao dốc mạnh nhất với 3,1%, mức sụt giảm sâu nhất trong ngày giao dịch kể từ tháng 5/2019. Một báo cáo cho biết, sự bùng phát của virus Corona có thể làm giảm hơn 1% GDP của Trung Quốc.

Theo khảo sát của Kitco News, đa số chuyên gia và nhà đầu tư đều nghiêng về kịch bản tăng giá của kim loại quý. Có tới 59% chuyên gia nghiêng về xu hướng giá vàng tăng, chỉ có 12% dự đoán giá vàng giảm và còn lại 19% giữ quan điểm trung lập.

Còn đối với kết quả khảo sát trực tuyến trên thị trường, tỷ lệ dự đoán kết giá vàng tăng thậm chí còn cao hơn với 67% dự đoán giá vàng tăng, chỉ 18% dự đoán giá vàng giảm và 15% cho rằng giá vàng đi ngang. Về dài hạn vàng vẫn được lợi từ các chính sách bơm tiền của các nước. Mùa tiêu thụ vàng dịp Tết Nguyên đán tại Trung Quốc và một số nước châu Á được đánh giá sẽ góp phần kéo giá vàng đi lên.

Thị trường trong nước những ngày đầu năm liên tục chứng kiến giá vàng tăng giá. Đại diện một cửa hàng vàng trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội) cho biết, cũng có thể giá vàng tăng do đây là thời điểm trước ngày vía Thần tài còn ảnh hưởng của virus Corona chỉ là yếu tố phụ.

Hiện giá vàng trong nước đang được giao dịch ở ngưỡng sau:

Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng SJC ở mức 43,45 triệu đồng/lượng (mua vào) và 43,85 triệu đồng/lượng (bán ra).

Trong khi đó, giá vàng SJC giao dịch lẻ của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức giá 43,65 triệu đồng/lượng (mua vào) và 43,95 triệu đồng/lượng (bán ra).

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn chi nhánh Hà Nội hiện tại đang niêm yết vàng SJC ở mức: 43,30 triệu đồng/lượng (mua vào) và 43,77 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tại thị trường thế giới, giá vàng đã tăng mạnh và đang được giao dịch tại ngưỡng 1.571,6 USD/ounce (Theo Kitco News).

Mức giá này tương đương khoảng 43,9 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo giá USD tự do.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