Tử hình con nghiện xông vào nhà giết thiếu nữ

Ngày 22/8, TAND TP HCM mở phiên tòa lưu động tại chung cư Nguyễn Kim, quận 10 xét xử bị cáo Nguyễn Quang Mạnh (29 tuổi, ngụ quận 10, TP HCM) về tội “giết người”, “cướp tài sản”.

Tử hình con nghiện xông vào nhà giết thiếu nữ

Theo nội dung vụ án, Nguyễn Quang Mạnh là đối tượng nghiện ngập ở địa phương. Chiều 4/10/2013, Mạnh lên “cơn” nhưng không có tiền mua ma túy nên mang theo dao và cuộn băng keo đi từ nhà ở lầu 3, lô R, chung cư Nguyễn Kim, phường 7, quận 10 xuống lầu 2 tìm người để cướp.

Khi thấy nhà chị Lê Thị Hồng Liên mở cửa Mạnh xông vào dùng dao đâm vào bụng chị Liên. Do tránh được nên cú đâm làm xượt qua bụng chị Liên làm rách da. Hoảng hồn, lúc này cả gia đình chị Liên xin Mạnh tha mạng thì Mạnh yêu cầu phải đưa cho y 500.000 đồng.

Để được yên thân, chị Liên vào nhà lấy 400.000 đồng cho Mạnh. Sau khi lấy tiền, Mạnh đe dọa chị Liên và gia đình không được báo Công an, nếu không sẽ đập cửa vào giết cả nhà.

Sau khi lấy được số tiền 400.000 đồng của chị Liên, Mạnh tiếp tục sang nhà chị Giang Phụng My ở bên cạnh. Thấy cửa khóa, Mạnh lấy con dao nạy mở cửa vào nhà lục tìm tài sản nhưng không thấy. Lúc Mạnh trở ra ngoài thì bị Lê Thị Nguyệt (SN 1997, con gái chị My, mới sinh con hơn 1 tháng tuổi) phát hiện liền tri hô cướp.

Nghe tiếng Nguyệt la, Mạnh xông tới dùng dao đâm vào ngực Nguyệt thì bị gãy lưỡi dao. Mạnh chạy vào bếp nhà chị My lấy dao tiếp tục đâm tới tấp vào vào người Nguyệt.

Dù bị thương rất nặng nhưng lúc này Nguyệt vẫn cố chạy ra phía sau nhà leo lên cửa sổ tri hô. Sợ mọi người phát hiện nên lúc này Mạnh cầm dao bỏ chạy về nhà.

Nghe tiếng kêu cứu của Nguyệt, người dân báo tin nên lực lượng Công an phường 7, quận 10 xuống hiện trường thì phát hiện Nguyệt đã tử vong. Mạnh bị bắt khẩn cấp ngay sau đó.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quang Mạnh mức án cao nhất (tử hình) về tội “giết người”, 7 năm tù về tội “cướp tài sản”, tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

Ngoài hình phạt tù, tòa còn buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền gần 400 triệu đồng bao gồm chi phí mai táng, tổn thất tinh thần và cấp dưỡng cho con nạn nhân đến khi trưởng thành. Bản án đã nhận được sự đồng tình của người dân đến tham dự phiên tòa

Theo CAND

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.