Từ hôm nay (15/11), TP Hà Giang gỡ bỏ các chốt kiểm soát dịch Covid-19

GD&TĐ - Đó là ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang tại cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện và định hướng triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ CDC Hà Giang lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân. Ảnh: Sở Y tế Hà Giang.
Cán bộ CDC Hà Giang lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân. Ảnh: Sở Y tế Hà Giang.

Theo đó, sau khi nghe Sở Y tế báo cáo tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn; ý kiến phát biểu, thảo luận của các thành viên dự họp; ông Nguyễn Văn Sơn có ý kiến đánh giá, kết luận và chỉ đạo.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang giao Sở Y tế căn cứ tình hình dịch bệnh trên địa bàn, tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định phân loại cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hà Giang, theo hướng nếu tình hình dịch được duy trì kiểm soát tốt, ca bệnh trong cộng đồng giảm dần và không phát sinh thì phân loại cấp độ dịch cho phù hợp.

Trên cơ sở phân loại cấp độ dịch như trên sẽ triển khai áp dụng một số biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh từ 0h ngày 15/11. Gỡ bỏ các chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn TP Hà Giang từ 0h ngày 15/11.

Tỉnh Hà Giang sẽ tiếp tục duy trì các chốt kiểm soát dịch Covid-19 nội địa, đặc biệt tăng cường hoạt động kiểm soát dịch tại chốt cầu Trì Vĩnh Tuy (huyện Bắc Quang).

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang giao Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh rà soát, đánh giá, xem xét cụ thể các chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên toàn tuyến biên giới. Đề xuất gỡ bỏ một số chốt kiểm soát dịch Covid-19 trong thời gian qua không phát sinh, không hiệu quả.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang giao Chủ tịch UBND TP. Hà Giang căn cứ Quyết định công bố mức độ dịch của tỉnh đối với các xã, phường trên địa bàn thành phố để cho phép hoạt động trở lại theo đúng quy định của Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ từ 0h ngày 15/11.

Giao Sở Văn hoá-Thể Thao và Du lịch căn cứ vào các văn bản và tình hình thực tế tại địa phương để tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo triển khai các hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch phù hợp với cấp độ dịch đã công bố.

Giao Sở Giao thông Vận tải căn cứ các văn bản hướng dẫn cùa Trung ương, của tỉnh và tình hình thực tế để tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo triển khai các hoạt động vận tải phù hợp với cấp độ dịch đã công bố.

Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu quyết định cho phép các trường học trên phạm vi toàn tỉnh tiếp tục nghỉ học từ ngày 14/11 đến hết ngày 28/11 để triển khai công tác phòng chống dịch; chỉ đạo các nhà trường thực hiện tốt công tác vệ sinh các lớp học; phối hợp với cơ quan y tế địa phương tổ chức phun hóa chất tiêu trùng, khử khuẩn đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch bệnh trước khi đón học sinh trở lại học tập.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô giáo Tống Thị Phượng trong giờ dạy môn Lịch sử ở Trường THCS Tam Thanh (Thanh Hóa).

Lớp học miền núi 'lên sóng' công nghệ

GD&TĐ - Giữa những bản làng vùng cao, biên giới ở Thanh Hóa, nơi cơ sở vật chất còn thiếu thốn, môn Lịch sử đang dần “khoác áo mới” nhờ công nghệ.

Nhờ những tiết học sáng tạo, cô Hằng đã giúp nhiều học sinh chạm đến đam mê với môn Lịch sử.

Giúp học sinh nuôi dưỡng đam mê Lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Lai Châu), Nhà giáo Ưu tú Dương Thị Thu Hằng - Tổ trưởng chuyên môn Lịch sử - Giáo dục công dân - Ngoại ngữ đã và đang kiên trì tìm hướng đi riêng, biến bài học lịch sử trở nên sống động, truyền cảm hứng, từ đó giúp nhiều thế hệ học sinh chạm tới đam mê với môn học.

'Anh hiệu', 'chị hiệu' - tên gọi trong nghệ thuật Bài chòi được sinh viên tái hiện sinh động và mới mẻ.

Gen Z 'hồi sinh' di sản

GD&TĐ - Không chỉ gìn giữ giá trị di sản, sinh viên Đà Nẵng còn mạnh dạn 'thổi hồn' hiện đại vào Bài chòi và tranh dân gian làng Sình.