Từ hào quang đến sự quên lãng của nhà vô địch Thế vận hội

GD&TĐ - Mới đây, câu chuyện buồn của vận động viên thể dục dụng cụ tài năng người Liên Xô Zinaida Voronina đã được chia sẻ trên Ria.ru qua những bức ảnh quá khứ của cô.

Sau khi vô địch Thế vận hội Mexico (1968), vận động viên thể dục dụng cụ tài năng người Liên Xô Zinaida Voronina trở nên nổi tiếng toàn thế giới.
12 năm sau – trước thềm Thế vận hội Moscow – cô vắng bóng trên các phương tiện truyền thông và những thành tựu đạt được trong những năm đỉnh cao sự nghiệp của cô cũng dường như "biến mất".
Nữ vận động viên chạm đến đỉnh cao danh vọng vào nửa cuối những năm 1960. Thành công trong thể thao (chiến thắng tại Thế vận hội Mexico - 1968) cùng với vẻ đẹp rạng rỡ và trí tuệ phi thường dường như đã đảm bảo cho cô một tương lai hạnh phúc và thoải mái…

Nữ vận động viên chạm đến đỉnh cao danh vọng vào nửa cuối những năm 1960. Thành công trong thể thao (chiến thắng tại Thế vận hội Mexico - 1968) cùng với vẻ đẹp rạng rỡ và trí tuệ phi thường dường như đã đảm bảo cho cô một tương lai hạnh phúc và thoải mái…

Voronina (trước khi lập gia đình - Druzhinina) không chỉ xinh đẹp mà còn có khả năng hiểu biết. Tất cả những ai quen biết cô ấy đều ghi nhận rằng Zinaida có thể trò chuyện về hầu hết mọi chủ đề. Một tầm nhìn rộng, sự ham học hỏi cùng gu ăn mặc hoàn hảo – đây là sự kết hợp hiếm có đối với một vận động viên, điều này khiến các đồng nghiệp cả nam lẫn nữ rất chào đón cô.

Voronina (trước khi lập gia đình - Druzhinina) không chỉ xinh đẹp mà còn có khả năng hiểu biết. Tất cả những ai quen biết cô ấy đều ghi nhận rằng Zinaida có thể trò chuyện về hầu hết mọi chủ đề. Một tầm nhìn rộng, sự ham học hỏi cùng gu ăn mặc hoàn hảo – đây là sự kết hợp hiếm có đối với một vận động viên, điều này khiến các đồng nghiệp cả nam lẫn nữ rất chào đón cô.

Elena Karpukhina, nhà vô địch thế giới năm 1967 bộ môn thể dục nhịp điệu, nói: "Chúa không lấy đi sự thông minh hay sắc đẹp của Zina. Đôi khi người ta cho rằng các vận động viên thường không thông minh. Nhưng điều này không thể dùng để nói Zina. Cô ấy tỏa sáng trong mọi lĩnh vực, vì vậy, trong mắt người hâm mộ không tồn tại sự kết thúc”.
Elena Karpukhina, nhà vô địch thế giới năm 1967 bộ môn thể dục nhịp điệu, nói: "Chúa không lấy đi sự thông minh hay sắc đẹp của Zina. Đôi khi người ta cho rằng các vận động viên thường không thông minh. Nhưng điều này không thể dùng để nói Zina. Cô ấy tỏa sáng trong mọi lĩnh vực, vì vậy, trong mắt người hâm mộ không tồn tại sự kết thúc”.
Zinaida đã lấy vận động viên thể dục dụng cụ số một đất nước trong những năm đó, Mikhail Voronin. Họ có tất cả mọi thứ: đám cưới lộng lẫy, căn hộ riêng, thu nhập khá, vinh quang của đoàn thể (Voronin kết hôn với tư cách là nhà vô địch Olympic hai lần), và năm 1969, cặp đôi có một cậu con trai, Dima.

Zinaida đã lấy vận động viên thể dục dụng cụ số một đất nước trong những năm đó, Mikhail Voronin. Họ có tất cả mọi thứ: đám cưới lộng lẫy, căn hộ riêng, thu nhập khá, vinh quang của đoàn thể (Voronin kết hôn với tư cách là nhà vô địch Olympic hai lần), và năm 1969, cặp đôi có một cậu con trai, Dima.

Rất nhanh sau đó, Voronina lên đường để tham dự Giải vô địch thế giới (1970) ở Ljubljana. Tại đó, cô đã giành được huy chương vàng ở nội dung đồng đội và ba huy chương đồng ở nội dung cá nhân.

Rất nhanh sau đó, Voronina lên đường để tham dự Giải vô địch thế giới (1970) ở Ljubljana. Tại đó, cô đã giành được huy chương vàng ở nội dung đồng đội và ba huy chương đồng ở nội dung cá nhân.

Nhưng thật đáng tiếc, đây là thành công cuối cùng của cô ấy trong lĩnh vực thể thao. Đến đầu những năm 1970, số lượng các vận động viên trẻ trong đội tuyển nữ tăng lên khá đáng kể. Voronina đã thua cuộc cạnh tranh và mất vị trí.Trong ảnh - Các nhà vô địch tại Olympic Mexico (1968) Lyudmila Turischeva, Lyubov Burda, Larisa Petrik, Zinaida Voronina, Olga Karaseva và Natalya Kuchinskaya.

