Tử hình đối tượng xông vào nhà nạn nhân đánh đến chết

Được rủ đi đánh người, Sơn lập tức đồng ý. Sau đó, gã cùng đồng bọn mang theo hung khí xông vào tận nhà đánh, chém nạn nhân đến chết.

Tử hình đối tượng xông vào nhà nạn nhân đánh đến chết
Tử hình đối tượng xông vào nhà nạn nhân đánh đến chết
Đào Thanh Sơn (bên trái, ngoài cùng) cùng đồng bọn tại phiên tòa ngày 18/6.

Hôm nay (ngày 18/6), TAND TP Hà Nội đưa các bị cáo Đào Thanh Sơn (SN 1991, trú ở thôn Thượng Trì, xã Liên Hồng, Đan Phượng, Hà Nội), Nguyễn Quang Huy (SN 1990, ở cụm 5, xã Hồng Hà, cùng huyện Đan Phượng), Trần Quốc Hương (SN 1990, trú Khu 11, xã Khải Xuân, Thanh Ba, Phú Thọ) ra xét xử về tội Giết người. Bị hại trong vụ án này là anh Đồng Nguyên Minh (44 tuổi, ở phố Ba Đình, Hà Nội).

Tại tòa, cả 3 bị cáo đều quanh co chối tội và đổ lỗi cho 2 tên đồng bọn đang bỏ trốn là thủ phạm giết chết nạn nhân. Tuy nhiên, căn cứ vào lời khai tại cơ quan điều tra đại diện VKSND TP Hà Nội đã bác bỏ toàn bộ lời khai này của cả 3 bị cáo.
Do chưa bắt được hai đối tượng Phòng và Cường nên chưa có cơ sở làm rõ việc Trương Quốc Hưng có liên quan đến vụ việc này. Từ đó, cơ quan tố tụng đã tạm đình chỉ điều tra đối với 2 tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm.
Luật sư Lê Ngọc Hà, người bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp cho nạn nhân cho rằng, vụ án cần trả hồ sơ để điều tra lại, bởi lẽ cơ quan công an vẫn chưa bắt được kẻ cầm đầu. Từ đây, chưa thể làm rõ được động cơ, mục đích gây án của các bị cáo.
Theo luật sư, cần phải làm rõ thêm, trong vụ án này, liệu có việc thuê giết người và giết người thuê hay không?
HĐXX sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án đã quyết định tuyên phạt bị cáo Sơn mức án tử hình, bị cáo Hương nhận mức án 20 năm tù và bị cáo Huy 18 năm tù giam.
Theo hồ sơ vụ án, do có mâu thuẫn từ trước với anh Minh, khoảng 11h30 ngày 23/5/2014 , Nông Văn Phòng đã gọi đám đàn em gồm Sơn, Huy,Hương và Khổng Minh Cường (hiện bỏ trốn) để đi đánh dằn mặt và được cả bọn hưởng ứng.
Sau đó, Phòng chở Sơn và Huy đi thuê phòng nghỉ gần nhà anh Minh. Còn Cường và Hương đi xe máy xuống khu vực bến xe Mỹ Đình lấy hung khí gồm 2 con dao phớ và một số ống tuýp sắt.
Tiếp đến Phòng cho cả bọn xem ảnh anh Minh rồi cả nhóm bàn bạc thông nhất đến thẳng nhà anh Minh để “xử”. Đợi tới khoảng 21h cùng ngày vẫn chưa thấy anh này về, cả nhóm bỏ đi. Đến 5h30 sáng hôm sau, chúng tiếp tục quay lại.
Cả bọn theo dõi đến khoảng 18h40 thì phát hiện anh Minh vừa về đến nhà và đang cởi trần đứng ở trong phòng. Lập tức, Hương và Cường đi lấy túi đựng hung khí còn Huy và Hương đứng ngoài cảnh giới.
Sau đó, Cường xông vào nhà anh Minh dùng dao chém một nhát trúng ngực nạn nhân. Bị chém bất ngờ, nạn nhân hoảng hốt bỏ chạy về phía cầu thang. Thấy vậy, Phòng lao tới chém một nhát trúng lưng anh Minh, khiến anh này ngã ngửa ra sàn nhà. Không chịu kém cạnh, Sơn cũng lao tới dùng tuýp sắt vụt thẳng vào trán anh Minh.
Chứng kiến cảnh chồng bị truy sát, vợ nạn nhân vội chạy ra ngoài hô hoán.
Sợ bị tóm, Phòng, Sơn bỏ chạy ra ngoài. Riêng Cường nán lại dùng dao chém liên tiếp vào chân anh Minh rồi mới bỏ chạy.
Thấy đồng bọn quay ra, Huy, Hương đã chở cả nhóm tẩu thoát. Bỏ chạy đến khu vực hồ Ngọc Khánh, cả nhóm dừng lại vứt hung khí vừa gây án xuống hồ để phi tang.
Về phần nạn nhân, do vết thương quá nặng đã tử vong sau đó.
Đến cuối tháng 9/2014, Sơn, Huy, Hương bị công an bắt giữ. Hiện cơ quan điều tra đang truy nã Phòng và đồng bọn.
Theo baophapluat

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.