Nhưng thật đáng tiếc, đây là thành công cuối cùng của cô ấy trong lĩnh vực thể thao. Đến đầu những năm 1970, số lượng các vận động viên trẻ trong đội tuyển nữ tăng lên khá đáng kể. Voronina đã thua cuộc cạnh tranh và mất vị trí.Trong ảnh - Các nhà vô địch tại Olympic Mexico (1968) Lyudmila Turischeva, Lyubov Burda, Larisa Petrik, Zinaida Voronina, Olga Karaseva và Natalya Kuchinskaya.

Bạn bè và người quen cho biết về "ngôi sao": vận động viên rõ ràng là đã mất đi sự kiên trì và đam mê trước đây. Và điều tồi tệ nhất là Voronina thường xuyên bị bắt gặp trong tình trạng hưng phấn. Cô ấy không còn háo hức với những chiếc huy chương cũng như cúp vô địch nữa, mà thay vào đó là một chai rượu mạnh (thường là vodka). Sau khi Mikhail Voronin nhận ra rằng Zinaida cũ không thể quay trở lại (đôi khi cô ấy được đưa về nhà trong tình trạng mất nhận thức), anh đã đệ đơn ly dị và nuôi con trai - người cũng theo bước chân của cha mẹ, trở thành một huấn luyện viên sau khi kết thúc sự nghiệp thể thao của mình.

Bạn bè và người quen cho biết về "ngôi sao": vận động viên rõ ràng là đã mất đi sự kiên trì và đam mê trước đây. Và điều tồi tệ nhất là Voronina thường xuyên bị bắt gặp trong tình trạng hưng phấn. Cô ấy không còn háo hức với những chiếc huy chương cũng như cúp vô địch nữa, mà thay vào đó là một chai rượu mạnh (thường là vodka).

Sau khi Mikhail Voronin nhận ra rằng Zinaida cũ không thể quay trở lại (đôi khi cô ấy được đưa về nhà trong tình trạng mất nhận thức), anh đã đệ đơn ly dị và nuôi con trai - người cũng theo bước chân của cha mẹ, trở thành một huấn luyện viên sau khi kết thúc sự nghiệp thể thao của mình.

Voronina đã từng thử sức với vai trò làm huấn luyện viên nhưng mọi chuyện không thành. Và vào đêm trước của Thế vận hội 1980, một cuộc "truy quét" đã được tổ chức ở Moscow: tất cả những người vô gia cư, nghiện rượu, gái mại dâm và những thành phần khác dẫn đến "lối sống xã hội" đã bị đưa ra khỏi 101km xung quanh Moscow. Voronina cũng xuất hiện trong số đó ...

Voronina đã từng thử sức với vai trò làm huấn luyện viên nhưng mọi chuyện không thành. Và vào đêm trước của Thế vận hội 1980, một cuộc "truy quét" đã được tổ chức ở Moscow: tất cả những người vô gia cư, nghiện rượu, gái mại dâm và những thành phần khác dẫn đến "lối sống xã hội" đã bị đưa ra khỏi 101km xung quanh Moscow. Voronina cũng xuất hiện trong số đó ...

Trong bảy năm, hầu như không có tin tức gì về cô ấy. Có thông tin rằng, cô ấy đã phải sống ở trại cải tạo trong một thời gian ngắn vì tội ăn cắp vặt. Và vào năm 1986, Voronina xuất hiện ở Balashikha, nơi cô làm nông dân tại một xưởng đúc cơ khí ở địa phương. Ít ai biết rằng từng có một nhà vô địch Olympic môn thể dục dụng cụ trong giới công nhân. Bản thân Voronina không muốn nói chuyện nhiều, không phô trương bản thân. Các công nhân, sau đó, đã nói về cô ấy với sự tôn trọng.

Trong bảy năm, hầu như không có tin tức gì về cô ấy. Có thông tin rằng, cô ấy đã phải sống ở trại cải tạo trong một thời gian ngắn vì tội ăn cắp vặt. Và vào năm 1986, Voronina xuất hiện ở Balashikha, nơi cô làm nông dân tại một xưởng đúc cơ khí ở địa phương. Ít ai biết rằng từng có một nhà vô địch Olympic môn thể dục dụng cụ trong giới công nhân. Bản thân Voronina không muốn nói chuyện nhiều, không phô trương bản thân. Các công nhân, sau đó, đã nói về cô ấy với sự tôn trọng.

Người ta biết rất ít về những năm cuối đời của Voronina. Cô rời nhà máy vào năm 1992, và qua đời 9 năm sau đó. Con trai của Voronina, Dmitry, người biết rất ít về công việc của mẹ mình suốt những năm qua, đã đến Yoshkar-Ola để chào tạm biệt bà. Còn chồng cũ của cô thì không ...

Người ta biết rất ít về những năm cuối đời của Voronina. Cô rời nhà máy vào năm 1992, và qua đời 9 năm sau đó. Con trai của Voronina, Dmitry, người biết rất ít về công việc của mẹ mình suốt những năm qua, đã đến Yoshkar-Ola để chào tạm biệt bà. Còn chồng cũ của cô thì không ...

Theo RIA.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.